Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:46
RSS

Đà Nẵng tiếp tục phong tỏa cứng toàn thành phố thêm 3 ngày nữa

Thứ bảy, 21/08/2021, 10:51 (GMT+7)

Đà Nẵng đã quyết định kéo dài thêm 3 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố, kể từ 8 giờ ngày 23/8 để tập trung xét nghiệm 3 lần cho 100% hộ dân và có cơ sở xây dựng các kịch bản chống dịch trong thời gian tiếp theo.

Đà Nẵng tiếp tục phong tỏa cứng toàn thành phố thêm 3 ngày nữa

Ảnh minh họa

Theo nguồn tin trên báo Lao động, tại cuộc họp giao ban với Chính phủ sáng nay (21/8), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, thành phố Đà Nẵng đã quyết định kéo dài thêm 3 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố, kể từ 8 giờ ngày 23/8. Việc kéo dài thời gian phong tỏa nhằm mục đích để tập trung xét nghiệm 3 lần cho 100% hộ dân và có cơ sở xây dựng các kịch bản chống dịch trong thời gian tiếp theo.

Đà Nẵng cũng sẽ ban hành kèm theo các biện pháp cung ứng hàng hóa cụ thể để các địa phương thực hiện. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đảm nhận việc tiếp nhận, đóng gói vận chuyển gạo cứu trợ của Chính phủ đến tay người dân. Thành phố sử dụng lực lượng quân đội tiếp nhận và trực tiếp phân phối về tận hộ dân, giảm áp lực cho cơ sở.

Công an thành phố rà soát và bố trí lại các chốt kiểm soát dịch, tiến hành test nhanh kháng nguyên lái xe vào thành phố. Giao Sở Giao thông Vận tải thông báo cho tất cả đơn vị vận tải, bắt đầu từ thứ hai tới, khi xe được vào thành phố, phải có đăng ký trước.

Trước đó, sáng 14/8, chính quyền Đà Nẵng đã ra quyết định phong tỏa toàn diện thành phố trong thời gian 7 ngày, từ 8 giờ 00 phút ngày 16/8 đến 8 giờ 00 ngày 23/8 để xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng, rà soát để phát hiện và cách ly các ca nhiễm bệnh ra khỏi cộng đồng, quyết tâm cắt đứt các chuỗi lây nhiễm phức tạp trên địa bàn.

Tính từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.464 ca mắc covid-19 Về tình hình tiêm chủng, theo thông tin trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, thành phố Đà Nẵng đã được phân bổ 197.690 liều, số liều đã tiêm 120.825 liều, tỷ lệ tiêm đạt 61,12%.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại