Thứ ba, 19/03/2024 | 16:32
RSS
Sốt xuất huyết
Trong Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết dengue, Bộ Y tế lưu ý các cơ sở y tế xem xét chỉ định nhập viện đối với nhiều trường hợp.
Đồng Nai ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là bà Đ.T.C. 53 tuổi, ngụ tại xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ.
Từ đầu năm đến nay, địa bàn tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là trẻ em, số ca mắc mới cũng tăng so với cùng kỳ năm trước.
Kể từ đầu tháng 1/2023 đến nay, tỉnh Bình Định đã ghi nhận hơn 300 ca mắc sốt xuất huyết. Đồng thời xuất hiện 1 ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định).
Trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội giảm 74,8% so với tuần trước; toàn thành phố có 19.670 ca mắc bệnh này trong năm 2022, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Hà Nội có gần 400 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 14,3% so với tuần trước đó. Đồng thời không ghi nhận trường hợp tử vong.
Trong năm 2022, cả nước ghi nhận 361.813 ca mắc sốt xuất huyết,133 trường hợp tử vong. Số mắc mới những tuần cuối của năm 2022 đều giảm do thời tiết lạnh không thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.
Các bác sĩ tại bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng vừa điều trị thành công ca nhiễm sốt xuất huyết Dengue kèm biến chứng nặng
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 354.282 ca mắc sốt xuất huyết,133 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021 (70.383/26) số mắc tăng 5 lần, tử vong tăng 107 trường hợp.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 1.165 ca mắc sốt xuất huyết, giảm tới 11% so với tuần trước song vẫn ở mức cao. Đồng thời ghi nhận thêm 2 ca tử vong.
TP.HCM ghi nhận 78.561 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng gần 7 lần với cùng kỳ năm 2021 với số ca nặng là 1.930 ca. Có khoảng 75% số trường hợp tử vong do là người lớn
Trải qua 18 ngày điều trị tại, cô gái 19 tuổi nhập viện trong tình trạng ho ra máu nhiều lần, tổn thương gan cấp, viêm đông đặc nền phổi 2 bên với chẩn đoán sốt xuất huyết trên nền béo phì đã hồi phục và xuất viện
Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã phối hợp cứu sống bệnh nhi 5 tuổi bị sốt xuất huyết sốc, tổn thương gan nặng.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 1.309 ca mắc sốt xuất huyết (giảm 9% so với tuần trước). Đồng thời, thêm 2 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay lên 23 ca.
Bé trai 7 tháng tuổi co giật liên tục khoảng 30 phút trên đường chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM). Được chuẩn đón sốc sốt xuất huyết Dengue.
Trong một tuần, cả nước ghi nhận gần 10.000 ca mắc sốt xuất huyết, có sự giảm nhẹ so với những tuần trước đó.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận hơn 10.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 trường hợp tử vong.
Chỉ trong một tuần, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận hơn 1.400 ca mắc sốt xuất huyết. Đồng thời có thêm 55 ổ dịch mới tại 15 quận, huyện.
Tuần qua, TP.HCM ghi nhận 1.169 ca sốt xuất huyết, số ca mắc giảm 24,8% so với trung bình 4 tuần trước, tuy nhiên vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ các năm
Đà Nẵng ghi nhận hơn 9.700 ca sốt xuất huyết, tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời ghi nhận một trường hợp tử vong tại quận Thanh Khê.
Ninh Thuận ghi nhận hơn 1.828 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 10,2 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đắk Nông ghi nhận 3.013 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 11,9 lần so với cùng kỳ năm 2021 (tương đương tăng 2.840 ca). Đồng thời ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
Chỉ trong một tuần, Hà Nội ghi nhận 1.435 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 4,1% so với tuần trước), đồng thời ghi nhận 2 ca tử vong tại quận Đống Đa và huyện Thanh Trì.
Sốt xuất huyết ở Quảng Bình đang diễn biến phức tạp, tính đến nay tỉnh này đã ghi nhận hơn 8.000 ca mắc.
Tính từ đầu mùa dịch đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 4.203 ca mắc sốt xuất huyết, 239 ổ dịch. Trong tháng 11 này cũng ghi nhận 2 ca tử vong.
Kể từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 314.000 ca mắc sốt xuất huyết, 115 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021 (64.172/24) số mắc tăng 4,9 lần, số tử vong tăng 91 trường hợp.
Bệnh viện đa khoa Đức Giang vừa tiếp nhận 3 bệnh nhi gồm: bé trai 16 ngày tuổi, hai bé gái 4 ngày tuổi và 7 ngày tuổi nhập viện do mắc sốt xuất huyết. Đây là trường hợp mắc sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh hiếm gặp trên thế giới.
Sau 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân nữ, 19 tuổi (ở Hà Nội), nặng gần 160 kg mắc sốt xuất huyết kèm suy hô hấp và nhiễm khuẩn huyết tụ cầu đã phục hồi sức khỏe.
Tính đến tuần 45/2022, toàn tỉnh Phú Yên ghi nhận 3.704 ca mắc, số ca mắc tăng 5,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong.
Bộ Y tế Kể từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 303.000 ca mắc sốt xuất huyết, 112 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021 số ca mắc tăng 4,9 lần, tử vong tăng 88 trường hợp.
Trong tuần vừa qua, TP Hà Nội ghi nhận hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết, số mắc tăng 2,3% so với tuần trước đó. Đồng thời ghi nhận thêm 83 ổ dịch mới tại 12 quận, huyện
Tình trạng đồng nhiễm SARS-CoV-2 và Dengue virus có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh cũng như tử vong.
Kể từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 292.000 ca mắc sốt xuất huyết, 110 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021 (56.240/21) số mắc tăng 4,8 lần, số tử vong tăng 91 trường hợp.
Theo Sở Y tế Hà Nội, dịch bệnh sốt xuất huyết trên cả nước nói chung và TP Hà Nội vẫn có diễn biến phức tạp, số ca mắc đang tăng nhanh. Dự báo đỉnh dịch có thể rơi vào giữa tháng 11.
Chỉ trong một tuần, Hà Nội ghi nhận 1.205 ca mắc sốt xuất huyết. Đáng chú ý, toàn thành phố ghi nhận 3 trường hợp tử vong.
Sở Y tế tỉnh Bình Dương ghi nhận hơn 13.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 107,5% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, ghi nhận 20 trường hợp tử vong.
Kể từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 281.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 110 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2021 số mắc tăng 4,8 lần, số tử vong tăng 89 trường hợp.
Chỉ trong một tuần, Bình Định ghi nhận 466 ca bệnh sốt xuất huyết mới, tăng 122 ca mắc mới so với tuần trước đó.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận gần 2.072 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gần 9 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Kể từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 270.278 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 108 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2021 số mắc tăng 4,8 lần, số tử vong tăng 87 trường hợp.
Chỉ trong một tuần, Hà Nội ghi nhận thêm 1.420 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 386 ca so với tuần trước đó) và có thêm 38 ổ dịch mới.
Các bác sĩ vừa cấp cứu thành công trường hợp một sản phụ (27 tuổi, trú tại Vĩnh Long) dọa sinh non, bị sốt xuất huyết biến chứng rất nặng.
Kể từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 258.480 ca mắc sốt xuất huyết, số mắc tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2021 (54.219/21). Trong đó có 102 trường hợp tử vong
Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do sốt xuất huyết. Đây là trường hợp tử vong thứ 15 trên địa bàn tỉnh.
Kể từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 247.202 trường hợp mắc, 100 ca tử vong do sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2021 số mắc tăng 4,7 lần, tử vong tăng 80 trường hợp.
Trong 9 tháng qua, An Giang ghi nhận 13.200 ca sốt xuất huyết, tăng 7 lần so với cùng kỳ năm 2021 và khoảng 3.860 ổ dịch sốt xuất huyết.
Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 236.730 trường hợp mắc, 98 ca tử vong do sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng 4,6 lần, tử vong tăng 78 trường hợp.
Dự báo thời tiết hôm nay ngày 30/9/2022, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với lượng mưa: ngày và đêm 30/9, phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.
Trong tuần qua, TP Hồ Chí Minh ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong lên 24 trường hợp.
Từ đầu tháng 9 đến nay, Ninh Bình ghi nhận số ca bệnh và số ổ dịch sốt xuất huyết liên tục tăng nhanh, trong đó có một số ổ dịch diễn biến phức tạp.
Huyện Thanh Oai ghi nhận 320 ca mắc sốt xuất huyết, 2 bệnh nhân đã tử vong. Đáng chú ý, số ca mắc đã tăng gấp gần 13 lần so với cùng kỳ năm 2021 (25 ca).
Cả nước đã ghi nhận 211.388 ca mắc sốt xuất huyết, 87 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc và tử vong đều tăng.
Tính từ đầu năm 2022, Hà Nội ghi nhận 1.342 ca mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong; số mắc tăng gấp 3 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021.
Tuyên Quang ghi nhận gần 200 ca mắc sốt xuất huyết. Trong đó, TP Tuyên Quang là địa bàn ghi nhận số trường hợp bệnh sốt xuất huyết nhiều nhất tỉnh với 189 ca mắc trong 12/15 xã, phường.
Tính đến ngày 7/9/2022, Nghệ An ghi nhận 833 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), xuất hiện tại 35 xã, phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 2 bệnh nhân tử vong
Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 503 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó ngay tại địa phương là 350 ca (cao hơn 8 lần so với năm 2021).
Đồng Nai có 2 type virus D1 và D2 gây sốt xuất huyết. Trong đó, type virus D1 có độc lực mạnh nhất trong 4 loại. Còn type D2 có tốc độ lây lan rất nhanh.
Từ đầu năm 2022 đến nay, TP.HCM đã có 43.591 ca mắc sốt xuất huyết và 18 ca tử vong, tăng 15 ca so với năm 2021.
Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận thêm 1 trường hơp tử vong do sốt xuất huyết Đây là trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết chỉ sau 1 ngày cấp cứu
Bình Dương ghi nhận thêm 2 ca tử vong do sốt xuất huyết. Nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết tại địa bàn này từ đầu năm đến nay lên 17 ca.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận thêm một bệnh nhi tử vong do sốt xuất huyết. Đây là trường hợp tử vong thứ 5 do dịch bệnh này gây ra.
vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH), trường hợp tử vong thứ 16 này là một em bé 6 tháng tuổi trú tại phường An Bình, TP. Biên Hòa.
Số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội đang gia tăng, trong tuần qua toàn thành phố ghi nhận gần 150 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 2,3 lần so với tuần trước
Từ đầu năm đến nay, Bình Thuận ghi nhận 3.200 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 95 ca diễn tiến nặng và 4 ca tử vong.
CDC Đồng Nai thông tin, vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong lên 14 người.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành lập các tổ cộng đồng để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình dịch sốt xuất huyết tăng cao trở lại dẫn đến nhu cầu sử dụng dịch truyền Dextran 40 tăng cao nhưng cơ sở nhập khẩu không cung cấp được.
Tính đến hết ngày 10/7, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận 286 ca sốt xuất huyết, trong đó có 41 ca ngoại lai và 1 ca tử vong.
Thiếu nữ 18 tuổi mắc bệnh sốt xuất huyết, được người nhà đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi. Đây là ca tử vong thứ 10 được ghi nhận tại Đồng Nai từ đầu năm đến nay.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) TP.HCM cho biết, thành phố ghi nhận thêm 2 ca tử vong do sốt xuất huyết; thêm 143 ổ dịch mới trên 88 phường, xã.
Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 4/7, cả nước ghi nhận khoảng 92.000 ca sốt xuất huyết. Trong đó đã có 36 trường hợp tử vong.
Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại TP.HCM vẫn đang có xu hướng tăng khiến bệnh viện phải đối mặt với tình trạng quá tải.
Tính đến hết ngày 24/6, cả nước ghi nhận khoảng 77.000 ca sốt xuất huyết (tăng khoảng hơn 10.000 ca so với tuần trước đó), đã có 30 trường hợp tử vong.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo báo cáo nhanh từ 4 bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất huyết của TP, các ca bệnh nhập viện điều trị đang gia tăng. Trong đó có nhiều trường hợp nặng, phải thở máy.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 62.955 ca mắc sốt xuất huyết, 29 trường hợp tử vong, 47.821 trường hợp nhập viện điều trị.
Tính đến tuần 24 của năm 2022. HCDC cho biết, toàn thành phố ghi nhận 16.057 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng hơn 117% so với cùng kỳ năm 2021 (7.388 ca).
ThS.BS Lương Chấn Quang - Phó Trưởng khoa Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur TP.HCM cho biết, tại Việt Nam, 80% ca mắc và 100% ca tử vong vì sốt xuất huyết ghi nhận tại khu vực phía Nam.
Theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 43.628 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó đã có 22 người tử vong.
Tính từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 33.000 ca mắc sốt xuất huyết. Đáng chú ý, hiện nay dịch bệnh đang đang tăng tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Các chuyên gia dịch tễ cho biết, cứ 4-5 năm thì sốt xuất huyết Dengue lại bùng lên thành dịch 1 lần. Theo chu kỳ thì năm 2022 sốt xuất huyết có thể lại gây ra trận dịch lớn.
Từ đầu năm đến nay, TP HCM ghi nhận 7.129 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 158 ca nặng (tăng gấp 5 lần) và 6 ca tử vong (tăng gấp 2 lần) so với cùng kỳ năm 2021.
Theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 14.700 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 6 trường hợp tử vong.
Trong 3 tháng đầu năm 2022, số ca sốt xuất huyết đến khám và nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tăng gấp 1,5 – 2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có nhiều ca sốc sốt xuất huyết nặng, tổn thương các cơ quan.
Bé 9 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tụt huyết áp, sốc sâu. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị sốc sốt xuất huyết nặng.
Từ tháng 8/2020 đến nay, số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao, trung bình hơn 500 ca nhập viện Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa điều trị mỗi tháng.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết, vừa qua đã tiếp nhận và điều trị cho hai bệnh nhi sốc sâu, suy đa tạng, chảy máu liên tục... do sốt xuất huyết.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Định được biết, tính từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 5.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó nhiều địa phương có số trường hợp mắc bệnh tăng đột biến.
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến giữa tháng 10/2020, trên địa bàn thành phố ghi nhận hơn 3.700 ca mắc sốt xuất huyết, tỷ lệ người mắc bệnh giảm so với cùng kỳ năm 2019.
Thông tin từ Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm 2020 đến hết tháng 9, toàn tỉnh này ghi nhận 5.200 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó số ca bệnh nặng ngày càng gia tăng.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai được biết, trong tuần thứ 3 của tháng 9/2020, toàn tỉnh ghi nhận 229 trường hợp mắc sốt xuất huyết.
Từ đầu năm 2020 đến nay, 60/63 tỉnh thành tại Việt Nam đã ghi nhận trên 65.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 7 người tử vong.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm ổ dịch sốt xuất huyết tại thôn Bá Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang.
Từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 79 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 71 xã. Theo chu kỳ, đỉnh dịch sốt xuất huyết thường diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10 hằng năm.
Bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng ngày thứ 4, tổn thương gan, suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa.
Chỉ tính riêng trong giai đoạn 31/8-6/9, Hà Nội đã ghi nhận 228 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue. Trong đó, có 1 trường hợp tử vong tại quận Hoàn Kiếm.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP Hải Dương, từ ngày 24/7 - 4/9, trên địa bàn TP Hải Dương xuất hiện 15 trường hợp mắc và nghi mắc sốt xuất huyết.
Dù được điều trị tích cực, lọc máu liên tục nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi. Được biết, trong 5 ngày đầu mắc sốt xuất huyết, bệnh nhân tự mua thuốc điều trị tại nhà.
Bệnh nhi 12 tuổi nhập viện trong tình trạng trụy tim mạch nặng, gan to, máu bị cô đặc. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, nhiều nguy cơ có thể dẫn đến tử vong.
Tính từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 868 trường hợp mắc sốt xuất huyết, chưa có trường hợp tử vong.
Độ tuổi mắc bệnh sốt xuất huyết chủ yếu tập trung ở trẻ em dưới 15, hiện tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 1 trường hợp trẻ 8 tuổi ở TP. Tuy Hòa tử vong vì dịch bệnh này.
Theo Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng nhanh trong 3 tuần gần đây và có diễn biến phức tạp tại một số địa phương.