Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:00
RSS

Bắt đối tượng hẹn mua iPhone 11 rồi cướp ở Đà Nẵng sau gần 24 giờ gây án

Thứ bảy, 20/08/2022, 12:21 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã bắt Huỳnh Công Hữu (2005, trú Ba Tơ, Quảng Ngãi) liên quan đến vụ lập tài khoản Facebook 'ảo', hẹn mua iPhone 11 rồi cướp sau khoảng 24 giờ gây án.

Sự kiện:
Đà Nẵng


Đối tượng Hữu tại cơ quan công an. Ảnh Báo Thanh Niên.

Ngày 20/8, theo thông tin trên Báo Thanh Niên, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đã di lý nghi phạm Huỳnh Công Hữu (2005, trú Ba Tơ, Quảng Ngãi) từ huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) về đến TP.Đà Nẵng để củng cố hồ sơ, điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 16/8, đối tượg Huỳnh Công Hữu đọc trên mạng xã hội thấy em B.T.K. (15 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) rao bán iPhone 11 giá 12 triệu đồng. Hữu nổi lòng tham, muốn dùng iPhone nhưng không đủ tiền mua nên nảy sinh ý định cướp giật. 

Hữu lập một Facebook "ảo", hẹn B.T.K ngày 16/8 gặp tại 81 Phạm Như Xương, P.Hòa Khánh Nam để xem máy. Tại đây, Hữu đưa ra phương án đổi iPhone 6 lấy iPhone 11 của K. và bù thêm 7,5 triệu đồng thì được K. đồng ý.

Hữu lấy lý do ngồi trong quán cà phê thiếu ánh sáng, chụp hình không rõ, muốn kiểm tra tình trạng camera của điện thoại nên cần cầm máy ra ngoài trời chụp thử. Hữu cũng giả vờ giao điện thoại cũ cho K để lấy lòng tin. Thấy K không chú ý, Hữu cầm điện thoại lên xe máy rú ga bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của nạn nhân.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an Quận Liên Chiểu tập trung lực lượng truy xét, trong ngày 17/8 đã xác định được nghi can Huỳnh Ngọc Hữu. Nhưng qua kiểm tra nơi tạm trú tại Q.Liên Chiểu, Hữu đã bỏ trốn. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Hữu đang lẩn trốn tại quê nhà ở huyện miền núi Ba Tơ. 

Ngày 19/8, Công an Quận Liên Chiểu đến Huyện Ba Tơ bắt giữ Hữu. Tại cơ quan công an, Hữu đã khai nhận vì thấy điện thoại iPhone đẹp nên muốn cướp để sử dụng.

Liên quan đế vụ việc trên, trao đổi với PV Tạp chí Tri thức trực tuyến, Thượng tá Ngô Văn Công - Trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, đối tượng Hữu là lao động phổ thông, ra Đà Nẵng làm nghề thợ sắt. Vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân, nên đã nghĩ ra việc cướp giật tài sản.

Để thực hiện hành vi, đối tượng không chỉ dựng lên kịch bản lừa bị hại hòng cướp giật tài sản mà sau khi thực hiện hành vi, đối tượng lập tức rời khỏi Đà Nẵng để lẩn trốn. Chưa hết, trước khi ra tay, đối tượng còn xóa hết mọi tài liệu, dữ liệu trong chiếc máy của mình để tránh bị cơ quan chức năng truy xét. 

Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đã nhanh chóng làm rõ vụ việc và bắt giữ đối tượng sau chưa đầy 24 giờ gây án.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại