Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:04
RSS

Bảo Thanh tự cách ly sau khi ghé thăm Đà Nẵng

Thứ tư, 29/07/2020, 14:50 (GMT+7)

Hai vợ chồng diễn viên Bảo Thanh đã tự cách ly tại nhà riêng sau khi ghé Đà Nẵng ngày 25/7 vừa qua.

Sự kiện:
Bảo Thanh

Theo như thông tin được diễn viên Bảo Thanh chia sẻ gần đây, ngày 25/7 vừa qua, vợ chồng cô đã tới Đà Nẵng. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Bộ Y tế chính thức ghi nhận ca bệnh số 416. Ngay sau đó, Bảo Thanh và chồng phải gấp rút trở lại Hà Nội vào hôm sau. Hiện, cả hai vợ chồng đang tự cách ly tại nhà riêng ở Hà Nội.

Bảo Thanh tự cách ly khi về từ Đà Nẵng
Bảo Thanh và chồng hiện đang tự cách ly tại nhà riêng sau chuyến ghé thăm Đà Nẵng vừa qua

Cụ thể, về Hà Nội đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 ở Đà Nẵng diễn biến phức tạp, hai vợ chồng nữ diễn viên Bảo Thanh đã chủ động hủy lịch trình công việc, tự cách ly ở nhà 14 ngày. Hàng ngày, cô thực hiện khai báo y tế. Được biết, cô cũng tranh thủ làm việc online, xem thời sự để cập nhật tình hình và tập thể dục “giết” thời gian. 

Bảo Thanh chia sẻ: "Tôi không buồn vì đã quen với một đợt giãn cách xã hội hồi tháng 4, phải chấp nhận để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng".

Bảo Thanh tự cách ly khi về từ Đà Nẵng
Bảo Thanh là một trong những nghệ sĩ tích cực kêu gọi khán giả nâng cao ý thức trong mùa dịch

Được biết, Đà Nẵng là thành phố có nhiều kỷ niệm với nữ diễn viên “Về nhà đi con”. Năm 2013, cô và đoàn diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ từng đi công tác ở khu du lịch Bà Nà ba tháng. Từ khi kết hôn, năm nào cô và chồng cũng đi du lịch Đà Nẵng nhiều lần.

Được hỏi về suy nghĩ trước những thông tin của diễn biến dịch bệnh hiện nay ở Đà Nẵng, Bảo Thanh chia sẻ: "Mỗi lần nghe thông tin Đà Nẵng xuất hiện Covid-19, cập nhật các ca dương tính, cổ họng tôi nghẹn lại. Thành phố biển xinh đẹp, mộng mơ phải gồng mình chiến đấu. Tôi tin Đà Nẵng sẽ chiến thắng, cả nước ở bên Đà Nẵng".

Bảo Thanh là nghệ sĩ tích cực kêu gọi khán giả nâng cao ý thức trong mùa dịch. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ các thông tin về cách bảo vệ sức khỏe  

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN