Thứ năm, 25/04/2024 | 05:01
RSS

20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.HCM âm tính với Covid-19

Thứ hai, 03/08/2020, 17:20 (GMT+7)

20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện ở quận Bình Thạnh đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung tại huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi.

20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.HCM âm tính với Covid-19

Xét nghiệm covid-19 cho người dân TP.HCM. Ảnh minh họa

Trưa ngày 3/8,  trao đổi với Thanh niên, ông Nguyễn Hoàng Thiện Tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp trên địa bàn quận đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Đây là những người được cơ quan công an phát hiện trong quá trình kiểm tra và bàn giao cho Trung tâm Y tế Q.Bình Thạnh xử lý. Hiện, 20 người này đang được theo dõi, cách ly tại 2 khu cách ly tập trung của TP.HCM tại H.Nhà Bè và H.Củ Chi.

Theo ông Thiện, từ 27/7 đến trưa ngày 3/8, có 3.990 người dân sinh sống trên địa bàn quận khai báo đã từng đến Đà Nẵng từ ngày 1/7. Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, Trung tâm Y tế Q.Bình Thạnh tổ chức lấy mẫu ở 5 địa điểm theo thứ tự ưu tiên, tránh nguy cơ lây nhiễm trong quá trình lấy mẫu. 

Đến nay, ngành y tế Q.Bình Thạnh đã lấy mẫu 2.072 người, trong đó 229 người có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Hiện sức khỏe của những người này đều ổn định, tiếp tục được theo dõi y tế và cách ly theo quy định.

Theo nguồn tin trên VTC News, tính đến 7h sáng ngày 3/8, TP.HCM có 8 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, các ca bệnh này đều trở về từ Đà Nẵng. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 627 người tiếp xúc với 8 bệnh nhân mắc Covid-19  này, trong đó 235 âm tính, còn 392 người đang đợi kết quả xét nghiệm.

TP.HCM cũng ghi nhận 36.754 người khai báo y tế từng đến Đà Nẵng từ 1/7 trở về, đã lấy mẫu 23.949 người. Hiện TP.HCM có 1.478 người được cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 8.994 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN