Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:34
RSS

Bệnh nhân 517 thăm nhà ở Quảng Ngãi trước khi phát hiện mắc Covid-19 ở TP HCM

Thứ sáu, 31/07/2020, 21:27 (GMT+7)

Chiều ngày 31/7, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 517 mắc Covid-19. Bệnh nhân này là nữ (56 tuổi, trú tại tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi).

Bệnh nhân 517 ghé thăm nhà ở Quảng Ngãi trước khi phát hiện mắc Covid-19 ở TP HCM

Phun khử khuẩn tại nơi bệnh nhân 517 sinh sống ở Quảng Ngãi. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, lịch trình đi lại của bệnh nhân 517 cụ thể như sau: bệnh nhân bị ốm nên từ Quảng Ngãi ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị trong thời gian xuất hiện ca nhiễm covid-19 tại Đà Nẵng (bệnh nhân 416 và 418). 

Ngày 22/7, trên đường từ Đà Nẵng vào TP.HCM để tiếp tục điều trị, bệnh nhân có ghé về nhà ở tổ 2, phường Lê Hồng Phong TP

Quảng Ngãi và lưu lại nhà khoảng hơn nửa giờ đồng hồ sau đó tiếp tục di chuyển đến TP HCM điều trị bệnh. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân có tiếp xúc gần với người nhà và một số người hàng xóm, họ hàng đến thăm.

Sau khi ghé nhà, bệnh nhân 517 tiếp tục vào TP.HCM điều trị bệnh.  Tại TP.HCM vào chiều 30/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã lấy mẫu xét nghiệm đối với bệnh nhân 517 vì có yếu tố dịch tễ cao. Đến sáng 31/7, kết quả từ Viện Pasteur TP.HCM cho thấy bệnh nhân đã dương tính với Covid-19.

Qua điều tra truy vết ban đầu, Sở Y tế Quảng Ngãi ghi nhận có 60 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân trong ngày 22/7 tại nhà. Trong đó, có 18 trường hợp F1, 42 trường hợp F2. Hiện tất cả các trường hợp này đều đã đến Trạm Y tế phường Lê Hồng Phong khai báo y tế. 

Đối với các trường hợp F1 sẽ được tổ chức đi cách ly tập trung. Các trường hợp F2 được tư vấn tự cách ly tại nhà và báo cho Trạm Y tế khi sức khỏe có dấu hiệu bất thường. Ngoài công tác khoanh vùng, truy vết, ngành Y tế đã tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực nhà ở của bệnh nhân 517 và phun rộng với bán kính hơn 200m khu vực xung quanh để khử khuẩn môi trường.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN