Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:00
RSS

1 ca nghi nhiễm Covid-19, TP.HCM phong tỏa khu chung cư ở quận 12

Thứ bảy, 01/08/2020, 10:12 (GMT+7)

Sáng 1/8, cơ quan chức năng cùng lực lượng y tế đang phong tỏa chung cư ở quận 12, TP.HCM liên quan tới một ca nghi nhiễm Covid-19.

Sự kiện:
Covid-19 TP.HCM

1 ca nghi nhiễm Covid-19, TP.HCM phong tỏa khu chung cư ở quận 12

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa chung cư Thái An 2. Ảnh: VNExpess

Sáng ngày 1/8, trao đổi với Zing, ông Lâm Quân Minh Vương, Chủ tịch phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM cho biết, cơ quan chức năng cùng lực lượng y tế đang phong tỏa một khu chung cư trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) do liên quan tới một ca nghi nhiễm covid-19

Theo đó, khu chung cư bị phong tỏa là chung cư Thái An 2, có hai block. Block chung cư bị phong tỏa cao 15 tầng, có 116 căn hộ, hiện có 110 căn hộ đang có người sinh sống với 328 nhân khẩu. Tầng có người nghi nhiễm có 8 căn, 21 nhân khẩu.

Ông Vương thông tin thêm, việc phong tỏa được thực hiện từ đêm ngày 31/7, Trong quá trình phong tỏa, ban quản lý khu chung cư yêu cầu cư dân không ra ngoài, nhu cầu thực phẩm, nhu yếu phẩm sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa bên ngoài vào khu vực cách ly. 

Nhân viên giao hàng, người nhà cư dân liên tục đến cung cấp nhu yếu phẩm vào bên trong. Bảo vệ chung cư đeo khẩu trang, mang găng tay tiếp nhận hàng và chuyển đến tận từng căn hộ. Tùy vào tình hình thực tế sẽ xem xét thời gian gỡ bỏ phong tỏa nơi này.

Bên cạnh việc phong tỏa, cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tất cả những người sinh sống tại tòa chung cư trên theo thứ tự người tiếp xúc gần trước và người tiếp xúc với tiếp xúc gần sau. 

1 ca nghi nhiễm Covid-19, TP.HCM phong tỏa khu chung cư ở quận 12

Việc phong tỏa được thực hiện từ đêm ngày 31/7. Ảnh: Zing

Trả lời PV VNExpress, Lãnh đạo UBND Phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cho biết, ca nghi nhiễm là nữ, 49 tuổi, sống một mình tại tầng 6 Chung cư Thái An 2. Người này có thời gian đi Đà Nẵng thăm mẹ ở Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng và về TP.HCM ngày 28/7. Ngày 29/7, bà đã chủ động liên hệ địa phương để lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly.

Trong đợt tái bùng phát dịch Covid-19 từ cuối tháng 7/2020, TP HCM đã ghi nhận 5 ca nhiễm Covid-19, đều đến từ Đà Nẵng, kết thúc 117 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 5 ca nhiễm Covid-19 tại TP.HCM đã được Bộ Y tế công bố bao gồm: BN449, BN450, BN510, BN517, BN518.

Ngay sau khi nhận được thông tin về các ca bệnh, TP HCM đã phải phong tỏa nhiều khu vực để phòng tránh dịch bệnh lây lan như: Bệnh viện quốc tế City (Bình Tân), khu dân cư ở quận 8, khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh); đường số 10, khu dân cư Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, 3 căn nhà ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú; một con hẻm ở quận 10.

Từ 0h ngày 31/7, TP.HCM quyết định tạm dừng hoạt động quán bar, vũ trường cho đến khi có thông báo mới. Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP HCM cũng tạm ngưng tổ chức các thánh lễ tập trung hơn 30 người ở các nhà thờ; đồng thời dừng mọi hoạt động mục vụ có đông người.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN