Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:42
RSS

Phát hiện 24.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc tại Đà Nẵng

Thứ tư, 29/07/2020, 16:50 (GMT+7)

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa phát hiện lô hàng 24.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh không có giấy phép.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Sáng 29/7, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Sơn Trà,TP Đà Nẵng phối hợp UBND phường Thọ Quang và Đội QLTT số 4 đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện 480 hộp chứa 24.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh của ông Võ Phi Long (1990, Quảng Trị), địa chỉ số 62/121/24 đường Nguyễn Phan Vinh (tổ 65 phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Được biết, khi làm việc với lực lượng chức năng, ông Long không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Ông cũng cho biết đây là nhà hai vợ chồng thuê để ở mà không có giấy phép đăng ký kinh doanh.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ lô hàng. Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát Kinh tế Sơn Trà tiếp tục làm rõ.

Phát hiện lô hàng khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ
Phát hiện lô hàng 24.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Đà Nẵng

Sau thời gian đỉnh điểm về giá lên tới 18 triệu đồng/thùng 50 hộp khẩu trang y tế (50 chiếc/hộp) thời điểm cách đây bốn tháng, giá khẩu trang thời gian vừa qua đã về với đúng giá trị thực với khoảng 1,8 triệu đồng/thùng. 

Tuy nhiên, chỉ ngay sau khi Đà Nẵng phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng, giá khẩu trang y tế lại được thổi giá lên gấp đôi, gấp ba lần. Tại một chợ lớn trên mạng xã hội Facebook, giá khẩu trang đang được thay đổi từng giờ. Nếu ngày 27/7, giá mới chừng 4 triệu đồng/thùng thì hôm nay, giá đã lên tới hơn 6 triệu đồng/thùng.

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN