Thứ năm, 25/04/2024 | 17:35
RSS

Thanh niên mang xe đi bán để trả nợ rồi trình báo bị trộm tài sản

Thứ sáu, 10/12/2021, 14:01 (GMT+7)

Do chơi tiền ảo bị thua lỗ nên K. đã bán xe máy để trả nợ. Vì sợ gia đình biết được, K. bịa ra sự việc bị cướp tài sản để khiến gia đình thông cảm, bỏ qua.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Thanh niên mang xe đi bán để trả nợ rồi trình báo bị trộm tài sản

Công an quận Cẩm Lệ đang củng cố hồ sơ để xử phạt T.Đ.K về hành vi báo thông tin giả. Ảnh: CAĐN

Ngày 10/12, theo nguồn tin trên báo Người lao động, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết đã xác minh sự thật về trình báo bị trộm cắp tài sản của anh T.D.K (26 tuổi, quê Đăk Lăk, làm tài xế công nghệ tại Đà Nẵng) trên địa bàn.

Theo đó, tối 9/12, K. đến trụ sở công an trình báo việc mình bị trộm mất xe máy tại địa bàn phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ). Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cẩm Lệ đã xác minh không có sự việc cướp tài sản nào như trình báo.

Sau đó, K. đã thừa nhận do chơi tiền ảo bị thua lỗ nên đã bán xe máy. Là tài xế công nghệ nhưng lại bán mất xe, K. đành phải thuê xe khác để tiếp tục công việc nhưng vẫn không thể bù lại được số tiền đã nợ nần.

Do sợ gia đình biết được, K bịa ra sự việc bị cướp tài sản để khiến gia đình thông cảm, bỏ qua. Hiện tại, Công an quận Cẩm Lệ đang củng cố hồ sơ để xử phạt T.Đ.K về hành vi báo thông tin giả.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại