Sáng 15/10, tại cuộc họp giao ban báo chí tỉnh An Giang định kỳ tháng 10, Sở Y tế tỉnh An Giang cung cấp tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, nhất là sốt xuất huyết Dengue (SXHD) và tay chân miệng (TCM).
Tính đến tuần 40 năm 2026, An Giang ghi nhận 7.384 ca sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so với 3.776 ca cùng kỳ năm 2025. Riêng tuần 40, toàn tỉnh có 186 ca mắc, trong đó 8 ca nặng và 178 ca nhẹ, thuộc diện cảnh báo. Đáng chú ý, dịch bệnh đã khiến 1 người tử vong.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhi mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Hồng Cẩm
Toàn tỉnh ghi nhận lũy kế 2.012 ổ dịch sốt xuất huyết. Các địa bàn có số ổ dịch cao gồm Đặc khu Phú Quốc với 141 ổ, phường Châu Đốc 125 ổ và Cù Lao Giêng 93 ổ.
Không chỉ sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng cũng gia tăng. Trong tuần 40, An Giang ghi nhận 350 ca mắc; lũy kế từ đầu năm là 6.017 ca, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có 1 trường hợp tử vong.
Trước tình hình trên, Sở Y tế đã tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở điều trị tuyến đầu, rà soát công tác phân luồng, chuẩn bị thuốc, dịch truyền, vật tư y tế, trang thiết bị cấp cứu và giường bệnh.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với y tế cơ sở giám sát dịch tễ, hỗ trợ xử lý các ổ dịch nóng. Các bệnh viện chủ động bố trí khu điều trị riêng, chuẩn bị phương án tăng giường khi số bệnh nhân tăng cao.
Song song đó, 26 Trung tâm Y tế khu vực và 106 Trạm Y tế xã, phường, đặc khu phối hợp chính quyền địa phương triển khai vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phun hóa chất tại các điểm nóng; tăng cường tuyên truyền qua báo chí, hệ thống truyền thanh và mạng xã hội
Ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt lăng quăng hàng tuần, đậy kín dụng cụ chứa nước, loại bỏ nơi muỗi sinh sản; đồng thời thực hiện rửa tay bằng xà phòng, giữ vệ sinh trong ăn uống và sinh hoạt để phòng bệnh tay chân miệng. Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà nhằm hạn chế biến chứng nặng và tử vong.