Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:57
RSS

Đà Nẵng thêm 11 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, có 1 ca tại cộng đồng

Thứ ba, 14/09/2021, 16:31 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 14/9 cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận 11 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, có 1 ca tại cộng đồng.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch covid-19 TP Đà Nẵng, trong số 11 ca dương tính Covid-19 mới ghi nhận trong ngày 14/9 có 10 ca bệnh đã được cách ly tập trung và 1 ca bệnh trong cộng đồng. Trước đó, ngày 13/9, Đà Nẵng ghi nhận thêm 13 ca Covid-19 mới, tất cả đều nằm trong khu vực phong tỏa, cách ly.

Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch diễn ra ngày 13/9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, đến thời điểm này thành phố có cơ sở để đưa ra các biện pháp mới với mục tiêu vừa chống dịch vừa nới lỏng, mở thêm một số hoạt động cần thiết. 

Ông Quảng đề nghị UBND tiếp thu ý kiến của các sở ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo văn bản trước khi ban hành. Nguyên tắc là mở ra các hoạt động nào thì phải kèm theo các biện pháp kiểm soát, kiểm tra và xử lý trường hợp vi phạm.  

Về tổ chức tiêm vaccine ông yêu cầu các địa phương khắc phục ngay những hạn chế hiện nay, nhất là việc gọi người đi tiêm, tình trạng tập trung đông người tại một điểm tiêm. Ở đâu để xảy ra tình trạng này thì bí thư, chủ tịch các quận, huyện, phường, xã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đà Nẵng thêm 11 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, có 1 ca tại cộng đồng

Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 1020/QĐ-VSDTTƯ ngày 02/9/2021 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, thành phố Đà Nẵng được cấp 200.000 liều vaccine Astrazeneca. Trong đợt 1 thành phố đã nhận 7.799 liều và đã triển khai tiêm từ ngày 13-17/9/2021. Trong đợt 2 này (từ ngày 15/9 đến ngày 21/9/2021), thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 Astrazenca mũi 1 cho 192.201 người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đây là kế hoạch tiêm chủng vaccine Covid-19 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Đà Nẵng. Để đảm bảo an toàn và tiến độ tiêm chủng, Sở Y tế đã bố trí đến 120 điểm tiêm đặt tại 15 địa điểm, rãi đều trên khắp địa bàn 7 quận/huyện. Đây cũng là lần đầu tiên bố trí các điểm tiêm đặt tại các trường học. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, có thể bố trí thêm các điểm tiêm lưu động cho người dân các xã miền núi.

Với số lượng vaccine đã được BYT phân bổ đến thời điểm hiện tại, dự kiến hết tháng 9 này, Đà Nẵng cơ bản bao phủ mũi 1 cho đối tượng trên 18 tuổi đồng thời nhắc lại mũi 2 cho lực lượng tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh nền đã được tiêm mũi 1.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại