Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:42
RSS

Các cầu thủ HAGL 'giám sát' lẫn nhau trong mùa Covid-19

Thứ hai, 03/08/2020, 16:40 (GMT+7)

Dù được xả trại về nghỉ ngơi cùng với gia đình các cầu thủ HAGL vẫn tự tập luyện hết sức chăm chỉ để giữ gìn phong độ và chờ ngày V.League trở lại.

Sự kiện:
CLB HAGL

Sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 đã khiến cho bóng đá Việt Nam thêm một lần nữa phải tạm hoãn các giải đấu trong nước và khiến các CLB lâm vào khó khăn về mặt tài chính với gánh nặng về lương của các cầu thủ.

Nhiều CLB như HAGL hay đội Hà Nội cho phép cầu thủ xả trại, về nhà với gia đình và tự tập luyện tại gia trong thời gian đội bóng chuẩn bị hội quân trở lại cho giải đấu số một của bóng đá Việt Nam V.League 2020.

Tối 2/8, fanpage của tiền vệ Lương Xuân Trường đăng bức ảnh tập luyện tại nhà của cầu thủ này cùng các đồng đội Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn và Dụng Quang Nho. Lương Xuân Trường và các đồng đội của mình đã luyện tập hết sức chăm chỉ để giữ gìn phong độ chờ ngày V.League trở lại khi dịch bệnh được không chế.

Các cầu thủ HAGL “giám sát” lẫn nhau trong mùa Covid-19
HAGL đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V.League

Được biết, nhóm cầu thủ HAGL cùng tham gia video call và “giám sát” nhau tập plank và một số bài tập trong thời gian xả trại ở nhà để quá trình tập luyện thêm phần hào hứng, giảm bớt sự nhàm chán.

Hậu vệ Vũ Văn Thanh nói với Zing: “Bọn tôi gọi video cho nhau để cùng tập luyện cho có tinh thần. Các thầy cũng dặn dò những ngày này anh em giữ gìn sức khỏe đi lại cẩn thận. Nếu không có tình hình gì mới, sang tuần chúng tôi lên đội tập trung”.

Sau 11 vòng đấu, HAGL hiện có được 17 điểm đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, có cơ hội lớn lọt vào Top 8 sau giai đoạn 1 và tham gia vào cuộc đua tới ngôi vô địch ở giai đoạn hai của mùa giải.

Đây cũng là thành tích tốt nhất của đội bóng phố Núi kể từ ngày khóa 1 Học viện HAGL được đôn lên đội 1 HAGL chinh chiến ở đấu trường V.League. Với sự bổ sung chất sút chất lượng Anh Đức, đội bóng của HLV Lee Tae Hoon được kỳ vọng sẽ tiếp tục thi đấu khởi sắc và có huy chương ở mùa giải năm nay.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN