Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:02
RSS

Bị 'nghỉ chơi', thiếu niên dùng mũ bảo hiểm đánh bạn dập não

Thứ bảy, 24/09/2022, 10:20 (GMT+7)

Do T. không còn chơi cùng và tỏ thái độ kênh kiệu nên Duy bực bội, cầm theo mũ bảo hiểm đi đến chỗ T. ngồi đánh vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Bị nghỉ chơi, thiếu niên dùng mũ bảo hiểm đánh bạn chân thương sọ não

Đối tượng Võ Khắc Duy. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Sáng 24/9, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Võ Khắc Duy (sinh năm 2006; trú tại phường Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 20h15 ngày 22/9, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của người dân về việc đánh nhau tại một quán cà phê trên đường Thích Quảng Đức. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát hình sự Can quận Liên Chiểu phối hợp Công an phường Hòa Minh vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Công an sau đó xác định nạn nhân là P.C.T. (SN 2008; trú tại phường Hòa Minh) bị một thiếu niên bất ngờ chạy từ ngoài vào quán dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Bị đánh, T. choáng và gục xuống bàn. Nhóm bạn ngồi gần đưa T. đi cấp cứu tại Bệnh viện giao thông vận tải. Tuy nhiên, bác sĩ tiên liệu nặng nên đã chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Đến sáng 23/9, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu phối hợp Công an phường Hòa Minh truy xét xác định đối tượng gây án là Võ Khắc Duy. Qua vận động, gia đình đã đưa Duy đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đầu thú.

Làm việc với công an, Duy khai nhận trước đây quen biết với T. và chơi chung với nhau. Tuy nhiên thời gần đây, T. không còn chơi với Duy nữa và tỏ thái độ kênh kiệu nên Duy bực bội. Khoảng 20h ngày 22/9, khi đi ngang qua quán cà phê trên và thấy T. đang ngồi với nhóm bạn nên Duy cầm theo nón bảo hiểm đi đến chỗ T. ngồi.

Lúc này, Duy dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu T. cho bõ tức rồi bỏ chạy. T. bị choáng và gục tại bàn, sau đó được những người xung quanh nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị tụ máu ngoài màng cứng đỉnh thái dương bên phải; tụ máu ngoài màng cứng bên trái; xung huyết màng não trán phải; dập não.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại