Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:18
RSS

Đà Nẵng thêm 13 ca dương tính mới, có 1 ca tại khu vực phong tỏa

Thứ hai, 13/09/2021, 15:14 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 13/9 cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 13 ca dương tính Covid-19 mới.

Ngày 13/9, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận thêm 13 ca dương tính Covid-19 mới. Trong đó có 12 ca cách ly tập trung và 1 ca trong khu phong tỏa.

Như vậy, tính từ đầu dịch đến nay, TP Đà Nẵng đã ghi nhận tổng cộng 5.313 ca mắc Covid-19, trong đó có 87 ca đã tử vong. Hiện có 4/7 quận huyện có ghi nhận số ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng (trừ quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ). Trong đó các quận, huyện ghi nhận số ca nguy cơ lây lan cao nhất là quận Liên Chiểu (2 ca), quận Hải Châu (1 ca), Thanh Khê (1 ca), huyện Hoà Vang (1 ca).

Tổng cộng có 55/56 xã, phường có ghi nhận ca mắc Covid-19. Trong đó, có 20 xã, phường không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa (vùng xanh). Cụ thể, huyện Hoà Vang có các xã Hoà Bắc, Hoà Khương, Hoà Tiến, Hoà Phú, Hoà Liên, Hoà Nhơn, Hoà Phong, Hoà Phước; quận Sơn Trà có các phường An Hải Bắc, An Hải Tây, Phước Mỹ, Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông; quận Ngũ Hành Sơn có các phường Mỹ An, Hoà Quý; quận Hải Châu có các phường Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1 và quận Thanh Khê có phường Hoà Khê.

Về tình hình xét nghiệm, trong ngày 12/9, TP Đà Nẵng đã lấy tổng cộng 17.313 mẫu xét nghiệm. Trong đó, xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR là 12.873 người, có 11 đơn vị thực hiện 4.440 mẫu test nhanh.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 12/9 TP đã tiêm 1.277  liều vaccine Covid-19 (vì lý do hoãn tiêm do lo ngại ảnh hưởng của bão). Cộng dồn đã tiêm 339.253 liều (trong đó: 281.607 người tiêm mũi 1; người tiêm mũi 2: 57.646)

Đà Nẵng thêm 13 ca dương tính mới, có 1 ca tại khu vực phong tỏa

Ảnh minh họa

Vừa qua TP Đà Nẵng đã tiếp nhận thêm 200.000 liều vaccine và bắt đầu từ ngày hôm nay (13/9) sẽ tổ chức tiêm bao phủ toàn dân cho những người trên 18 tuổi không phân biệt về điều kiện cư trú trên địa bàn thành phố. 

Trong chiến dịch tiêm lần này, UBND thành phố giao UBND các quận huyện chủ động lên kế hoạch tiêm cho người dân trên địa bàn quận. Đây là vấn đề người dân rất mong đợi nên cần triển khai thực hiện càng sớm càng tốt nhưng với yêu cầu phải chu đáo, chặt chẽ đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Công tác an sinh phải được coi là nhiệm vụ hàng đầu, nhất là khi thành phố phải trải qua những ngày căng mình chống dịch lại tiếp tục chống cơn bão số 5, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Các quận huyện khẩn trương triển khai gói hỗ trợ 500.000 đồng/hộ theo các quyết định của UBND thành phố. 

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đây là phần quà của thành phố hỗ trợ cho tất cả các hộ dân, phải được phát đến từng hộ dân, không phân biệt là hộ thường trú hay tạm trú; trường hợp nhiều hộ dân ở cùng một nhà thì mỗi hộ trong nhà đó đều được nhận phần quà hỗ trợ của thành phố. Dù cho đã hoàn thành việc chi hỗ trợ cho dân nhưng nếu có trường hợp quá khó khăn thì các địa phương cũng báo cáo để thành phố xem xét giải quyết chứ không để cho người dân thiếu đói.

Trên cơ sở tình hình dịch bệnh có kết quả ngày càng tốt hơn và  số lượng người dân được tiêm chủng ngày càng nhiều lên, Chủ tịch UBND thành phố cho biết sẽ sớm mở dần các hoạt động để người dân ổn định cuộc sống trong điều kiện bình thường mới.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại