Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:03
RSS

Thua bạc, thanh niên thuê xe tải trộm sạch tài sản của nhà hàng

Thứ tư, 22/06/2022, 15:03 (GMT+7)

Do mê đánh bạc qua mạng dẫn đến nợ nần, trong vòng 5 ngày, Hoàng tự xưng là chủ nhà hàng Biển Đông, thuê xe tải chở toàn bộ tài sản đem bán.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Theo báo giao thông ngày 22/6, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ nam thanh niên trộm sạch tài sản của nhà hàng Biển Đông (nằm trên đường Nguyễn Tất Thành).

Cụ thể, đối tượng vừa bị bắt giữ là Huỳnh Tấn Hoàng (28 tuổi, trú thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận mình là người thực hiện vụ trộm tại nhà hàng Biển Đông.

Nguồn tin trên báo Thanh niên cho hay, tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận do mê đánh bạc qua mạng dẫn đến nợ nần nên tìm cách trộm cắp lấy tiền trả nợ và... gỡ gạc. Hoàng lòng vòng khu vực Q.Liên Chiểu, tìm nhà vắng chủ, quán xá không người trông coi thì phát hiện nhà hàng Biển Đông.

Hoàng theo dõi nhiều ngày thì nhận thấy ban đêm không người bảo vệ, chủ cũng ít ghé nên ngày 2/6, Hoàng đến một đơn vị cho thuê xe tải, tự xưng là chủ nhà hàng cần chuyển đồ.

Liên tục trong 5 ngày sau đó, Hoàng thuê xe tải đến nhà hàng Biển Đông, lần lượt chở toàn bộ tài sản. Hoàng còn táo tợn nhờ thợ tháo cả cửa, máy lạnh. Toàn bộ tài sản trộm được ở nhà hàng, Hoàng đem bán cho các cửa hàng thu mua đồ cũ trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Thua bạc, thanh niên thuê xe tải trộm sạch tài sản của nhà hàng

Nghi phạm Huỳnh Tấn Hoàng. Ảnh: Thanh niên

Trước đó, như báo VietNamnet đưa tin, ngày 13/6, ông Nguyễn Như Tính (SN 1966, trú phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu) đến Công an phường Hòa Minh trình báo về việc nhà hàng của ông ở đường Nguyễn Tất Thành bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản.

Theo ông Tính, tài sản bị kẻ gian lấy trộm gồm: 26 bộ bàn ghế gỗ, 1 ghế massage, 2 máy điều hòa, 2 máy nước nóng lạnh, 1 máy nóng điều hòa, 5 cửa phòng bằng gỗ, 3 bộ cửa sổ bằng gỗ, 1 tủ quầy bar, 1 vách ngăn bằng nhựa. Ước tính, tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Chủ nhà hàng Biển Đông cũng thông tin thêm, nhà hàng của ông đã đóng cửa lâu nay, ông đang tìm người để sang nhượng lại nên chỉ khóa cửa, không có bảo vệ trông giữ. Sau nửa tháng bận việc không ghé kiểm tra, ngày 13/6 ông Tính quay lại nhà hàng thì bất ngờ phát hiện nhiều tài sản đã bị trộm cắp.

Nhận tin báo, lực lượng công an vào cuộc, xác định đối tượng có nhiều nghi vấn là Huỳnh Tuấn Hoàng. Ngày 21/6, Công an phường Hòa Minh có đủ cơ sở khẳng định Hoàng là thủ phạm nên bắt giữ.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại