Thứ tư, 24/04/2024 | 05:39
RSS

Kết quả xét nghiệm hơn 400 mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng

Thứ bảy, 01/08/2020, 11:48 (GMT+7)

Đến nay TP Đà Nẵng đã phát hiện 6 ca dương tính với Covid-19 ở ngoài cộng đồng, không liên quan đến các cơ sở y tế. Hiện TP đang tăng tốc truy vết, xét nghiệm Covid-19.

Kết quả xét nghiệm hơn 400 mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng

Hơn 400 mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm covid-19 tại Đà Nẵng đều có kết quả âm tính

Trong buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chiều ngày 31/7, ông Trần Như Dương, Đội trưởng Đội điều tra, giám sát dịch tại Đà Nẵng cho biết, 413 mẫu bệnh phẩm người Đà Nẵng có biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, đã khai báo y tế, kết quả xét nghiệm sáng ngày 1/8 âm tính với Covid-19.

Trao đổi với VNExpress, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng thông tin, đến chiều ngày 31/7, cơ quan chức năng đã lấy hơn 5.000 mẫu xét nghiệm, trong đó có 80 mẫu kết quả dương tính. Ngành y tế cũng đã lấy được hết các mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo bà Yến, đến nay thành phố đã phát hiện 6 ca dương tính với Covid-19 ở ngoài cộng đồng, không liên quan đến các cơ sở y tế. Thành phố đang tăng tốc truy vết, tiếp tục xét nghiệm Covid-19. TP Đà Nẵng huy động 600 sinh viên y khoa, tình nguyện viên được đào tạo để thành lập tổ "Covid cộng đồng"; đào tạo 100 kỹ thuật viên xét nghiệm để đi lấy mẫu xét nghiệm.

Trả lời PV, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Đội trưởng Đội Điều trị, cho biết Bệnh viện Bạch Mai đã điều thêm hai nhóm bác sĩ chuyên khoa hồi sức và một nhóm bác sĩ tâm lý vào tăng cường cho Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là sự chi viện kịp thời từ Bộ Y tế để nâng cao năng lực điều trị cho bệnh nhân. 

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đà Nẵng đã được giảm tải, hiện tại bệnh viện chỉ còn điều trị 250 bệnh nhân. Bệnh nhân âm tính với Covid-19 đã được chuyển sang các bệnh viện khác trên địa bàn để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tính đến sáng ngày 1/8, Việt Nam ghi nhận 558 ca mắc Covid-19, trong đó 373 người đã khỏi, ba người tử vong, 182 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước. 

 

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN