Thứ ba, 23/04/2024 | 23:08
RSS

Bắt đối tượng vô hiệu hóa camera, đột nhập siêu thị trộm tiền

Thứ tư, 20/10/2021, 11:42 (GMT+7)

Sau khi phá lớp trần nhà chui vào siêu thị, đối tượng đã ngắt hệ thống điện để vô hiệu hóa camera an ninh, phá hộp đựng tiền và lấy hơn 10 triệu đồng.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Đà Nẵng bắt đối tượng vô hiệu hóa camera, đột nhập siêu thị trộm tiền

Đối tượng đối tượng Phúc bị bắt giữ để điều tra hành vi đột nhập siêu thị trộm cắp tài sản Ảnh: NLĐ

Ngày 20/10, theo nguồn tin trên báo Người lao động, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Như Phúc (23 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra hành vi đột nhập siêu thị trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng 17/10 tại một siêu thị trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Cẩm Lệ). Thời điểm này, nhân viên phát hiện siêu thị bị kẻ gian đột nhập nên trình báo công an.

Khám nghiệm hiện trường, Công an quận Cẩm Lệ nhận định đối tượng là kẻ trộm chuyên nghiệp. Nhiều khả năng tên trộm đã leo lên trụ điện bên cạnh rồi lên mái siêu thị, phá lớp trần nhà chui vào. Sau đó, ngắt hệ thống điện để vô hiệu hóa camera an ninh, phá hộp đựng tiền và lấy hơn 10 triệu đồng mang đi.

Từ hiện trường vụ việc có thể thấy, đối tượng hành động kín kẽ, chỉ để lại manh mối duy nhất là hình ảnh đôi dép do camera ghi hình lại được. Ngay sau đó, Công an quận Cẩm Lệ đã kiểm tra các nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện đôi dép ngay trước cửa giống như hình ảnh camera ghi được nên bắt giữ Phúc.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Phúc cho biết trước đó đã từng đột nhập siêu thị ở Gia Lai trộm 80 triệu đồng, sau đó xuống Đà Nẵng tiếp tục ra tay ở một cửa hàng thức ăn nhanh tại Sơn Trà. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại