Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:53
RSS

25 người tử vong, vì sao Hàn Quốc vẫn tiếp tục tiêm vaccine phòng cúm?

Thứ sáu, 23/10/2020, 10:31 (GMT+7)

Đến nay đã có ít nhất 25 người tại Hàn Quốc tử vong sau khi tiêm vaccine cúm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc khẳng định chương trình tiêm vaccine phòng cúm miễn phí vẫn sẽ tiếp tục.

Điều tra nguyên nhân khiến 13 người tại Hàn Quốc tử vong sau khi tiêm vaccine phòng cúm

Tiêm vaccine phòng cúm tại Hàn Quốc. Ảnh minh họa

Ngày 23/10, thông tin trên báo VNExpress cho biết, đến nay đã có ít nhất 25 người tại Hàn Quốc thiệt mạng sau khi tiêm vaccine cúm trong những ngày gần đây. “Tôi hiểu và lấy làm tiếc rằng một số người đang lo ngại về vaccine.... Chúng tôi đang tìm hiểu nguyên nhân nhưng sẽ một lần nữa rà soát lại toàn bộ quy trình, trong đó nhiều cơ quan chính phủ có tham gia, từ sản xuất đến phân phối”, Bộ trưởng Y tế Park Neung Hoo nói và xác nhận chương trình tiêm phòng miễn phí vẫn tiếp tục, Zing đưa tin.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, các nhà cung cấp vaccine cúm cho chính phủ Hàn Quốc là GC Pharma, SK Bioscience, Korea Vaccine, Boryung Biopharma và Sanofi. Trong số các ca tử vong, 10 người tiêm vaccine của SK Bioscience, 5 người sử dụng sản phẩm từ Boryung và GC Pharma, 4 người dùng vaccine của Sanofi và một người tiêm phòng tại Korea Vaccine.

Có 2 trường hợp tử vong có thể liên quan tới sốc phản vệ. Một trường hợp khác lại bị dị ứng nghiêm trọng. Ít nhất 5 người khác vốn có bệnh lý nền trước khi tiêm chủng. 

Giáo sư Kim Jun Kon – người dẫn đầu nhóm điều tra tác hại, đã cố trấn an người Hàn về sự an toàn của chương trình vaccine. Ông  Kim Jun Kon  cho hay, cuộc điều tra cho tới nay đã kết luận những ca tử vong không phải do tiêm phòng cúm. Giám định đang được tiến hành, và sẽ có cả xét nghiệm covid-19

"Đã có thêm nhiều trường hợp tử vong được báo cáo nhưng theo ý kiến của các chuyên gia, không có mối liên hệ trực tiếp giữa các trường hợp tử vong và việc tiêm chủng", ông Jeong Eun-kyeong - Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), phát biểu trong một phiên điều trần tại quốc hội.

Theo nguồn tin trên VTV News, tại Hàn Quốc và nhiều nước trong khu vực, chương trình tiêm phòng cúm hàng năm rất quan trọng, đặc biệt đối với trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và nhân viên y tế. Cho tới nay, khoảng 13 triệu người ở Hàn Quốc đã được tiêm vaccine phòng cúm. 

Vào tháng trước, Hàn Quốc bắt đầu chương trình tiêm phòng cúm miễn phí cho 19 triệu người đủ điều kiện, với mục đích ngăn dịch cúm bùng phát giữa lúc đang phải đối phó với Covid-19.

Trước đó, chương trình tiêm phòng cúm miễn phí này từng bị ngưng trong ba tuần, sau khi 5 triệu liều bị phát hiện ở nhiệt độ phòng khi vận chuyển, trong khi chúng lẽ ra phải được giữ lạnh. Kể từ khi số ca tử vong tăng cao, người dân dần chuyển sang chủng ngừa vaccine có trả phí, bởi được lựa chọn các loại vaccine theo nhu cầu bản thân. 

Hiệp hội Y tế Hàn Quốc (KMA - hiệp hội y tế lớn nhất Hàn Quốc, đại diện cho khoảng 130.000 bác sĩ) cũng khuyên chính phủ nên dừng việc tiêm ngừa cúm mùa trong một tuần, cho tới khi làm rõ được mối liên quan giữa vaccine và những ca tử vong.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN