Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:38
RSS

Bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng từng tiên lượng tử vong được xuất viện

Thứ hai, 24/08/2020, 15:22 (GMT+7)

Ngày 24/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 4 bệnh nhân mắc Covid-19. Trong đó, có bệnh nhân 582 từng tiên lượng tử vong, phải chạy ECMO.

Bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng từng tiên lượng tử vong được xuất viện

Bệnh nhân 582 (ngồi xe lăn) và 3 bệnh nhân covid-19 khác được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện. Ảnh: NLĐ

Sáng ngày 24/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 4 bệnh nhân mắc Covid-19. Những bệnh nhân được xuất viện bao gồm: BN582, BN807, BN915, BN922.

Các bệnh nhân này đều có 3 đến 6 lần âm tính với Covid-19, sức khỏe hoàn toàn ổn định. Bệnh viện Phổi đã bố trí xe đưa 4 bệnh nhân trên về nhà để tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày dưới sự giám sát của địa phương. 

Đáng chú ý, trong số các bệnh nhân được xuất viện ngày hôm nay (24/8), có bệnh nhân 582 (BN582, sinh năm 1965, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). BN582 là 1 trong số 4 bệnh nhân có tiên lượng nặng, phải chạy ECMO theo công bố của Tiểu ban điều trị - Bộ Y tế vào 6/8. Bệnh nhân có tiền sử bệnh nền đó là tăng huyết áp, suy tim.

Kết quả xét nghiệm vào các ngày 4/8, 9/8, 12/8, 14/8 cho thấy bệnh nhân âm tính với  SARS-CoV-2. Đến ngày 16/8, bệnh nhân được chuyển ra khỏi khu ICU để tiếp tục phục hồi chức năng phổi đồng thời công bố khỏi bệnh đối với bệnh nhân này. 

Trao đổi với NLĐ, BS Trần Thanh Linh - Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy - người trực tiếp điều trị cho BN582 cho biết, bệnh nhân đã phục hồi hơn 90%, kể cả các bệnh lý nền. Đến thời điểm này, bệnh nhân không còn sốt, ho ít, không khó thở, có thể ăn uống, đi lại còn yếu, X-quang cải thiện.  

Theo BS Linh, việc bệnh nhân 582 hồi phục mà không để lại bất cứ di chứng nào là niềm hạnh phúc, cũng là động lực để các y bác sĩ có thể tiếp tục tham gia chữa trị các bệnh nhân Covid-19 nặng khác đang được điều trị tại Đà Nẵng.

Chia sẻ cảm xúc khi ra viện, bệnh nhân 582 nói: “Tôi rất vui, hạnh phúc khi được xuất viện và đoàn tụ với gia đình. Trong quá trình nằm viện, tôi đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, chăm sóc. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Chợ Rẫy".

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN