Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:16
RSS

Tìm người phụ nữ về từ Ả rập Xê út bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Đà Nẵng

Thứ hai, 13/12/2021, 10:22 (GMT+7)

Cơ quan công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương truy tìm một phụ nữ từ Ả Rập Xê Út về, sau đó trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Sáng 13/12, theo nguồn tin trên báo Dân trí, Công an TP Đà Nẵng đang tổ chức lực lượng truy tìm trường hợp công dân bỏ trốn khỏi khu cách ly. Cụ thể, trường hợp này là bà Chamaléa Thị Thập (38 tuổi, quê xã Phước Chính, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận) .

Trước đó, khoảng 15h40 ngày 11/12, Trường Quân sự Quân khu 5 (đóng tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tiếp nhận 51 công dân từ Ả-Rập-Xê-Út nhập cảnh Đà Nẵng trên chuyến bay VN5088.

Tìm người phụ nữ về từ Ả rập Xê út bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Đà Nẵng

Trường Quân sự Quân khu 5 (đóng tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng)

Đến 16h10 cùng ngày, lợi dụng lúc đi vệ sinh, bà Chamaléa Thị Thập đã trốn khỏi nơi cách ly. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã có công văn gửi Công an thành phố hỗ trợ truy tìm nữ công dân trên.

Công an TP Đà Nẵng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng tuần tra, truy tìm bà Chamaléa Thị Thập để bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống covid-19 Đà Nẵng cho biết, ngày 12/12 địa phương này ghi nhận 442 ca mắc Covid-19; trong đó có 57 ca cách ly tập trung, 247 ca cách ly tạm thời tại nhà, 32 ca trong khu phong tỏa và 106 ca chưa cách ly. Tính từ ngày 16/10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 3.013 ca mắc Covid-19, trong đó 147 ca ngoại tỉnh.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại