Thứ hai, 18/03/2024 | 20:04
RSS
vaccine
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19, nhất là tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine của Bộ Y tế chưa có khuyến cáo tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng; đảm bảo không bỏ sót đối tượng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để lập danh sách, tuyên tuyền, tổ chức tiêm chủng, tăng tỉ lệ bao phủ vaccine Covid-19 cho người dân.
Tại công văn mới ban hành về việc tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19, Bộ Y tế đã điều chỉnh, làm rõ về cách xác định các mũi tiêm và thời gian tiêm mũi 3, mũi 4.
Yên Bái yêu cầu "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine Covid-19 cho người dân.
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Phan Trọng Lân cho biết, việc ký cam kết nhằm nâng cao trách nhiệm của hai bên trong vấn đề thực hiện yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.
Các trường hợp tử vong do Covid-19 chiếm khoảng 80% không tiêm vaccine hoặc không tiêm đủ mũi, phần lớn các ca tử vong ở lứa tuổi cao, có bệnh nền.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến lô vaccine Covid-19 đang tiêm cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi để các bậc phụ huynh tránh hiểu nhầm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế rà soát số người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine Covid-19 mũi thứ 3, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm cho những đối tượng này.
Bộ Y tế mới đây đã ban hành quyết định Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc Covid-19 (hậu Covid-19).
Thống kê từ Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 19/5, Việt Nam đã tiêm hơn 3 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.
Theo thống kê từ Bộ Y tế, tính đến ngày 14/4, tổng số liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam là gần 217 triệu liều.
Sau gần 1 tháng triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, đến nay cả nước đã tiêm được hơn 2 triệu liều.
Tại công văn mới ban hành, Bộ Y tế đề nghị các địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ và Y tế các bộ, ngành phải hoàn thành "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19 trước ngày 1/6/2022.
Đế chiều ngày 1/5, số liệu báo cáo của 63 tỉnh, thành phố cho thấy, đã triển khai tiêm hơn 1,5 triệu liều vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy số liều vaccine phòng Covid-19 đã tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi đến chiều ngày 27/4 là hơn 1 triệu liều (mũi 1).
Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết, đến nay hơn 2,7 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine. Con số này tăng hơn gấp đôi so với thống kê cách đó 6 ngày.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, đến chiều ngày 24/4 Việt Nam đã tiêm hơn nửa triệu liều (mũi 1) vaccine phòng Covid-19 đã tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đến nay, Việt Nam đã tiêm hơn 232.500 mũi 1 vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.
Bộ Y tế cho biết, trong vòng 1 tuần qua đã có 28 tỉnh, thành phố triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.
Chiều 20/4, Bộ Y tế cho biết, đến nay Việt Nam đã tiêm được hơn 88.800 liều vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.
Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 đến 13h30 ngày 20/4 cho biết, cả nước đã tiêm hơn 210 triệu liều vaccine phòng Covid-19.
Sau 2 ngày, đã có hơn 35.300 trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi tại TP.HCM được tiêm vaccine phòng Covid-19, trong đó có hơn 2.600 trẻ trên 12 tuổi và hơn 32.700 trẻ dưới 12 tuổi.
Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã có quyết định phân bổ gần 1,4 triệu liều vaccine Moderna để phục vụ công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.
Thống kê của Bộ Y tế cho biết hiện đã có hơn 12.400 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1.
Để đảm bảo an toàn cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quá trình tiêm vaccine Covid-19, các phụ huynh cần đặc biệt chú ý cẩn thận, chăm sóc và theo dõi trẻ trước, trong và sau quá trình tiêm chủng. Kịp thời phát hiện những triệu chứng bất thường nguy hiểm với trẻ.
Chủ tịch tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế và các địa phương chấn chỉnh lại công tác tiêm chủng sau khi xảy ra việc tiêm nhầm vaccine Covid-19 cho trẻ 7 tháng tuổi.
"Dự kiến sẽ đưa được lô vaccine Moderna đầu tiên để tiêm trẻ em về đến Việt Nam vào 10/5/2022", Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin.
Bé gái N.N.M (gần 8 tháng tuổi, ngụ ấp Chợ Thủ A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã bị tiêm nhầm vaccine Covid-19 Pfizer.
Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp "hộ chiếu vaccine" và quán triệt việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế thực hiện thanh tra nội bộ, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chậm triển khai mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, tính đến nay tổng số liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm trên cả nước là gần 200 triệu liều.
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương sử dụng vaccine AstraZeneca, Vero Cell hoặc mRNA để tiêm liều bổ sung cho các đối tượng đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine Vero Cell.
Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi, báo cáo Chính phủ. Khi được cho phép, Bộ sẽ làm việc với nhà cung ứng để có đủ vaccine sớm nhất tiêm cho trẻ em.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1/2022, mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong Quý I/2022.
Sau khi tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ nhất tại bàn số 1, em C.V.D (học sinh lớp 11/9) lại qua bàn số 2 và được nhân viên y tế tiếp tục tiêm thêm mũi thứ hai.
Sau 1 ngày tiêm vaccine Covid-19, nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội có vấn đề về sức khỏe nên được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên sau đó đã tử vong.
Sở Y tế Thanh Hóa đã có báo cáo thông tin ban đầu về nguyên nhân tai biến sau tiêm vaccine phòng Covid-19 làm 4 người tử vong tại huyện Nông Cống.
Đến tối 24/11, đã có thêm 1 công nhân Công ty TNHH giầy Kim Việt Việt Nam (địa chỉ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 mũi 2.
Theo thống kê của Bộ Y tếm đến ngày 14/11/2021 vẫn có 9/63 tỉnh có tỉ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine Covid-19 mức dưới 70% người từ 18 tuổi trở lên, trong đó có Nam Định.
Dự kiến, Hà Nội có tổng cộng 791.921 trẻ em thuộc diện tiêm chủng vaccine Covid-19 đợt này, trong đó có 519.547 trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi, 272.374 trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi.
Rạng sáng 5/11, Sở Y tế Hà Nội đã có thông tin chính thức về sự cố tiêm nhầm vaccine Covid-19 cho 18 trẻ em từ 2-6 tháng tuổi tại huyện Quốc Oai.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh.
Theo Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia cập nhật đến 9h45 sáng nay (30/10) cả nước đã tiêm 780,659,184 liều vắc xin ngừa Covid-19.
Bộ Y tế đã cho phép tiêm vaccine Covid-19 trẻ từ 12-17 tuổi theo lộ trình từ cao đến thấp, tiêm trước cho trẻ 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi.
Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) quyết định kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với bà N.T.S. vì có liên quan đến việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 sau quy định.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết bộ này đang xây dựng hướng dẫn, dự kiến tháng 10/2021 bắt đầu triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.
Một phó ban quản lý chợ trên địa bàn huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã bị đình chỉ chức vụ để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ thông tin người này lập danh sách cho người nhà được tiêm vaccine phòng Covid-19 dù không đúng đối tượng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu không được thu phí tiêm chủng hay bất kỳ biểu hiện trục lợi nào khác trong việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người dân.
Cô L.T. L - giáo viên tiêm 2 mũi vaccine Covid-19 cách nhau 10 phút gây xôn xao dư luận vừa có tường trình gửi Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình về sự việc.
Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine Abdala của Cuba cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh. Đây là vaccine Covid-19 thứ 8 được cấp phép sử dụng tại Việt Nam.
Sở Y tế TP Trà Vinh đã ký quyết định cách chức giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh đối với ông Lê Hoàng Dũng, do có sai phạm liên quan đến việc tiêm vaccine Covid-19.
Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ, Bình Định) dự thảo danh sách, ký ban hành giấy mời, gửi tin nhắn (qua mạng Zalo) mời 20 thân nhân của cán bộ công chức xã Mỹ Thành tiêm vaccine ngừa Covid-19, sai quy định.
Sau khi lập đoàn thanh tra xác minh vụ một cô gái khoe tiêm 2 mũi vaccine nhờ "xin ông anh", UBND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã đưa ra kết luận.
Bộ Y tế ngày 10/9 đã phê duyệt có điều kiện đối với vaccine Hayat-Vax ngừa Covid-19 cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống, dịch. Đây là vacicne Covid-19 thứ 7 được cấp phép sử dụng tại Việt Nam.
Bộ Y tế đang tích cực tìm kiếm nguồn vaccine cung ứng, khi nguồn này đủ, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn và phân bổ về các địa phương và đề nghị các tỉnh, thành phố phê duyệt danh sách đối tượng tiêm cụ thể trong đó có đối tượng dưới 18 tuổi bao gồm cả học sinh,
Sở Y tế Gia Lai quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai để làm rõ việc tổ chức tiêm vaccine Covid-19 không đúng quy định.
Hệ thống cấp Chứng nhận vắc xin Covid-19 điện tử đã chính thức đi vào hoạt động. Đây được xem là chìa khóa giúp chúng ta hội nhập và khôi phục nền kinh tế.
Ngày 7/8, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia xem xét dữ liệu thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19 Nano Covax.
Ngày 29/7, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô gái khoe không đăng ký vẫn được tiêm vaccine nhờ "ông ngoại".
"Tôi có thể cống hiến tất cả mọi thứ để giúp đỡ cho Chính phủ, nhưng tôi không muốn vaccine đâu bởi vì tôi không biết trong vaccine nó có cái gì, lỡ chích cho ai đó không phù hợp, xảy ra tai nạn chết người tôi ân hận lắm", bà Nguyễn Phương Hằng nói.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin cô gái xinh đẹp ở Hà Nội khoe đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 nhờ mối quan hệ của "ông ngoại" mà không cần đăng ký.
PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19 nhấn mạnh cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh).
Khoảng 22h ngày 16/6, gần 1 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca do Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
Trước tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca bệnh ngày càng tăng với sự xuất hiện và lây nhiễm mạnh của các biến chủng virus, TP.HCM đã có kiến nghị khẩn với Thủ tướng Chính phủ về việc mua và tiêm vaccine Covid-19.
Hiện Việt Nam đã nhận được gần 3 triệu liều vaccine AstraZeneca. Trước 18/6, các đơn vị phải tiêm hết số liều còn lại.
Tính đến đầu giờ chiều ngày 7/6 đã có hơn 6.000 người đăng ký thử nghiệm giai đoạn 3 vắc xin phòng COVID-19 Nano Covax của Việt Nam.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã ủng hộ 10 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng Covid-19, chung tay cùng các cá nhân, tổ chức và cộng đồng đưa vaccine nhanh chóng đến với người dân Việt Nam.
Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 chỉ sau ít giờ.
Chiều 17/5, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, nữ nhân viên điều dưỡng bị sốc phản vệ sau khi tiêm ngừa vắc xin Covid-19 đã ổn định sức khỏe và xuất viện vào sáng nay.
"Việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 3 tiếp tục được thực hiện với phương châm tiêm đến đâu an toàn đến đó, đảm bảo an toàn và độ bao phủ tiêm chủng" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.
Việt Nam đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau tiêm vaccine Covid-19 do sốc phản vệ. Đại diện Bộ Y tế cho biết đây là trường hợp phản ứng hiếm gặp và vaccine Covid-19 vẫn là vũ khí lợi hại trong chống dịch Covid-19 hiện nay.
Sáng 29/4, Bộ Y tế cho biết không có ca mắc Covid-19. Đến nay đã có hơn 425.600 người Việt Nam được tiêm vaccine phòng Covid-19, trong đó riêng hôm qua có đến 92.445 người tiêm.
Những lô vaccine phòng Covid-19 đầu tiên về Việt Nam hiện mới đang được ưu tiên tiêm cho những người ở tuyến đầu chống dịch. Nguồn vaccine sẽ được cung cấp về Việt Nam đến nay mới chắc chắn có khoảng 60 triệu liều, liệu đến bao giờ, người dân mới được tiếp cận vaccine phòng Covid-19.
6h ngày 16/4, Bộ Y tế thông tin không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Hiện đã có 63.758 người Việt Nam đã tiêm vaccine Covid-19.
Tối 7/4, Bộ Y tế đã có Quyết định về việc phân bổ vắc xin Covid-19 đợt 2 cho cả 63 tỉnh, thành phố. Trước đó, hơn 811.000 liều vắc xin đã được nhập về Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký công văn hoả tốc số 2447 về rà soát, thống kê đối tượng ưu tiên và miễn phí tiêm vaccine COVID-19.
Có thêm 875 người được tiêm chủng vaccine COVID-19, nâng tổng số người đã tiêm lên 52.091 người tại 19 tỉnh/thành.
Sáng 26/3, Học viện Quân y tiếp tục triển khai tiêm thử nghiệm mũi 2 vaccine Nano Covax giai đoạn 2 cho 30 tình nguyện viên, đa số là tình nguyện viên cao tuổi.
Ngay sau khi nhận 4.100 liều vaccine phân bổ từ Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã lên kế hoạch tiêm phòng, trong đó đợt 1 tiêm 2.050 liều cho các đối tượng ưu tiên.
Thời gian tiêm dự kiến vào 2 ngày 23 và 25/3, mỗi buổi tiêm có 15 người tại Đại học Y Hà Nội.
Thời gian tới, người dân muốn được tiêm vắc xin Covid-19 và được cấp hộ chiếu vắc xin chỉ cần mang chứng minh thư hoặc thẻ bảo hiểm đến điểm tiêm chủng để đăng ký tiêm.
Bộ Y tế cho biết, có 6 trường hợp phản vệ nặng sau tiêm vắc xin ngừa COVID-19, trong đó có 5 người phản ứng phản vệ độ 2; một người phản vệ độ 3, đã được xử lý và đều ổn định sức khoẻ.
Sáng 15/3, Bộ Y tế cho biết, từ hôm nay sẽ có thêm Quảng Ninh, Đồng Tháp, Điện Biên tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho những người tham gia phòng chống dịch Covid-19
Bộ Y tế vừa thông tin lịch trình cung ứng 60 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam.
Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, không có ca mắc mới Covid-19. Hôm nay, các điểm tiêm chủng ở Hải Dương, Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp tục tiêm vaccine phòng Covid-19 theo kế hoạch, đồng thời mở rộng triển khai tiêm tại Hà Nội và tỉnh Gia Lai.
Hà Nội, TP HCM và Hải Dương là những địa phương đầu tiên có điểm tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19.
Dự kiến ngày 8/3 sẽ có trên 900 nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca mà Việt Nam mới nhập về ngày 24/2 vừa qua.
Trao đổi với PV, đại diện Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, bắt đầu từ 8/3, tỉnh sẽ triển khai tiêm vaccine COVID -19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Hai địa phương đầu tiên được chọn là Trung tâm Y tế TP. Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, sau đó sẽ triển khai ra toàn tỉnh.
Sáng nay, 26/2, tại Học viện Quân y sẽ diễn ra lễ thử nghiệm giai đoạn 2 vắc xin ngừa Covid-19 Nano Covax do Việt Nam sản xuất.
"Trong năm 2021, chúng tôi đảm bảo không thiếu vaccine. Bộ Y tế đang hết sức nỗ lực để triển khai tiêm. Đây là đợt tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay với trên 100 triệu liều"- Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh ngày 24/2.
Hơn 117.000 liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca sẽ về sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào sáng nay.
6h sáng 16/2, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 2 ca Covid-19 mắc mới tại Hải Dương. Trước đó, Bộ Y tế cho biết, vắc xin ngừa Covid-19 cuối tháng 2 có thể về đến Việt Nam.
Các tình nguyện viên sẽ nhận được một khoản kinh phí hỗ trợ từ dự án nghiên cứu. Mỗi lần thăm khám, mỗi tình nguyện viên sẽ nhận được 300.000 đồng.
Theo thông báo mới nhất từ Bộ Y tế, ngày 21/1, lễ khởi động thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine Covivac phòng Covid-19 được tiến hành tại Đại học Y Hà Nội.
Ngày 19/1, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết vaccine phòng COVID-19 thứ 3 tại Việt Nam do VABIOTECH nghiên cứu sản xuất dự kiến sẽ đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên người vào cuối quý 1/2021.
Sáng 14/1, mũi tiêm thứ 2 thử nghiệm vắc xin NanoCovax liều 25mcg đã được tiêm cho nhóm 1 ở giai đoạn 1. Đây là nhóm 3 người đầu tiên thử nghiệm vắc xin Covid-19 do Việt Nam sản xuất.
Theo thông tin từ Học viện Quân y, 17 tình nguyện viên sẽ được tiến hành tiêm mũi vaccine Covid-19 Nanocovax liều tiêm 25μg trong ngày hôm nay 22/12.
Giai đoạn ba sẽ tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Nanocovax cho khoảng 30.000 người để đánh giá tính an toàn, tính miễn dịch và hiệu lực của vaccine.
Sáng 18/12, Học viện Quân y thông tin về tình trạng sức khỏe của 3 tình nguyện viên đầu tiên được tiêm thử vaccine Covid-19 Nanocovax.
Sáng nay 17/12, vaccine Covid-19 Nanocovax do Công ty Nanogen và Học viên Quân y phát triển sẽ được tiêm thử nghiệm mũi đầu tiên cho các tình nguyện viên.
'Nếu nói không ngại và không sợ thì không phải. Nhưng tôi có niềm tin... Tôi tin rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra', người đầu tiên đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Việt Nam nói.
Dự kiến ngày 17/12 sẽ tiêm mũi vaccine Covid-19 Nanocovax đầu tiên cho 3 tình nguyện viên đủ điều kiện tham gia nghiên cứu giai đoạn một.
Ngày 10/12, Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược NANOGENphối hợp với Học viện Quân y sẽ chính thức tuyển tình nguyện viên tham gia vào giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine Covid-19 của Việt Nam.
Vaccine Covid-19 của IVAC được đánh giá an toàn và hiệu lực bảo vệ trên động vật, dự kiến nộp hồ sơ thử nghiệm lâm sàng cuối tháng 12, bắt đầu thử nghiệm trên người vào tháng 3/2021.
Ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Y tế cho biết, Việt Nam bắt đầu thử nghiệm vaccine Covid-19 của Nanogen giai đoạn một trên người vào ngày 10/12/2020.
Theo dữ liệu từ kết quả tiêm chủng đại trà cho người dân, Bộ Y tế Nga khẳng định vaccine Covid-19 Sputnik V của nước này đạt hiệu quả trên 90%.
Vaccine Covid-19 'made in Việt Nam' sẽ được tiêm thử nghiệm trên nhóm nhỏ gồm 60 người tình nguyện, thời gian dự kiến là trong tháng 11 này.
Cuối tháng 10/2020, nhóm người trên 60 tuổi đầu tiên đã được tiêm thử nghiệm vaccine Sputnik V Covid-19. Trong đó, có một số người mắc các bệnh mạn tính người già thường gặp như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận.
Nga đã tạm ngừng tiêm chủng vaccine Covid-19 cho những tình nguyện viên mới. Nguyên nhân là do nhu cầu quá lớn và nước này không sản xuất đủ để đáp ứng kịp thời.
Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 tiến hành tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 trên 12 con khỉ ở Đảo Rều để thử tính sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ. Đây sẽ là căn cứ để thực hiện các bước thử nghiệm tiếp theo.
Bộ Y tế và Cơ quan khoa học y tế Singapore (HAS) cho biết đã ngừng sử dụng 2 loại vaccine phòng cúm sau khi Hàn Quốc ghi nhận gần 60 ca tử vong.
Đến nay đã có ít nhất 25 người tại Hàn Quốc tử vong sau khi tiêm vaccine cúm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc khẳng định chương trình tiêm vaccine phòng cúm miễn phí vẫn sẽ tiếp tục.
Sau khi tiêm vaccine viêm não Nhật Bản mũi thứ 2, thấy sức khoẻ bình thường gia đình cho bé đi nhà trẻ. Tuy nhiên, sau đó sức khoẻ bé bất ngờ xấu đi rồi tử vong.
Hiện nay, Việt Nam có 4 nhà sản xuất vaccine, gồm Vabiotech, Polyvac, Ivac và Nanogen. Mỗi nhà sản xuất đi theo hướng khác nhau, bước đầu cho thấy kết quả khả quan.
Nga đang nỗ lực để phê duyệt một loại vaccine chống Covid-19 trước ngày 10/8. Chế phẩm sẽ được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng và được ưu tiên chuyển đến các nhân viên y tế tuyến đầu.
Việt Nam là một trong 42 quốc gia có thể sản xuất vaccine Covid-19. Đến thời điểm này, Việt Nam có bốn đơn vị nghiên cứu và sản xuất vaccine và đang có những kết quả khả quan.
Sáng ngày 20/7, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã có buổi làm việc với ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk về tình hình và công tác phòng chống dịch, trong đó có bệnh bạch hầu.
Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko lưu ý rằng mỗi người dân Nga sẽ tự mình quyết định có tiêm vaccine ngừa bệnh Covid-19 hay không.
Sở Y tế Gia Lai đã gửi văn bản tới Bộ Y tế đề nghị cấp 100.000 liều vaccine bạch hầu để tiêm phòng cho người dân huyện Đăk Đoa.
Dự án Tiêm chủng mở rộng sẽ tiếp tục tiêm bổ sung vaccine uốn ván - bạch hầu (Td) phòng bạch hầu cho trẻ 7 tuổi tại 35 tỉnh, dự kiến cho hơn 1 triệu trẻ