Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:38
RSS

18.000 người tại Hà Nội về từ Đà Nẵng chưa được test nhanh Covid-19

Thứ hai, 03/08/2020, 21:09 (GMT+7)

Hà Nội đã rà soát trên 88.000 người từ Đà Nẵng về từ ngày 8/7 đến nay, trong đó tổ chức xét nghiệm test nhanh Covid-19 trên 70.000 trường hợp.

18.000 người tại Hà Nội về từ Đà Nẵng chưa được test nhanh Covid-19

Hà Nội test nhanh covid-19 cho người dân về từ Đà Nẵng

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Hà Nội chiều ngày 3/8, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, hiện tại thành phố đã rà soát trên 88.000 người từ Đà Nẵng về từ ngày 8/7 đến nay, trong đó tổ chức xét nghiệm test nhanh trên 70.000 trường hợp. Kết quả ghi nhận 12 trường hợp dương tính, sau khi xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật PCR tất cả đều âm tính.

Theo ông Hiền, hiện tại toàn bộ test nhanh đã hết do số lượng rà soát vượt qua dự báo. Do đó, ông Hiền khuyến cáo người dân tự theo dõi sức khỏe khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở phải đến các cơ sở y tế khám và làm xét nghiệm.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo nhiều quận huyện cho hay địa phương còn hàng nghìn người từ Đà Nẵng về chưa được test nhanh. Cụ thể, quận Cầu Giấy còn 1.700 người, Nam Từ Liêm 1.200, quận Đống Đa 2.000, quận Tây Hồ còn khoảng 400... Tổng số người về từ Đà Nẵng tại Hà Nội chưa được test nhanh Covid-19 còn khoảng 12.000 người. 

Trước tình hình này, lãnh đạo các quận huyện trên địa bàn Hà Nội đề nghị thành phố có văn bản hướng dẫn trường hợp không được lấy mẫu theo dõi sức khỏe, tránh thắc mắc "người được xét nghiệm, người không".

Trao đổi trong cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho hay, thành phố có 100.000 test nhanh, giai đoạn trước đã dùng hết 20.000, còn 80.000 test phục vụ công tác xét nghiệm nhanh đợt này. Chủ tịch UBND TP yêu cầu sở Y tế liên hệ với bộ Y tế để khẩn trương mua thêm 20.000 bộ kít nữa phục vụ việc test nhanh.. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP cũng động viên người dân yên tâm, bình tĩnh, đo thân nhiệt và tự cách ly tại nhà trước. "Trước mắt, các quận huyện động viên người dân yên tâm, bình tĩnh, đo thân nhiệt và tự cách ly tại nhà", ông Chung nói. Dự kiến, chiều 4/8, Ban chỉ đạo thành phố sẽ họp chuyên đề về công tác xét nghiệm.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN