Thứ năm, 02/05/2024 | 04:16
RSS

Tiếp tục tiêm vaccine Covid-19 Việt Nam cho 17 tình nguyện viên trong hôm nay

Thứ ba, 22/12/2020, 10:50 (GMT+7)

Theo thông tin từ Học viện Quân y, 17 tình nguyện viên sẽ được tiến hành tiêm mũi vaccine Covid-19 Nanocovax liều tiêm 25μg trong ngày hôm nay 22/12.

Theo thông tin từ Học viện Quân y, 17 tình nguyện viên còn lại trong nhóm thử nghiệm vaccine Covid-19 Nanocovax liều tiêm 25μg (Nhóm 1a) sẽ được tiến hành tiêm mũi đầu tiên trong ngày hôm nay 22/12.

Để đảm bảo an toàn tối đa, sau khi Nhóm 1a hoàn tất việc tiêm thử liều vắc xin đầu tiên và qua 72 giờ không ghi nhận các vấn đề bất thường, việc tiêm thử sẽ tiếp tục được thực hiện với Nhóm 1b (gồm 20 tình nguyện viên thử nghiệm liều tiêm 50μg). 

Sau đó, tiếp tục thực hiện theo phương pháp gối đầu này với nhóm cuối cùng (gồm 20 tình nguyện viên thử nghiệm liều tiêm 75 μg). Các tình nguyện viên sẽ được tiêm mũi thứ hai sau mũi thứ nhất 28 ngày.

Trước đó, ngày 17/12, 3 thành viên đầu tiên của Nhóm 1a (bao gồm 2 nam, 1 nữ) đã được tiêm thử vắc xin. Trong 72 giờ giám sát sức khỏe tại Học viện Quân y, không ghi nhận bất cứ biểu hiện bất thường nào về sức khỏe. Hiện tại, 3 người này đã được trở về nhà và tiếp tục được theo dõi sức khỏe bởi cán bộ y tế xã, phường.

Tiếp tục tiêm vaccine Covid-19 Việt Nam cho 17 tình nguyện viên trong hôm nay

Tình nguyện viên tiêm mũi vaccine Covid-19 Nanocovax ngày 17/12. Ảnh: Bộ Y tế

Tại cuộc họp với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chiều ngày 20/12, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, quá trình thử nghiệm vaccine Covid-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất - Nano Covax sẽ qua ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 sẽ tiến hành thử nghiệm trên 60 tình nguyện viên. Mục đích chính là đánh giá tính an toàn và bước đầu đánh giá đáp ứng sinh miễn dịch của 3 liều Nanocovax tiêm bắp (gồm 25μg, 50μg và 75μg).

Giai đoạn 2 sẽ tiến hành thử nghiệm trên 400-600 người (12-75 tuổi) trên nhiều địa điểm của cả nước. Mục đích chính là đánh giá tính an toàn và so sánh đáp ứng miễn dịch của 3 liều Nanocovax, từ đó xác định liều dùng tối ưu.

Giai đoạn 3sẽ tiêm trên ít nhất 1.500-3.000 người và có thể mở rộng 10.000-30.000 người. Mục tiêu giai đoạn ba nhằm đánh giá tính an toàn, tính miễn dịch và hiệu lực của vaccine.

Bộ Y tế khẳng định đã tạo mọi điều kiện tối đa để rút ngắn thời gian thực hiện các giai đoạn thử nghiệm so với điều kiện bình thường nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các bước, an toàn, khoa học.

Về việc mua vaccine, Bộ Y tế cho biết giá bán trên thế giới rất cao, nguồn cung còn hạn chế, do đó việc đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước là rất cần thiết.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu triển khai các giai đoạn thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 phải được tiếp tục với tinh thần tuân thủ đầy đủ quy định, an toàn, khẩn trương. 

"Nếu thử nghiệm thành công, đây không chỉ là niềm tự hào của giới khoa học sức khỏe hay của ngành y tế mà thực sự là một công cụ phòng chống dịch hữu hiệu", ông nói và yêu cầu các đơn vị "chạy đua với thời gian". Phó thủ tướng cũng lưu ý, cần tính đến cả trường hợp tốt và tình huống xấu.

N.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN