Thứ tư, 24/04/2024 | 04:46
RSS

Nữ nhân viên cây xăng ở Nghệ An bị sát hại không mất tài sản

Thứ sáu, 12/07/2019, 09:49 (GMT+7)

Công an xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu, Nghệ An) thông tin tình tiết bất ngờ vụ nữ nhân viên cây xăng bị sát hại dã man lúc nửa đêm.

Tình tiết bất ngờ vụ nữ nhân viên cây xăng bị sát hại dã man ở Nghệ An

Hình ảnh kẻ gây án được camera ghi lại. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngày 11/7, ông Nguyễn Bá Thái - Trưởng Công an xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết trên Trí thức trẻ, hiện đơn vị xã đang tiếp tục phối hợp cùng Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ vụ án nữ nhân viên cây xăng dầu Quỳnh Giang bị sát hại lúc rạng sáng 10/7.

Theo đó, nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Ph. (37 tuổi, ngụ xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), nhân viên cây xăng dầu tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu.

Theo ông Thái, bước đầu, qua khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát chứ không phải một nhát, trong đó có 2 nhát trúng ngực, 1 nhát ở lưng và một số vết cắt ở tay do giằng co qua lại với hung thủ.

Xem qua đoạn video từ camera an ninh của cây xăng cho thấy, sự việc xảy ra rất nhanh, kéo dài chỉ tầm 2 phút. Thời điểm này chị Ph. đang nằm ngủ tại hành lang của cây xăng dầu vì vị trí này có gió mát.

"Sự việc diễn ra rất nhanh. Qua khám nghiệm thì thấy trên người chị Ph. không bị mất tài sản gì, điện thoại và các thứ khác vẫn còn. Qua xem camera thì thấy kẻ lạ mặt này có tuổi đời từ 28-32 tuổi. Hiện cơ quan công an đang sàng lọc đối tượng để truy bắt kẻ gây án", ông Thái nói thêm.

Theo cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu, quá trình điều tra đã xác định được đối tượng nghi vấn có đặc điểm nhận dạng như sau: Là nam giới độ tuổi khoảng 25 đến 35 tuổi. Dáng người bình thường, chiều cao khoảng 1m65cm đến 1m70cm, cân nặng 65 đến 75 kg, da ngăm đen, tóc cắt ngắn.

Khi gây án đối tượng mặc áo phông màu trắng, quần kaki sáng màu, đi giày thể thao màu đen, đế giày màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen có sọc kẻ màu trắng ở giữa.

Được biết, nạn nhân Ph. đã có gia đình và 2 con. Con lớn hiện đang học lớp 2 và một đứa con còn nhỏ. Cơ quan điều tra yêu cầu nếu đơn vị, cá nhân nào xác định được nghi phạm có đặc điểm tương tự như trên thì khẩn trương thông báo cho Công an huyện Quỳnh Lưu hoặc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN