Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:13
RSS

Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học 2 ngày để tránh bão số 9

Thứ hai, 26/10/2020, 16:58 (GMT+7)

Để ứng phó với bão số 9, Đà Nẵng quyết định cho học sinh nghỉ học 2 ngày, đồng thời khẩn trương lên phương án di dời dân trước 15h ngày 27/10.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Ngay sau cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ sáng 26/10, thông tin trên Lao Động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 9.

Theo đó, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh yêu cầu các sở, ngành phải khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Phải di dời người dân và huy động tất cả các tàu thuyền vào bờ trước 15h ngày 27/10.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở du lịch thông báo các khách sạn, resort phải đảm bảo an toàn trước việc nước biển dự báo dâng cao. Riêng các địa phương như Liên Chiểu, Hòa Vang, Sơn Trà tập trung di dân ở những nơi nguy hiểm, nhất là các khu nhà an toàn để tránh các thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản. Đặc biệt, ngành GDĐT TP.Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ sáng 28/10 và cho đến hết ngày 29/10.

Cụ thể, chiều 26/10, trao đổi với Infonet, ông Trần Nguyễn Minh Thành – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết: “Nhận được chỉ đạo của TP. Đà Nẵng, Sở đã quyết định cho học sinh trên địa bàn nghỉ học từ ngày 28 đến hết ngày 29/10 để chủ động phòng chống cơn bão số 9 sắp đổ bộ”. Theo ông Thành, các cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng phải chủ động rà soát, kiểm tra và có biện pháp an toàn phòng chống mưa, gió lớn theo đúng chỉ đạo của Sở.

Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học 2 ngày để tránh bão số 9

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay 26/10, bão Molave đã đi vào Biển Đông, thành cơn bão số 9 năm 2020. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h sáng mai, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Từ chiều ngày 27/10, vùng biển ven bờ sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió giật mạnh. Từ đêm mai (27/10) đến ngày 28/10, khu vực đất liền sẽ chịu ảnh hưởng của bão. Cụ thể, phạm vi ảnh hưởng của bão là từ phía Nam Nghệ An đến Khánh Hoà, nhưng trọng tâm là từ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng, kéo vào Quy Nhơn - Phú Yên. Gió mạnh không chỉ ở các tỉnh khu vực ven biển, mà có thể gió giật cấp 8-9 xảy ra khu vực Tây Nguyên (tương tự cơn bão Damrey năm 2017 gió giật cấp 8-9 gây tốc mái nhà.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN