Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:35
RSS
Đà Nẵng
Hàng trăm người đang tích cực tìm kiếm cặp anh em song sinh mất tích khi tắm biển trên địa bàn phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).
Vụ sập giàn giáo xảy ra tại công trình xây dựng dự án Toà nhà tập đoàn Polyco ở số 34-36 đường 2 Tháng 9 (phường Bình Hiên, quận Hải Châu) khiến 5 người thương vong.
Công an đang truy tìm nam thanh niên cầm súng, roi điện thực hiện vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng nằm trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, điều tra nguyên nhân của 2 bé gái sinh đôi tử vong tại nhà nghi bị mẹ ruột đầu độc.
Sau giấc ngủ trưa cô giáo gọi nhưng không thấy K. dậy, thấy cháu có biểu hiện tím tái nên cô giáo gọi cha mẹ bé đến đón. Gia đình sau đó đưa K. đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.
Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế "chặt chém" nữ du khách Hàn Quốc gấp 10 lần giá cước bình thường.
Một phụ huynh đã phản ánh đến cơ quan chức năng quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) việc con mình bị bạo hành khi đi học tại trường mầm non trên địa bàn quận.
UBND TP. Đà Nẵng hỗ trợ 4 tỷ đồng để chăm lo cho công nhân, nhất là những công nhân, người lao động bị mất việc.
Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được nghỉ 12 ngày, từ thứ Tư ngày 18/1/2023 đến hết Chủ nhật ngày 29/1/2023.
Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế xe bán tải gây tai nạn khiến 3 người tử vong.
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật một số tổ chức, cá nhân do có sai phạm liên quan Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.
Để có tiền mua cỏ Mỹ hút, thiếu niên 12 tuổi ở Đà Nẵng đã trộm khoảng 99 chiếc xe máy các loại đem bán. Thậm chí, có ngày thiếu niên này trộm tới 4 chiếc xe.
Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với cán bộ Trung tâm quỹ đất Đà Nẵng có hành vi ném tiền lẻ ở quán bún bò trước đó.
Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, qua xác minh cho thấy trong một vài ngày gần đây tại cây xăng Quốc Việt có tình trạng gián đoạn cung ứng xăng dầu cục bộ khoảng 1 - 2 tiếng. Tuy nhiên, không có việc giới hạn số tiền đổ xăng mỗi lần.
Lợi dụng chủ trương thực hiện các "chuyến bay giải cứu" người Việt Nam ở nước ngoài trong dịch Covid-19, nữ giám đốc Công ty Nhi Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Một số trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng đã chủ động cho học sinh nghỉ học vì đường đến trường bị ngập cục bộ, có nguy cơ bị lũ quét.
Hàng trăm suất học bổng với tổng trị giá 21 tỷ đồng đã được ĐH Duy Tân trao cho các tân sinh viên năm học 2022-2023.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền Đà Nẵng nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngập lụt để sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng trộm điện thoại khi trú mưa tại siêu thị Điện máy xanh trên đường Tôn Đức Thắng.
Qua kiểm đếm cho thấy, hơn 600 ngôi mộ tại nghĩa trang Hòa Sơn (nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị đất đá vùi lấp và cuốn trôi sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua.
Chị T. xuống tầng trệt kiểm tra thì thấy những tấm cửa kính cường lực phía trước siêu thị bị vỡ hoàn toàn và không thấy những người trú mưa ở phía dưới, các bao nylon chứa điện thoại đã bị mất.
Công an phường Hải Châu 1 đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên dàn cảnh "hỗn chiến" để quay clip rồi tung lên mạng với mục đích câu like, câu view.
Theo thông tin do lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cung cấp, đến sáng 15/10, có ít nhất 4 người tử vong do trận mưa lịch sử tại vào đêm 14/10.
Một thiếu niên 17 tuổi ở Quảng Nam vừa bị cơ quan công an xử phạt hành chính vì hành vi liều lĩnh đi xe thả 2 tay khi đi qua đèo Hải Vân.
Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên xe máy, người ngồi trước "biểu diễn" lái xe bằng chân, hai tay vái lạy tứ phương, còn một người nữa chắp tay ngồi sau.
Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh việc một học sinh tiểu học tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà bầm tím chân tay sau khi đi học về.
Trên mạng xã hội xuất hiện clip về 2 người đàn ông hù doạ tài xế taxi truyền thống, không cho xe đậu đỗ, đón khách tại khu vực Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng.
Cơ quan chức năng đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của nhóm lớp độc lập tư thục Elm School để làm rõ nghi vấn giáo viên bạo hành, bỏ đói trẻ.
Trưa 3/10, fanpage của trường mẫu giáo ELM đăng tải thư xin lỗi của giáo viên Phan Thùy G. Trong thư, cô giáo này đã thừa nhận hành vi bạo hành, bỏ đói học sinh.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ thuộc Sở ném tiền tung tóe, lớn tiếng trong quán ăn khiến dư luận bức xúc.
Một tài khoản Facebook đăng tải đoạn video kèm nội dung một người đàn ông được cho là cán bộ Sở ở Đà Nẵng ném tiền tung tóe, đánh nhân viên quán ăn khiến dư luận bất bình.
Khoảng 5 phút sau khi tiêm filler nâng mũi tại spa, mắt chị V. bị sụp mí, vết bầm tím lan rộng, đau nhức và không mở được. Sau đó, chị V. được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Do T. không còn chơi cùng và tỏ thái độ kênh kiệu nên Duy bực bội, cầm theo mũ bảo hiểm đi đến chỗ T. ngồi đánh vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Trần Đình Thảo - đối tượng thả chó pitbull cắn hàng xóm thương tích khắp người.
Trung úy Thịnh ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra nhưng Tân không chấp hành, tăng ga, tông thẳng xe vào khiến trung úy Thịnh ngã xuống đường bị thương tích.
Giang lập hai tài khoản facebook "ảo" đăng tải hình ảnh 2 thiếu nữ xinh đẹp, được hàng ngàn người theo dõi và kết bạn. Sau đó giở thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Anh B. đến mua cá viên chiên của Quốc Anh với giá 50.000 đồng, nhưng khi trả tiền anh B. chỉ có 30.000 đồng nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, anh B. bị Quốc Anh dùng dao tự chế chém gần đứt lìa cánh tay trái.
Nhiều ô tô đang đỗ trong bãi giữ xe nhà hàng tiệc cưới nằm trên đường 2/9 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.
Sau khi người đàn ông bấm được biển ngũ quý 9 cho chiếc xe máy Honda Super Cup C125, rất nhiều người gọi điện đến hỏi mua xe, có người trả giá cao nhất là 1,2 tỷ đồng.
Người dân lưu thông trên đường Khúc Thừa Dụ hoảng hốt phát hiện dưới mặt đường xuất hiện hàng loạt quả cầu gai bằng đinh thép, vứt vương vãi khắp mặt đường. Tại vị trí bãi tập kết phế liệu gần đó có camera an ninh nhưng đã bị phá.
Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã bắt Huỳnh Công Hữu (2005, trú Ba Tơ, Quảng Ngãi) liên quan đến vụ lập tài khoản Facebook 'ảo', hẹn mua iPhone 11 rồi cướp sau khoảng 24 giờ gây án.
L. mặc áo tu sĩ, đi khất thực tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, qua đó lợi dụng lòng hảo tâm của nhiều người nhằm thu lợi bất chính với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.
Pháp là nhân viên ngân hàng (đang thời gian thử việc), lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu vay vốn nên đưa ra phương án vay gấp, giải ngân nhanh để chiếm đoạt tài sản.
Nhiều hộ dân trên địa bàn TP Đà Nẵng tá hỏa phát hiện ổ khóa cổng cửa nhà bị đổ keo 502 không mở được, kèm theo ổ khóa bị nhỏ keo là một mẫu giấy nhỏ chỉ dẫn truy cập vào một kênh YouTube.
Một tài khoản facebook đăng tải bài viết trên trang cá nhân với tiêu đề "Đà Nẵng đề xuất mở phố đèn đỏ để kích cầu du lịch” kèm hình ảnh nhạy cảm khiến dư luận xôn xao.
TP. Đà Nẵng đóng cầu và cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu sông Hàn trong 12 ngày để phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì hệ thống cơ cấu cầu quay.
Do mâu thuẫn gia đình nên Phong cầm 2 con dao xông vào đâm chém vợ và mẹ vợ dã man. Sau đó, 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể.
Vụ cháy nhà dân trên đường Trưng Nữ Vương (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm.
D. được bạn bè hướng dẫn, rủ rê sử dụng cần sa cho "tỉnh táo học bài" mà không nghĩ đến tác hại của cần sa nếu sử dụng trong thời gian dài.
Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã thông tin về việc một số người trong đoàn khách từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng du lịch phải nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm.
Khoa Cấp cứu - Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đóng tại Đà Nẵng tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm khi đang đi du lịch tại Đà Nẵng.
Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự A Rất V. để điều tra, làm rõ về hành vi “giao cấu với trẻ em”.
Để có tiền tiêu xài, Thành đã giả danh là tài xế xe ôm công nghệ Grab, sau đó chạy khắp các tuyến phố tìm nhà dân sơ hở để đột nhập trộm tài sản.
Trong lúc leo lên khu vực thác nước cao vài chục mét để chụp ảnh, một nam du khách bị sẩy chân, ngã xuống thác nước tử vong tại chỗ.
Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận mình và bạn gái "nhí" đã có quan hệ tình dục. Kiểm tra điện thoại của Huy, Công an phát hiện có nhiều đoạn "clip nóng” quay lại cảnh ân ái giữa 2 người.
Tại cơ quan công an, Đ.V.T. đã thừa nhận có hành vi sàm sỡ nhiều nữ sinh viên đi làm thêm tại cửa hàng của mình.
Lê Thạch Tú cùng đồng bọn sử dụng nhiều căn cước công dân (CCCD) giả đăng ký mở hơn 200 tài khoản ngân hàng để bán theo thỏa thuận.
Theo bà Trần Thanh Thủy - Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Đà Nẵng, có nhiều nguyên nhân khiến hàng trăm nhân viên y tế trên địa bàn thành phố xin nghỉ việc trong vòng 2 năm qua.
Thuận và Trưởng áp sát, đưa dao lên uy hiếp và giật túi xách của cô gái đang đi xe máy. Lúc này, cô gái giằng lại túi xách thì bị hai tên cướp kéo lê 50m trên đường.
Trong sử dụng bia rượu, Ph.G.Th đã có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên phục vụ tại quán bar. Quản lý quán bar đã nhắc nhở và mời người này ra ngoài, sau đó hai bên xảy ra xô xát.
Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Phùng Viết Lợi (32 tuổi) - đối tượng lôi cô gái vào bụi cây sàm sỡ rồi cướp tài sản lúc giữa đêm.
Thanh tra TP Đà Nẵng đã chuyển Cơ quan điều tra Công an thành phố tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm theo quy định đối với 33 gói thầu do Cửa hàng Đại Phát và Công ty Tam Lập Phát trúng thầu.
Khi đang trên đường đi bộ về nhà, chị T. bị nam thanh niên xông ra chặn đường, khống chế và lôi vào bụi cây ven đường sàm sỡ rồi lục soát người chị, cướp 1 điện thoại di động.
Khi tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính thì Tín không chấp hành và còn dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm danh dự, thách thức đối với thành viên Tổ công tác.
Do mê đánh bạc qua mạng dẫn đến nợ nần, trong vòng 5 ngày, Hoàng tự xưng là chủ nhà hàng Biển Đông, thuê xe tải chở toàn bộ tài sản đem bán.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, thành phố nằm trong top năm địa phương mua sắm của Việt Á nhiều nhất.
Công an quận Hải Châu đã triệu tập V.Đ.P (SN 1993, trú Thanh Hóa) để làm rõ hành vi "chặt chém" khách đánh giày 400.000 đồng/đôi khiến dư luận bức xúc.
Công an Q.Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Bảo Lam (39 tuổi, trú quận Liên Chiểu) về do có hành vi đồi bại với bé gái 15 tuổi ở cùng nhà.
Nguyễn Đức Hiến - một trong hai đối tượng đánh người dã man sau va chạm giao thông trên địa bàn quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hải Dương.
Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà vừa ra quyết định truy tìm Nguyễn Đức Hiến - đối tượng đánh tài xế dã man sau va chạm giao thông ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền để phục vụ điều tra.
Những ngày qua, thông tin về việc Đà Nẵng bãi bỏ quy định đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội khiến dư luận quan tâm, nhiều ý kiến không đồng tình với chủ trương này.
Bé gái khoảng 13-14 tuổi bị tên biến thái tự xưng là công an đang làm nhiệm vụ đưa vào con ngõ vắng trên đường Thi Sách thực hiện hành vi đồi bại.
Tại cơ quan công an, Phạm Văn Tiến - đối tượng trong nhóm đi ô tô đánh tài xế Grab dã man sau va chạm giao thông đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp một đối tượng trong nhóm người đi ô tô hành hung dã man tài xế Grab trên giao lộ Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng sau va chạm giao thông.
Quá trình tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện thi thể nam giới bị đứt lìa một cánh tay, nằm dưới lòng cống. Cạnh thi thể có một kìm cắt cáp còn dính trên sợi dây điện.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, làm rõ việc phát hiện cánh tay người tại lòng cống trên đường Hùng Vương, bên cạnh chợ Hàn, Đà Nẵng.
Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Lương Duy Tân - người điều khiển xe ô tô tông vào tiệm bánh mì khiến 6 người bị thương.
Nam thanh niên khai đã mua số ma tuý trên của một người đàn ông với giá 1,2 tỷ đồng mang về phòng trọ cất giấu rồi chia nhỏ bán lại cho người khác để kiếm lời.
Đi tắm biển sớm, hiệu trưởng một trường THPT trên địa bàn TP.Đà Nẵng bị sóng biển cuốn trôi. Sau gần 1 giờ triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.
Tổ công an tuần tra đêm phát hiện nhóm thanh thiếu niên mang theo bom xăng và 6 cây đao tự chế đang tụ tập, chuẩn bị đánh nhau.
Quán Năm Rảnh (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị tố tính lệch tiền triệu cho khách, cao hơn gấp rưỡi so với thực tế vừa bị phạt 25 triệu đồng vì không đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đang chờ kết quả giám định thương tích và tài sản để củng cố hồ sơ xử lý tài xế lái ô tô lao vào tiệm bánh mì trên đường Điện Biên Phủ.
Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã tạm giữ 5 đối tượng (độ tuổi từ 14 đến 16) chuyên dàn cảnh cướp xe máy của dân nhậu trên địa bàn.
Ô tô 7 chỗ bất ngờ lao vào tiệm bánh mì trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) khiến 6 người phải nhập viện, trong đó có 4 người lớn và 2 trẻ em.
Khi qua nút giao thông hầm chui xe ô tô 7 chỗ bất ngờ tăng ga rẽ qua đường Lê Độ rồi đâm thẳng vào tiệm bánh mì khiến nhiều người bị thương.
Cho rằng bị nhìn đểu, Toàn và Long đã chặn đường, sau đó dùng vỏ chai, roi điện tấn công 2 người khác để dằn mặt. Các đối tượng sau đó bị đưa về trụ sở công an.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị sóng cuốn trôi mất tích khi đi tắm biển ở Đà Nẵng.
Nhóm du khách có 6 người xuống tắm tại bãi biển Phạm Văn Đồng thì 5 người bất ngờ bị nước cuốn trôi. Sau đó, người dân đã cứu được 4 người, 1 người hiện vẫn đang mất tích.
Do mâu thuẫn chửi nhau qua mạng xã hội facebook, nhóm thiếu niên đã mang theo hung khí đến quán internet hành hung người dã man.
Bị Nam mượn xe máy rồi chiếm đoạt, nhóm thanh niên đã lên kế hoạch đi từ Đà Nẵng ra Huế để gặp và bắt giữ Nam giao cho công an xử lý.
Từ hôm nay (15/3), Đà Nẵng mở rộng kênh F0 chủ động gọi bác sỹ để yêu cầu tư vấn. Khi người dân gọi đến đầu số (0236) 3931022 sẽ được tư vấn, hỗ trợ điều trị bệnh.
Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày 12/3 địa phương này ghi nhận thêm 1.517 ca dương tính Covid-19 mới.
Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày 9/3 địa phương này ghi nhận thêm 1.758 ca dương tính Covid-19 mới.
Trở về nhà sau 15 tiếng ngồi trên cầu Thuận Phước, người đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định tự tử và sáng nay đã quay trở lại cầu gieo mình xuống sông tử vong.
Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày 7/3 địa phương này ghi nhận thêm 1.883 ca mắc Covid-19 mới.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 5/3 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm gần 2.000 ca dương tính Covid-19 mới.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 4/3 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm gần 1.700 ca dương tính Covid-19 mới.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 3/3 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 1.465 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 1.254 ca cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 1/3 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 1.387 ca dương tính Covid-19 mới.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 25/2 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 957 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 801 ca tại cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 24/2 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 981 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 858 ca tại cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 22/2 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 946 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 863 ca tại cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 21/2 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 907 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 797 ca cộng đồng.
Theo nội dung đoạn clip được các nhân chứng ghi lại, người đàn ông này nắm tóc, kéo lê cô gái từ giữa đường leo qua dải phân cách đường Ngô Quyền. Mặc cô gái ra sức chống cự, người này liên tục hăm dọa, đánh vào mặt nạn nhân.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 16/2 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 743 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 624 ca cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 9/2 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 925 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 697 ca tại cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 27/1 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 873 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 629 ca tại cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 26/1 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 991 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 721 ca tại cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 25/1 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 989 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 692 ca cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 24/1 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 958 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 716 ca cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 22/1 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 973 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 649 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 21/1 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 964 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 611 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 20/1 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 983 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 630 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 19/1 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 892 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 560 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 18/1 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 943 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 607 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày 17/1/2022 địa phương này ghi nhận 924 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 590 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 15/1/2022 cho biết, trong ngày địa phương này ghi nhận 874 ca dương tính Covid-19 mới, có 617 ca cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 14/1/2022 cho biết, trong ngày địa phương này ghi nhận 765 ca dương tính Covid-19 mới, có 499 ca cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 13/1/2022 cho biết, trong ngày địa phương này ghi nhận 657 ca dương tính Covid-19 mới, có 356 ca cộng đồng.
Trong khi người dân đều chấp hành nghiêm quy định cách ly thì bà N, và con gái chị T. vẫn đi ra chợ tạm buôn bán thịt, bất chấp quy định của ban chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 12/1/2022 cho biết, trong ngày địa phương này ghi nhận 592 ca dương tính Covid-19 mới, có 387 ca cộng đồng.
Ngày 10/1, Viện Pasteur Nha Trang đã có kết quả khẳng định 3 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 tại TP Đà Nẵng nhiễm biến chủng Omicron.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 11/1/2022 cho biết, trong ngày địa phương này ghi nhận 543 ca dương tính Covid-19 mới, có 346 ca cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 10/1/2022 cho biết, trong ngày địa phương này ghi nhận 453 ca dương tính Covid-19 mới.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 8/1/2022 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận 474 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 219 ca cộng đồng.
Kiểm tra đột xuất căn hộ tầng 5 thuộc chung cư cao cấp Monarchy B (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Công an quận Sơn Trà bắt quả tang nhóm 2 nữ, 3 nam đang tổ chức "tiệc ma túy".
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 7/1/2022 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận 310 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 144 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 6/1/2022 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận 299 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 165 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 5/1/2022 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận 245 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 110 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 4/1/2022 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận 253 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 100 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 1/1/2022 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận 188 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 84 ca chưa cách ly.
Trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn học đánh hội đồng giữa đường. Các nữ sinh dùng tay chân đánh, đạp, có người cầm mũ bảo hiểm để đánh bạn giữa trời mưa.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, ngày 30/12 địa phương này ghi nhận 185 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 84 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố cho biết, trong ngày 29/12 Đà Nẵng ghi nhận 180 trường hợp dương tính mới, trong đó có 72 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng chiều 27/12 thông tin, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 86 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 23 ca chưa cách ly.
Nhằm giảm áp lực cho các cơ sở điều trị, thời gian qua, TP Đà Nẵng triển khai thí điểm điều trị F0 nhẹ tại nhà, hướng đến triển khai diện rộng tại các quận, huyện trên địa bàn TP.
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 21/12 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 169 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 65 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 20/12 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 142 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 40 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 18/12 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 193 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 57 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 17/12 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 194 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 65 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 16/12 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 212 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 60 ca chưa cách ly.
Theo khung kế hoạch năm học, thời điểm giữa tháng 12, các trường Tiểu học sẽ tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I. Với những trường đang tổ chức dạy học trực tuyến, phụ huynh rất băn khoăn về hình thức tổ chức kiểm tra.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 15/12 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 236 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 80 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 13/12 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 206 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó 55 có ca chưa cách ly.
Cơ quan công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương truy tìm một phụ nữ từ Ả Rập Xê Út về, sau đó trốn khỏi khu cách ly tập trung.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 11/12 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 188 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 66 ca chưa cách ly.
Ngoài 7 phường vùng cam, học sinh lớp 1 ở 48 xã, phường vùng vàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 13/12.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 10/12 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 198 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 90 ca chưa cách ly.
Do chơi tiền ảo bị thua lỗ nên K. đã bán xe máy để trả nợ. Vì sợ gia đình biết được, K. bịa ra sự việc bị cướp tài sản để khiến gia đình thông cảm, bỏ qua.
Trong số 152 ca Covid-19 cộng đồng mới ghi nhận ngày 9/12 tại Đà Nẵng thì có 114 ca là công nhân công ty Matrix. Họ được phát hiện dương tính khi lấy mẫu test nhanh và đến bệnh viện xét nghiệm.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 8/12 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 169 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 69 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 7/12 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 141 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 71 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 6/12 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 125 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 55 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 4/12 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 104 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 31 ca chưa cách ly.
Từ 12h trưa nay (4/12), Đà Nẵng sẽ dừng hoạt động các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố. Sau khi dừng các chốt này, thành phố chỉ còn duy trì 5 chốt.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 2/12 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 82 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 31 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 1/12 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 99 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 30 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 30/11 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 75 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 23 ca chưa cách ly.
Chiều ngày 29/11, UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất đề xuất của ngành giáo dục, tổ chức cho các khối lớp 1, 8 và 9 đi học trực tiếp từ ngày 6/12.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 29/11 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 65 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 11 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 27/11 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 66 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 21 ca chưa cách ly.
Đà Nẵng dự kiến cho phép học sinh khối 10, 11 đi học trực tiếp tại trường từ ngày 29/11. Dựa vào tình hình dịch, đầu tháng 12, Sở đề xuất kế hoạch cho phép học sinh lớp 7-9 và lớp 1 đi học lại.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 26/11 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 92 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 38 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 25/11 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 66 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 30 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 24/11 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 60 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 25 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 23/11 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 65 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 32 ca chưa cách ly.
TP. Đà Nẵng cho phép vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt, phương tiện vận chuyển khách du lịch đường thủy nội địa và vận tải chở người nội bộ hoạt động bình thường theo cấp độ dịch.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 20/11 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 44 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 10 ca chưa cách ly.
Sáng nay 20/11, học sinh lớp 8, 9 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 19/11 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 26 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 10 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 18/11 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 26 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 8 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Đà Nẵng chiều 17/11 cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 37 ca dương tính Covid-19, trong đó có 7 ca chưa cách ly.
Ngày 17/11, UBND TP Đà Nẵng vừa có quy định cụ thể về cơ sở vật chất phục vụ cách ly tại nhà đối với F1 đáp ứng các điều kiện.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 16/11 cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 34 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 8 ca chưa cách ly.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến thống nhất đề xuất của ngành giáo dục về việc tổ chức dạy, học trực tiếp trên địa bàn thành phố từ ngày 22/11.
Cơ quan công an đa lấy lời khai của nghi phạm P.V.H. (16 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) liên quan vụ án mạng khiến một thiếu niên 13 tuổi tử vong.
Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng chiều 12/11 cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 34 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 6 ca chưa cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng ngày 11/11 cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 13 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 4 ca chưa cách ly.
Do số ca nhiễm tăng, chiều tối 10/11, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và đào tạo về việc tạm dừng tổ chức học trực tiếp từ ngày 15/11 như dự kiến.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP Đà Nẵng ngày 9/11 cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận 32 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 11 ca tại cộng đông.
Nhóm thanh niên bắt xe taxi từ Đà Nẵng đến TP Hội An (Quảng Nam) dự sinh nhật của một người bạn tổ chức tại quán karaoke. Khi về lại Đà Nẵng thì bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.
TP Đà Nẵng vừa phát hiện thêm 9 ca Covid-19 tại cộng đồng qua xét nghiệm diện rộng cho đại diện hộ gia đình và hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng ngày 5/11 thông tin, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 14 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 5 ca tại cộng đồng.
Văn bản lan truyền trên mạng xã hội về việc tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ ở Đà Nẵng từ ngày 5/11 để phòng chống dịch là văn bản giả.
Ngày 4/11/, Đà Nẵng ghi nhận 13 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 2 ca bệnh đã cách ly tập trung, 8 ca cách ly tạm thời tại nhà và 3 ca chưa cách ly.
Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn nhận được tin báo nghi có người nhảy cầu và lập tức triển khai lực lượng tìm kiếm. Tuy nhiên, sau đó phát hiện cô gái chỉ dựng hiện trường giả.
Sở Y tế TP Đà Nẵng đã phát đi thông báo khẩn đề nghị người từng đến khu Khám Đa Khoa cấp cứu Bệnh viện Phụ sản - Nhi cơ sở 2 khẩn trương liên hệ cơ sở y tế.
Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng thông tin, ngày 1/11/2021 trên địa bàn thành phố ghi nhận 03 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 1 ca chưa cách ly.
Ngày 31/10, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, địa phương đang tiếp tục làm rõ vi phạm của ca mắc Covid-19 cộng đồng được ghi nhận trên địa bàn để xử lý theo quy định.
Theo kết quả điều tra dịch tễ, mặc dù trong thời gian cách ly tại nhà nhưng bệnh nhân N. (SN 1986, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) vẫn tự ý đi chơi, ăn nhậu.
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông tin, ngày 30/10/2021 trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 1 ca chưa cách ly.
Theo thông tin từ Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, ngày 28/10/2021 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 4 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 1 ca chưa cách ly.
Sau khi phá lớp trần nhà chui vào siêu thị, đối tượng đã ngắt hệ thống điện để vô hiệu hóa camera an ninh, phá hộp đựng tiền và lấy hơn 10 triệu đồng.
Tối 19/10, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản quy định một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người vào TP Đà Nẵng, trong đó có quy định về giấy xét nghiệm Covid-19 đối với từng vùng cụ thể.
Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, nếu tình hình khả quan, thành phố dự kiến cho người dân đi du lịch trong thành phố từ ngày 20/10.
Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 dần được kiểm soát và "hộ chiếu vắc xin" được phủ trên diện rộng, TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương xây dựng các phương án mở cửa đón khách du lịch vào cuối năm 2021 với kỳ vọng mang đến sự phục hồi kinh tế cho khu vực trọng điểm miền Trung.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng ngày 6/10 thông tin, phát hiện thêm 1 ca dương tính Covid-19 mới trên địa bàn thành phố, là lái xe luồng xanh.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 4/10 thông tin, trong ngày thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính Covid-19 mới, không có ca bệnh tại cộng đồng.
Trong lúc đi câu mực cùng bạn tại bán đảo Sơn Trà, ông Luông bị trượt chân, rơi từ trên ghềnh đá xuống nước. Do ghềnh đá cao, sóng biển mạnh nên ông Luông bị cuốn trôi và mất tích.
Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 chiều 2/10 thông tin, thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, là F1 và đã được cách ly tập trung.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận 2 ca dương tínhCovid-19, trong đó có 1 ca tại cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 30/9 cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận 2 ca dương tính Covid-19, là những F1 đã cách ly tập trung.
Trong ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách, nhiều tiệm cắt tóc, salon tại Đà Nẵng đã chật kín khách. Có những nơi, khách hàng phải chờ hàng giờ mới tới lượt.
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 29/9 thông tin, thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính Covid-19 mới tại quận Liên Chiểu, đã được cách ly từ trước.
Từ ngày 30/9, Đà Nẵng cho phép người dân được tắm biển từ 4h30 đến 6h30 và phải rời đi ngay (chưa cho tắm nước ngọt); không tập trung đông người trên bãi biển.
UBND tỉnh Quảng Nam tối ngày 26/9 có Công văn số 6637 về việc thực hiện giám sát y tế đối với công dân từ khu vực vùng xanh tại TP. Đà Nẵng đến hoặc trở về địa bàn tỉnh.
"Người ở ngoài về lại thành phố mà không khai báo với xã, phường thì chưa cho phép tiêm chủng", Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 25/9 cho biết, trong ngày trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 4 ca dương tính Covid-19, không có ca trong cộng đồng.
UBND thành phố có Công văn số 6442/UBND-KGVX ngày 24/9/2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện cho công dân từ khu vực không có dịch tại Đà Nẵng được đến, trở về các tỉnh, thành phố khác.
Ông Hồ Kỳ Minh - Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng sẽ bắt đầu mở cửa lại các hoạt động kinh tế, xã hội từ ngày 1/10.
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 22/9 cho biết, trong ngày trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 10 ca dương tính Covid-19 mới, không có ca trong cộng đồng.
Ngày 21/9, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có công văn gửi các sở, ban, ngành, địa phương về việc hướng dẫn người dân ra, vào thành phố trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 20/9 cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận 3 ca dương tính Covid-19. Trong đó có 1 trường hợp làm việc tại Công ty Matrix.
Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 1 ca dương tính Covid-19 mới. Người này là nữ công nhân làm việc tại Công ty Matrix, trụ sở tại KCN Hòa Khánh.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 17/9 cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận thêm 8 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.
5 ca dương tính Covid-19 mới ghi nhận tại Đà Nẵng được phát hiện qua lấy mẫu đại diện hộ gia đình tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu.
Ngày 14/9, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định 2985 điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch, áp dụng từ 8 giờ ngày 16/9 cho đến khi có thông báo mới.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 14/9 cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận 11 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, có 1 ca tại cộng đồng.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 13/9 cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 13 ca dương tính Covid-19 mới.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 9/9 cho biết, thành phố ghi nhận thêm 35 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó có 4 ca tại cộng đồng; 31 ca tại khu cách ly, phong tỏa.
Sau khi phát hiện 4 người cùng một gia đình trú tại Chung cư CT02 dương tính Covid-19, ngành chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân sinh sống tại đây.
Thành phố Đà Nẵng vừa ghi nhận 17 trường hợp mắc Covid-19 tại một chung cư trên địa bàn quận Cẩm Lệ.
Ngày 25/8, UBND TP Đà Nẵng có quyết định bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19.
Đà Nẵng đã quyết định kéo dài thêm 3 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố, kể từ 8 giờ ngày 23/8 để tập trung xét nghiệm 3 lần cho 100% hộ dân và có cơ sở xây dựng các kịch bản chống dịch trong thời gian tiếp theo.
Từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, Đà Nẵng tạm dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn, thực hiện nghiêm nguyên tắc "ai ở đâu ở đó".
Tối 12/8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch cụ thể về việc tổ chức đón người dân Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê.
Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng thông báo khẩn những người đã từng đến những địa điểm liên quan đến thầy cúng dương tính Covid-19 mới phát hiện hoặc có tiếp xúc với trường hợp này thì khẩn trương liên hệ cơ sở y tế gần nhất.
Đà Nẵng ghi nhận thêm 40 ca mắc Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 4 phường trên địa bàn thành phố.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng phát thông báo tìm người từng đến 12 địa điểm liên quan đến các ca dương tính Covid-19.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký quyết định cho phép nhà hàng, quán ăn, dịch vụ cắt tóc được mở cửa trở lại, phục vụ khách tại chỗ kể từ 0h ngày 9/6.
Từ 12h ngày 3/6, Đà Nẵng bổ sung biện pháp cách ly tập trung đối với trường hợp từng đến, trở về từ các địa phương có dịch, trong đó phải tự trả chi phí cách ly.
3 học sinh tại khu vực Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) đi tắm sông ở chân cầu Nguyễn Tri Phương, trong đó có một nam sinh đuối nước hiện vẫn chưa tìm thấy.
Chiều 26/5, tại cuộc họp BCĐ chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quyết định cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại.
Trưa 21/5, thông tin với PV Dân Việt, lãnh đạo Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, một ca mắc Covid-19 điều trị tại đây vừa tử vong.
Ngày 20/5, Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao cho đội CSHS Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của 2 đối tượng cho vay lãi suất cao trên địa bàn quận.
Chiều tối 19/5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng, Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) khẳng định, vợ chồng nguyên Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) Nguyễn Văn Thanh không lây nhiễm Covid-19 từ Đà Nẵng.
Bí thư Đà Nẵng yêu cầu phải xem xét trách nhiệm 2 công ty để dịch bệnh lây lan ở Khu công nghiệp An Đồn, thậm chí có thể buộc dừng hoạt động.
Đà Nẵng vừa phát thông báo khẩn tìm những người đã từng đến ăn uống tại quán bún bò, mỳ Quảng có bà chủ dương tính với SARS-CoV-2, trong đêm lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần 1000 trường hợp liên quan.
Một bệnh nhân 7 tuổi vừa được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng.
Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.
8 nhân viên vũ trường New Phương Đông ngang nhiên tụ tập, mở nhạc ồn ào trong thời gian bị cách ly.
Vi phạm nghiêm trọng quy định phòng, chống dịch COVID-19, chủ quán karaoke Xuân Tùng Gold (quận Ngũ Hành Sơn) bị cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã xử phạt 15 triệu đồng và rút giấy phép kinh doanh.
Trưa 10/5, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đà Nẵng bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin Covid-19.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp danh sách tài xế taxi và tài xế xe công nghệ để tổ chức xét nghiệm.
Trường hợp dương tính Covid-19 mới được ghi nhận tại Đà Nẵng là nhân viên làm việc trong khu vực massage tại khách sạn Phú An (đường 2/9, quận Hải Châu).
Công an xã Hòa Châu (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã bắt được kẻ chuyên sàm sỡ nữ sinh khu vực nông thôn vùng giáp ranh Quảng Nam – Đà Nẵng.
Sáng mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu (14/2), một đám cháy lớn đã xảy ra tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng)...
Ngày 7/2, Thành ủy Đà Nẵng đã có thông tin về việc dừng hoạt động bắn pháo hoa chào mừng năm mới trong dịp Tết Nguyên đán 2021.
Công an phường Khuê Trung cho biết đã tìm được chủ sở hữu của balo bị bỏ quên tại quán ăn, bên trong các hũ gốm không phải là tro cốt như đồn đoán mà là các thai nhi chưa tựu hình.
Người dân sống tại khu vực ngõ 240 đường Hoàng Diệu (quận Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện người đàn ông rơi từ tầng 20 khách sạn, trúng xe ô tô rồi văng xuống đất tử vong.
Bé gái được gia đình gửi đến ở tại chùa Sư Nữ Bảo Quang gần 6 tháng. Tuy nhiên, đến tối 9/12, bé đi khỏi chùa và không liên lạc gì với gia đình, đến nay vẫn chưa tìm được.
Sáng 7/12, chuyến bay của Vietnam Airlines đưa gần 360 công dân Việt Nam về nước đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Liên quan đến vụ sửa kết quả xét nghiệm Covid-19 từ âm tính sang dương tính, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 nữ điều dưỡng.
Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho biết đã xác định được người sửa kết quả xét nghiệm Covid-19 của bà N.T.K.A được lan truyền trên mạng xã hội chiều tối ngày 2/12.
Chiều tối 2/12, trên mạng xã hội lan truyền một giấy xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 của bà K.A (ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). CDC thành phố lên tiếng phản hồi trước thông tin này..
Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, một trường hợp nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly y tế theo đúng quy định, không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng.
Trong lúc đang dừng chờ đèn đỏ ở giao lộ, cô gái bị xe tải tông tử vong. Cả người và xe máy bị cuốn vào gầm kéo lê hàng chục mét.
TP Đà Nẵng quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn khi chưa tiếp nhận điều trị bất cứ bệnh nhân nào sau gần 3 tháng thành lập.
Vỉa hè, bờ kè ở Đà Nẵng sạt lở, vỡ ngổn ngang tan hoang do ảnh hưởng của hai cơn bão liên tiếp.
Sở GD&ĐT Đà Nẵng vừa có công văn gửi các phòng GD&ĐT, các trường, trung tâm thuộc sở, các trường đại học tư thục về việc triển khai ứng phó với bão số 13.
Bão số 13 Vamco hướng di chuyển không ổn định, khó dự báo chính xác về khu vực, thời gian, cấp độ bão khi đổ bộ nên cần triển khai ứng phó ở mức độ cao nhất. Hàng vạn người dân ven biển sẽ được sơ tán.
Sau nhiều tháng trốn truy nã, kẻ hiếp dâm bé gái 9 tuổi trong phòng ngủ đã bị bắt.
Đang tiến hành thi công chống thấm sau bão tại khu vực mái tôn tầng 5 của căn nhà trên đường Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), nam công nhân bị điện giật tử vong.
Sáng 29/10, hầu hết các trường học ở Quảng Ngãi, Bình Định và Đà Nẵng đã huy động tất cả lực lượng, tất bật dọn vệ sinh trường lớp để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại sau khi bão số 9 đi qua.
Mặc dù đã có phương án chằng chống, bảo vệ tài sản nhưng trước sự tàn phá dữ dội của cơn bão số 9, nhiều trường học tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi bị ảnh hưởng rất nặng nề.
Để ứng phó với bão số 9, Đà Nẵng quyết định cho học sinh nghỉ học 2 ngày, đồng thời khẩn trương lên phương án di dời dân trước 15h ngày 27/10.
Sáng 24/10, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng khẳng định, thông tin Đà Nẵng có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng được lan truyền trong hai ngày qua là không chính xác.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng với tài xế xe khách tông xe container khiến 2 người tử vong.
Sau gần 10 ngày cho sinh viên nghỉ để tránh lũ, từ hôm nay (19/10), nhiều đại học ở Huế và Đà Nẵng bắt đầu đón sinh viên trở lại trường học tập.
Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng và Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế quyết định cho học sinh nghỉ học hôm nay (17/10), để phòng tránh và khắp phục hậu quả do mưa bão.
Trong số các nạn nhân trong vụ xe khách tông xe đầu kéo ở Đà Nẵng, có 13 nạn nhân là họ hàng từ Thái Nguyên vào Bình Phước dự đám cưới.
Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 17 nạn nhân bị thương xe khách tông xe đầu kéo ở đường tránh Nam hầm Hải Vân. Hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo và xe khách trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân khiến 2 người tử vong tại chỗ, 17 người bị thương.
Bộ GD-ĐT mới đây đã ban hành công văn cho phép ĐH Đà Nẵng và ĐH Huế gia hạn thời gian nhập học cho các thí sinh trúng tuyển đợt 1 vì mưa lũ.
Học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng sẽ trở lại trường học tập sau những ngày nghỉ học do mưa lớn.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trôi dạt vào bờ biển ở Đà Nẵng.
Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, TP Đà Nẵng tiếp tục thông báo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em.
Đến sáng 11/10, Đà Nẵng vẫn còn 8 tàu với 79 lao động đang hoạt động trên biển. Cùng với đó, có 1 tàu cá khác và 2 ngư dân đang mất tích trên biển.
Do mưa lớn, Đà Nẵng quyết định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố nghỉ học từ trưa 8/10.
Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vừa bắt 2 băng nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp ở Đà Nẵng.
Các cơ quan chức năng phối hợp đưa cùng lúc 2 chuyến bay từ Đài Loan hồi hương về Việt Nam, cách ly các công dân theo đúng qui định tại sân bay Đà Nẵng.
Lâm vào cảnh nợ nần do ham chơi và không có việc làm, thanh niên đột nhập nhà dân trộm nhẫn kim cương trị giá hàng trăm triệu đồng.
Sáng 4/10, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên quay trở lại thành phố sau gần 2 tháng hoạt động du lịch bị đình trệ vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần 2.
Đang trong thời gian cách ly Covid-19 tại Quảng Trị, thanh niên quê Đà Nẵng bất ngờ bỏ trốn. Sau đó, người này đã tự giác quay lại và cho biết vì nhớ nhà nên... trốn về thăm.
Ngày 2/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết vừa quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (trực thuộc Sở Y tế Đà Nẵng) tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.
Từ hôm nay, 1/10, xe buýt Quảng Nam sẽ không được vào nội thành Đà Nẵng sau khi Sở GTVT Đà Nẵng được phê duyệt đề xuất này vào ngày 1/9.
Gọi điện nhờ bố vợ giảng hòa mâu thuẫn vợ chồng nhưng lại bị la mắng, con rể tức giận cầm dao đến nhà đâm bố vợ tử vong tại chỗ rồi ra đầu thú.
UBND TP Đà Nẵng đã có công văn về việc chuyển trạng thái hoạt động bình thường do kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố
Bệnh nhân Covid-19 cuối cùng tại Đà Nẵng (BN936) đã được xuất viện sau hơn một tháng điều trị và tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng qui định.
Đại học Quảng Nam đang hoàn thiện đề án, kế hoạch để phấn đấu sẽ hoạt động dưới sự quản lý của Đại học Đà Nẵng vào đầu năm 2023.
Công an Đà Nẵng đã xử phạt hành chính 2 cán bộ của Trường ĐH Duy Tân vì đã soạn thảo, gửi 900 thư bôi xấu các trường ĐH ở Đà Nẵng.
Sáng nay 20/9, được sự đồng ý của chính quyền thành TP Đà Nẵng, khu du lịch Ba Na Hills đã chính thức mở cửa hoạt động trở lại và có các ưu đãi khuyến mại kích cầu.
Chiều nay, 18/9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho bệnh nhân mắc Covid-19 cuối cùng xuất viện.
Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Trung Trung Bộ đã có mưa rất to, lượng mưa 150-250mm kèm lốc sét, gió giật mạnh. Đã có những thiệt hại đầu tiên mà cơn bão gây ra.
Đã 21 ngày liên tục Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Trước tình hình khả quan đó, thành phố sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) Đà Nẵng đã có công điện gửi các đơn vị trên địa bàn thành phố về ứng phó với bão số 5.
Sau khi tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, TP Đà Nẵng chính thức gỡ bỏ các chốt kiểm soát y tế tại các cửa ngõ ra vào thành phố.
Hôm nay (14/9), học sinh THCS, THPT ở Đà Nẵng trở lại trường học sau một tuần tiến hành học trực truyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Sau khi Đà Nẵng đã cho phép các hoạt động trở lại bình thường từ 0 giờ ngày 11/9, Bộ GTVT đã quyết định bỏ quy định giãn cách ghế với phương tiện chở khách xuất phát từ Đà Nẵng.
Đà Nẵng dự kiến cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 đi học lại từ 14/9, riêng các cấp học mầm non, tiểu học sẽ được thực hiện sau đó.
Đà Nẵng dự kiến cho người dân tắm biển trở lại, nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống được phục vụ tại chỗ từ ngày 11/9.
Ngày 8/9, 4 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã được công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm từ 3-4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.
TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Kẻ hiếp dâm 2 con riêng cửa vợ hờ khiến 1 cháu sinh con.
Sau khi dịch Covid-19 đã tương đối ổn định, khách sạn ở Đà Nẵng được hoạt động trở lại, các hoạt động khác vẫn tạm dừng.
Ngày 5/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng ban hành các quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đối với 5 đảng viên liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ.
Ngày 4/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ doanh nghiệp có hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Sau khi được duyệt đề xuất, Đà Nẵng sẽ chính thức nới lỏng giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 5/9.
Sáng ngày 3/9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện thêm 3 bệnh nhân Covid-19. Các bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính liên tục ít nhất 3 lần với virus SARS-CoV-2.
Sau khi tình hình dịch Covid-19 tương đối được kiểm soát, BV Đà Nẵng bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu nặng trở lại.
Sau khi xét nghiệm đủ 3 lần âm tính với Covid-19, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện Đã chiến Hòa Vang đã cho xuất viện tổng cộng 11 bệnh nhân.
Trưa ngày 1/9, Bệnh viện Phổi TP Đà Nẵng công bố chữa khỏi cho 6 bệnh nhân Covid-19, trong đó có bệnh nhân 416 - người mắc bệnh đầu tiên trong đợt dịch này tại Đà Nẵng.
Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đã tương đối được kiểm soát, Đà Nẵng lên phương án nới lỏng giãn cách xã hội bằng từ ngày 5/9.
Sáng 30/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố điều trị khỏi và cho xuất viện thêm 3 bệnh nhân Covid-19. Các bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính virus SARS-CoV-2.
Trong thời gian TP Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, nhóm đối tượng gồm 6 người đã rủ nhau đi hát karaoke và mua ma túy sử dụng tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê.
Sau thời gian hỗ trợ cho Đà Nẵng trong công cuộc "dập dịch" ở thời điểm phức tạp nhất, 52 y, bác sỹ Bình Định và Thừa Thiên Huế đã chính thức "rút quân" khi tình hình đã tương đối ổn định.
Chiều 29/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam lên 1.040 trường hợp.
Qua kiểm tra, công an phường Xuân Hà (Đà Nẵng) phát hiện 7 nam nữ tụ tập tại căn hộ cho thuê tập sử dụng khí cười N20, qua đó tạm giữ 3 bình khí cười cỡ lớn.
Bệnh nhân có 3 lần âm tính với Covid-19 và được công bố khỏi bệnh ngày 10/8. Đến ngày 24/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính trở lại.
Tối 27/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã thông tin về lịch trình di chuyển của ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố vừa được công bố cùng ngày.
Chiều 27/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 công bố thêm 2 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 1 bệnh nhân tại Đà Nẵng, 1 bệnh nhân tại Khánh Hoà được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Ngày 27/8, Bộ Y tế cho biết có thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, trong đó có 2 trường hợp tại Bệnh viên Trung ương Huế cơ sở 2 và 2 trường hợp tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng).
Sáng 26/8, Bệnh viện Phổi Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 3 bệnh nhân mắc Covid-19 sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 trở lên.
Khuya ngày 25/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin dịch tễ của 7 trường hợp bệnh nhân được công bố tối cùng ngày, trong đó có 5 người trong một gia đình.
Chiều ngày 25/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết Đà Nẵng ghi nhận thêm 7 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 1.029
Để đảm bảo môi trường thi cử an toàn nhất trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch, Đà Nẵng sẽ xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2.
Ngày 25/8, Bộ Y tế cho biết có thêm 3 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 trường hợp tại Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 và 2 trường hợp tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng).
Chiều ngày 24/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 công bố thêm 6 ca mắc mới Covid-19 mới, trong đó có 4 ca tại Đà Nẵng và 2 ca tại Hải Dương.
Ngày 24/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 4 bệnh nhân mắc Covid-19. Trong đó, có bệnh nhân 582 từng tiên lượng tử vong, phải chạy ECMO.
Tối 23/8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã thông tin về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1015 được công bố chiều cùng ngày.
Chiều 23/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin bệnh nhân 577 (BN 577) đã tử vong và trở thành người thứ 27 qua đời.
Sáng 22/8, Sở Y tế TP Đà Nẵng thông tin nhanh về 3 trường hợp tiểu thương chợ Tân Lập có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Tối 21/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về dịch tễ đối với 2 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố ngày chiều cùng ngày.
Trước diễn biến của dịch Covid-19 phức tạp thêm, thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc tổ chức tang lễ trong khu vực không được quá 24 giờ từ khi có người qua đời.
Ngày 20/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trao giấy chứng nhận khỏi bệnh và cho xuất viện 2 bệnh nhân Covid-19, trong đó có một trường hợp là bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng.
Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 ở Đà Nẵng cơ bản được kiểm soát, ngành y tế địa phương có thể đảm nhận được việc khám và điều trị, Bộ Y tế quyết định rút chuyên gia về Hà Nội.
Ngày 19/8, đã có thêm 7 trường hợp mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện, trong đó có 4 bệnh nhân tại Huế, 2 bệnh nhân tại Đà Nẵng và 1 tại Khánh Hòa.
Ngành chức năng TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo khẩn về việc tìm người từng tiếp xúc với nữ tiểu thương mắc Covid-19 (bệnh nhân 987) tại chợ đầu mối Hòa Cường.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng quyết định hỗ trợ học phí đối với học sinh từ mầm non đến THPT trong 4 tháng học kỳ 1 của năm học 2020-2021.
Chiều 17/8, Bộ Y tế công bố thêm 12 ca mắc mới Covid-19, trong đó Đà Nẵng có 6 ca, Hải Dương có 4 ca, Hà Nội có 1 ca và 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng cho phép công dân của các địa phương đang tạm trú tại TP.Đà Nẵng được trở về nơi cư trú trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp.
Tối ngày 15/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, đã thực hiện ca mổ sinh thành công cho bệnh nhân mắc Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé gái sơ sinh.
Chiều 15/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân 699. Đây là ca mắc Covid-19 tử vong thứ 23 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.
Chiều ngày 15/8, Bộ Y tế công bố thêm 20 ca mắc mới Covid-19, trong đó Đà Nẵng 11 ca, Quảng Nam 4 ca, Hải Dương 1 ca và 4 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh.
Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân Đà Nẵng xác nhận một cơ sở y tế tư nhân được phép xét nghiệm Covid-19.
Sáng 14/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang tiếp tục làm thủ tục ra viện cho 5 bệnh nhân Covid-19, nâng số ca Covid-19 khỏi bệnh đợt này tại Đà Nẵng lên 20 người.
Sáng ngày 13/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã công bố khỏi bệnh và trao giấy ra viện cho 10 bệnh nhân Covid-19, trong đó có bé gái 1 tuổi.
Chiều ngày 12/8, Bộ Y tế công bố thêm 14 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1 ca ghi nhận tại Hà Nội và 13 ca tại Đà Nẵng.
Sau khi phát hiện thi thể bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng Thiền viện Bồ Đề, TP. Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã để nhà chùa làm mai táng cho cháu.
Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành các hạng mục còn lại để Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn đón bệnh nhân vào điều trị kể từ ngày 14/8.
Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cho biết 33 bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lãnh đạo trại giam tại Đà Nẵng cho biết đơn vị sẽ chỉ tiếp người có giấy xác nhận âm tính đến làm việc.
Quá trình kiểm tra hành chính, công an TP Đà Nẵng phát hiện hàng chục nam nữ tụ tập ăn nhậu và hút bóng cười.
Ngày 11/8, UBND TP Đà Nẵng có văn bản yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 12/8 cho đến khi có thông báo mới.
Sáng 11/8, Sở Công Thương Đà Nẵng đã có văn bản thông báo về việc triển khai việc hạn chế người dân đi chợ.
Tối ngày 10/8, Đà Nẵng công bố thông tin kết quả điều tra, giám sát 25 ca mắc Covid-19 công bố ngày 8 và 9/8. Trong đó, đáng chú ý là bệnh nhân 816, có lịch trình di chuyển phức tạp, từng đến nhiều nơi tại Hà Nội và Hải Phòng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục phải gia hạn thời gian cách ly, thời gian bắt đầu từ 0h, ngày 11/8.
Sau khi xong việc phát quang, hai người đàn ông đã đốt lửa xua lấy tổ ong gây cháy 3 hecta rừng tự nhiên.
Tính đến sáng 10/8, Hà Nội đã lấy được 4.751 mẫu xét nghiệm RT-PCR cho người dân trở về từ Đà Nẵng, trong đó 652 mẫu đã có kết quả âm tính Covid-19.
Sau nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Covid-19, 4 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng được xuất viện.
Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết hiện có 18 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã âm tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 bệnh nhân đã âm tính lần thứ 3 với virus này.
Điện Biên đã tiến hành cách ly thầy giáo cùng con gái từ Đà Nẵng về đau rát họng, tức ngực.
UBND thành phố Đà Nẵng có Kế hoạch số 5180/KH-UBND về khử trùng và xử lý môi trường tại các khu vực có nguy cơ cao để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết tới đây Hà Nội sẽ đón khoảng 800 trường hợp mắc kẹt tại Đà Nẵng, đây là những người mắc kẹt lại sau 0h ngày 28/7 khi Đà Nẵng bắt đầu cách ly xã hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định về việc thành lập đoàn công tác hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch Covid-19.
Sau 3 ngày thi công với sự tham gia của hàng trăm công nhân, bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng cơ bản đã thành hình và đang đi vào công đoạn hoàn thiện.
Sáng ngày 4/8, ông Huỳnh Đức Thơ đã gửi công văn đến TP Hải Phòng và tỉnh Bình Định, mong 2 địa phương này hỗ trợ về nhân lực ngành y cho cuộc chiến chống Covid-19 ở Đà Nẵng.
Đà Nẵng mong muốn nhận được sự hỗ trợ điều phối đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên y tế từ tỉnh Bình Định và Hải Phòng để khống chế dịch Covid-19 trong thời gian tới.
Cơ quan chức năng phạt hơn 40 triệu đồng nhóm thanh niên Đà Nẵng ngang nhiên ăn nhậu giữa mùa dịch, bất chấp lệnh cấm.
Trung tâm y tế các quận, huyện tại Đà Nẵng sử dụng số điện thoại mới để tiếp nhận thông tin phản ảnh, khai báo liên quan đến dịch Covid-19.
Bất chấp lệnh cấm, tiệm Internet ở Đà Nẵng vẫn mở chui. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 3 phòng của cơ sở có 11 nam thanh niên đang "cày" game.
Hà Nội đã rà soát trên 88.000 người từ Đà Nẵng về từ ngày 8/7 đến nay, trong đó tổ chức xét nghiệm test nhanh Covid-19 trên 70.000 trường hợp.
Chiều ngày 3/8, Bộ Y tế công bố thêm 21 ca mắc Covid-19, trong đó có 15 ca tại Đà Nẵng, 6 ca tại Quảng Nam, có liên quan đến Đà Nẵng.
Các công ty có ca mắc Covid-19 đã tiến hành đưa các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân đi cách ly và phun hóa chất diệt khuẩn các khu vực liên quan.
Quân khu 5 sẽ dùng xe đặc chủng phun thuốc khử khuẩn phòng dịch Covid-19 trên toàn địa bàn quận Sơn Trà.
Sở Y tế Đà Nẵng cho biết tất cả các ca tử vong liên quan dịch Covid-19 sẽ được hỏa thiêu ở Trung tâm hỏa táng.
Chính quyền TP Đà Nẵng đã quyết định phong tỏa thêm 1 khu dân cư và bệnh viện để dập dịch sau khi xác định các ca bệnh tại đây.
Bộ Y tế vừa ra thông báo khẩn đề nghị những người đã đến 9 địa điểm và 2 chuyến bay dưới đây liên hệ ngay với cơ quan y tế.
Chiều ngày 1/8, Bộ Y tế công bố thêm 28 ca mắc Covid-19 mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam, TP.HCM và Thái Bình, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 586.
Mới đây, Bộ Quốc phòng đã cử đoàn công tác tăng cường vào hỗ trợ Quân khu 5 và TP Đà Nẵng trong phòng, chống dịch Covid-19.
Đến nay TP Đà Nẵng đã phát hiện 6 ca dương tính với Covid-19 ở ngoài cộng đồng, không liên quan đến các cơ sở y tế. Hiện TP đang tăng tốc truy vết, xét nghiệm Covid-19.
Tối 31/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về 13/45 bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố được công bố chiều cùng ngày.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đề xuất áp dụng các biện pháp tăng cường chống dịch theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng.
Sáng ngày 1/8, Bộ Y tế công bố thêm 12 ca mắc Covid-19 mới tại Đà Nẵng, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 558 người.
Ngày 31/7, tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hướng dẫn viên đăng tin 'khoe' đưa du khách 'tẩu thoát' khỏi Đà Nẵng.
Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB, mỗi ngân hàng sẽ tài trợ 5 tỷ đồng cho thành phố Đà Nẵng để mua sinh phẩm chẩn đoán Covid-19.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm được hơn 4.000 trường hợp về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với người về từ vùng dịch.
Có khoảng 3.000 dân sống xung quanh khu vực 3 bệnh viện bị phong tỏa, cách ly tại Đà Nẵng sẽ được xét nghiệm, sàng lọc Covid-19.
Cục quản lý thị trường Đà Nẵng vừa lập biên bản với một cửa hàng ở Đà Nẵng bán hàng qua mạng bất chấp lệnh cấm kinh doanh dịch vụ ăn uống trong thời điểm dịch 'đang nguy cấp'.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký công điện gửi UBND TP. Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Tối ngày 30/7, Thành uỷ Đà Nẵng đã đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ và khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến phục vụ cho phòng, chống dịch Covid-19.
Sáng ngày 31/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 45 ca mắc Covid-19 đang được cách ly tại các cơ sở y tế ở Đà Nẵng, nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên 509 người.
Trong 9 người dân trốn cách ly có 2 người hộ khẩu Đà Nẵng, 7 người còn lại có hộ khẩu tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
800 sinh viên thuộc 2 trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng và Trường Quân sự Quân khu 5 sau khi được tập huấn sẽ tham gia chống dịch tại TP Đà Nẵng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GD&ĐT các tỉnh thành đã quyết định dừng việc học thêm trong hè, yêu cầu tự cách ly nếu đến vùng dịch thời gian qua...
Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế cho biết những ca nhiễm Covid-19 được chuyển từ Đà Nẵng về Huế điều trị đợt này đều là những ca bệnh nặng, có nhiều bệnh lý nền.
Đà Nẵng tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở chính quyền bắt đầu từ 13h hôm nay, 30/7 đến khi có thông báo mới.
Trưa 30/7, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về lịch trình di chuyển của 8 bệnh nhân Covid-19 mới công bố sáng cùng ngày.
Cả 3 người có tiền sử từ Đà Nẵng trở về các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) thì có triệu chứng sốt, ho, khó thở.
UBND TP Đà Nẵng quyết định dừng việc kinh doanh các cửa hàng ăn uống, giải khát, kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về bắt đầu từ 13h ngày 30/7.
Sáng ngày 30/7, Bộ Y tế công bố thêm 9 ca Covid-19 mới trong cộng đồng, gồm 1 ca tại Hà Nội và 8 ca tại Đà Nẵng.
Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa phát hiện lô hàng 24.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh không có giấy phép.
Sáng ngày 29/7, Bộ Y tế công bố thêm 8 ca mắc Covid-19 mới tại Đà Nẵng, trong đó có sinh viên tiếp xúc khá nhiều bạn bè, có trường hợp đã đi siêu thị, đi chợ.
Sau khi đi du lịch ở Đà Nẵng về, cán bộ y tế ở Quảng Ninh không tự cách ly, vẫn đến cơ quan làm việc, thậm chí còn đến lớp học trung cấp lý luận chính trị hành chính.
Google Maps đã đưa ra tính năng cảnh báo tại Đà Nẵng khi người dùng có ý định sử dụng phương tiện công cộng hoặc đến các khu vui chơi trong giai đoạn hiện nay.
Đà Nẵng chuyển người bệnh nhẹ đi cách ly tập trung trước diễn biến mới của dịch Covid-19.
Bộ Y tế sáng nay ghi nhận 8 ca Covid-19, đều liên quan đến các bệnh viện ở Đà Nẵng. Cụ thể, có 4 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, còn lại liên quan Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Giao thông vận tải.
Bệnh viện Đà nẵng cho biết do tâm lý lo lắng nên một số bệnh nhân và người nhà đã tự ý bỏ viện khi bệnh viện thực hiện cách ly theo quy định.
Ngày 28/7, lực lượng chức năng bắt đầu việc cách ly cả tuyến phố Nguyễn Duy Hiệu, Lê Hữu Trác, bao gồm chợ An Cư thuộc phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Tối ngày 28/7, Bộ Y tế có Thông báo khẩn số 17, yêu cầu những người từng tới các địa điểm có ca mắc Covid-19 khai báo y tế và theo dõi sức khỏe.
Người dân cả nước xúc động nghẹn ngào trước một clip ghi lại cảnh bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng hát cùng bệnh nhân trong phòng cách ly, lạc quan đối diện dịch bệnh.
Tối ngày 28/7, Bộ Y tế công bố thêm 7 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng và Quảng Nam, nâng tổng bệnh nhân tại Việt Nam lên 438.
Cộng đồng mạng tỏ ra thích thú trước hành động treo biển 'Xin hàng xóm thông cảm không lại gần’ vì từ Đà Nẵng về và vô cùng ủng hộ việc làm này.
Từ ngày 25/7 - 27/7, có 112 chuyến bay từ Đà Nẵng chở 18.229 hành khách đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.
Đà Nẵng đang nỗ lực để hỗ trợ cho hơn 200 du khách bị kẹt lại do lệnh cách ly xã hội và ngừng các chuyến bay.
Khuya ngày 27/7, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát số 5, huyện Phú Lộc phát hiện có 2 người chạy xe máy Đà Nẵng – Huế.
Trong ngày 27/7, các địa phương trong tỉnh Đồng Nai đã tiến hành rà soát, điều tra, quản lý hơn 200 người về từ Đà Nẵng trong những ngày gần đây.
Hiện Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đang điều trị cho 11 ca mắc Covid-19, trong đó có 3 ca nặng, đều có các bệnh lý nền.
Đêm ngày 27/7, chuyến bay chở theo gần 200 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ, Nhật đã hạ cánh an toàn tại sân bay Đà Nẵng.
CLB bóng đá Quảng Nam phải cách ly, tạm hoãn thi đấu vì trợ lý HLV Văn Tuyến từng đến Bệnh viện C Đà Nẵng.
Theo Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, hiện số người là F1,F2 tiếp xúc 3 ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng là rất lớn, với khoảng hơn 10 nghìn người.
Trong ngày 27/7, có thêm 4 chuyến bay từ Đà Nẵng hạ cánh sân bay Cần Thơ, 507 hành khách đã được kiểm tra khai báo y tế, đo thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm.
Chiều ngày 27/7, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo chống dịch quốc gia đã tổ chức hội chẩn lần 2 để điều trị tốt hơn cho các bệnh nhân ở Đà Nẵng.
Ngày 27/7, Bộ Y tế xác nhận có thêm 11 ca mắc Covid-19 mới, đều là bệnh nhân và nhân viên y tế ở Bệnh viện Đà Nẵng.
Sở GTVT TP Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách trên địa bàn TP kể 0 giờ ngày 28/7/2020.
UBND TP.HCM yêu cầu tất cả những người rời TP Đà Nẵng và tới TP.HCM từ ngày 1/7 phải thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Cục Hàng không lên tiếng cần 4 ngày để giải tỏa 80.000 hành khách khỏi Đà Nẵng trước diễn biến mới của dịch.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung đầy đủ trong Chỉ thị 19
Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của cán bộ ngân hàng dự đám cưới với bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng.
Ngành Y tế địa phương cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 120 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 416 và 418 mắc Covid-19 tại Đà Nẵng.
Bộ Y tế đã thông báo hành trình của bệnh nhân P.T.B.P., 71 tuổi, bệnh nhân Covid-19 mới nhất tại Đà Nẵng (bệnh nhân 420). Đáng chú ý, ca bệnh này từng vào TP.HCM thăm con.
Để đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định tạm dừng đón khách du lịch đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày.
Đắk Lắk vừa thực hiện cách ly đối với một người vừa trở về địa bàn sau khi tham gia tiệc cưới cùng với bệnh nhân 419 mắc Covid-19 ở Đà Nẵng.
Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Quảng Ngãi chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động dạy và học từ 27/7.
Bộ trưởng Bộ Y tế đã thành lập 03 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng.
Ngày 25/7, ngành y tế Quảng Ninh và Thừa Thiên Huế cho biết đã có kết quả xét nghiệm các trường hợp là F1 và F2 của bệnh nhân Covid-19 số 416 ở hai địa phương này.
Nghệ An đang rà soát, lập danh sách và thông báo cho người dân đã đến Đà Nẵng trong 14 ngày qua đang có mặt trên địa bàn, yêu cầu khai báo y tế, cách ly theo quy định.
Tính đến 6h sáng 26/7, Việt Nam có tổng cộng 418 ca mắc Covid-19, trong đó 365 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.
Trong số những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 416 mắc Covid-19, TP Đà Nẵng đã lấy 108 mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính Covid-19.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra đường dây đưa người trái phép vào Việt Nam vừa bị phát hiện tại Đà Nẵng và Quảng Nam.
Bệnh nhân nghi mắc Covid-19 ở Đà Nẵng được xác định chính thức dương tính với Covid-19 sau 5 lần xét nghiệm.
Thứ trưởng Bộ Y tế lý giải nguyên nhân bệnh nhân ở Đà Nẵng 3 lần dương tính nhưng chưa thể khẳng định là nhiễm Covid-19.
Nam bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang trong tình trạng sức khỏe yếu, phải thở bằng máy.
Trưa ngày 24/7, Bộ Y tế chính thức xác nhận ông T.V.D (57 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) dương tính với Covid-19.
Ngày 20/7, bệnh nhân sốt, ho, đờm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 8 giờ 25 phút và nghi mắc Covid-19.
Nam bệnh nhân đến Bệnh viện C Đà Nẵng khám do ho và mệt. Sau khi chẩn đoán viêm phổi, bác sĩ đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, kết quả ban đầu dương tính.
Đang chạy xe máy trên đường một thanh niên bất ngờ bị vướng vào dây cáp thòng xuống đường cứa ngang cổ, đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Mâu thuẫn vì cái nhìn khiếm nhã, đùa giỡn cô gái bàn bên cạnh, 1 người bị chém tử vong.
Từ ngày 30/7, sân bay Vân Đồn sẽ chính thức mở lại đường bay Vân Đồn - Đà Nẵng, do Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines khai thác.
Số người này không nằm trong 24 trường hợp người Trung Quốc vừa cách ly tại 1 khách sạn ở đường Losebay, quận Sơn Trà trước đó.
Công an TP Đà Nẵng đã bắt đươc 'bà trùm' đường dây gái gọi cao cấp sau thời gian đối tượng này lẩn trốn.
Cơ quan chức năng sau khi nắm bắt được thông tin trên mạng xã hội đã vào cuộc điều tra và xử phạt 27,5 triệu đồng cơ sở bán bánh mì mốc xanh tại Đà Nẵng.
Công an TP Đà Nẵng nổ súng trấn áp 2 nhóm thanh niên hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn.
Jennifer Phạm rạng rỡ khi đi du lịch kết hợp làm từ thiện cùng gia đình chồng tại Đà Nẵng và chia sẻ loạt ảnh đẹp "hết nấc" gây bão cộng đồng mạng.
Công an TP Đà Nẵng đã bắt quả tang cơ sở sản xuất hạt nêm giả đang đóng gói sản phẩm, chuẩn bị vận chuyển ra thị trường.
Lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng truy đuổi, nổ súng trấn áp, bắt giữ nhóm thanh niên vác hung khí đi chém nhau trong đêm.
Hình ảnh công an và lao công giúp nữ lái buôn nhặt mẻ cá văng ở đường tại Đà Nẵng đã làm "nức lòng" cộng đồng mạng.
Một đối tượng đã dùng dao dài 40cm đuổi chém cán bộ Công an phường ở TP. Đà Nẵng vì bị nhắc nhở gây rối mất an ninh trật tự.
Mới đây, nhiều hành khách đi chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines bức xúc vì chuyến bay bất ngờ bị hủy nhưng họ không hề nhận được thông báo nào.