Thứ ba, 23/04/2024 | 03:08
RSS
Quảng Ngãi
Sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc mua trước cổng trường, hàng chục học sinh Trường THCS Hành Tín Tây (Quảng Ngãi) đã phải nhập viện cấp cứu.
Trong lúc đang chở bạn gái đi chơi, Khải bị một nhóm người chặn đầu xe và đuổi đánh. Trong lúc bị bao vây, Khải dùng dao bấm mang theo trong người đâm khiến 2 người thương vong.
Cơ quan công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã tiến hành lấy lời khai của đối tượng Trương Đình Nhạt - đối tượng đánh nam shipper gãy 2 tay để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) thi hành lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Đình Nhạt - người đánh nam shipper gãy 2 tay gây bức xúc dư luận những ngày vừa qua.
Mới đây, người thân đã thông tin về tình hình sức khỏe hiện tại của anh Lâm Anh Đạt - nam shipper bị vợ chồng khách hàng hành hung dã man khi đi giao hàng ở Quảng Ngãi.
Hai xe khách xảy ra va chạm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Vụ việc khiến 27 người thương vong.
8 ngư dân trên tàu cá QNg 90631 TS bị chìm đã được 2 tàu cá của ngư dân Phú Yên đánh bắt gần đó cứu vớt kịp thời.
Huyện Tư Nghĩa đang phối hợp với cơ quan Công an điều tra vụ việc 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại, giao cấu với 1 nữ sinh lớp 6 ngay trong trường học trên địa bàn.
9 ngư dân đi trên tàu cá QNg 90499 TS bị sóng đánh chìm vào đêm 1/11 đã về đến nhà trong niềm vui của người nhà và bà con xóm làng. Không ai dám nghĩ rằng họ sẽ sống sót và trở về.
Khi đang tắm ở biển Mỹ Khê, 2 sinh viên bị sóng lớn cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, người dân đã ứng cứu và đưa 1 em vào bờ an toàn, 1 em còn lại mất tích.
Tàu cá do anh Nở làm thuyền trưởng bị sóng lớn đánh chìm tại khu vực quần đảo Trường Sa. 9 ngư dân may mắn thoát chết, 2 ngư dân hiện vẫn mất tích.
Sau 18 ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể kỹ sư mất tích trong vụ sạt lở tại Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).
Lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy của kỹ sư mất tích nằm dưới lòng suối Kà Tinh, cách hiện trường vụ sạt lở ở nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 khoảng 200m.
Trong lúc ông H. ngủ trưa, Hoanh cầm dao giết chồng. Sau đó xóa dấu vết hiện trường và dựng chuyện người chồng bị giang hồ đòi nợ sát hại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Tư Nghĩa có quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Tấn Hùng (sinh năm 1957) vì có hành vi dâm ô đối với bé trai 6 tuổi.
Phương bịa đặt chuyện cần vốn để đầu tư kinh doanh, đáo hạn ngân hàng, hoặc có kênh gửi tiền online lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng. Nhiều người đã tin tưởng đưa tiền cho Phương.
Lúc đi qua đoạn kênh, cháu Đ. không may trượt chân xuống kênh. Thấy em gặp nạn, cháu H. chạy đến cứu nhưng cũng rơi xuống nước, mất tích.
Đang trên đường về nhà sau ca trực, bà H. bị Sơn cầm cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu và mặt. Hậu quả, bà H. bị thương nặng dẫn đến tử vong.
Nhóm 5 người đến tắm tại biển Mỹ Á, phường Phổ Quang thì bị sóng lớn cuốn trôi. Người dân đã cứu được 2 người, 1 người tự bơi được vào bờ, 2 người còn lại mất tích.
Cường thấy chị Đ. nhắn tin qua lại với bạn trai cũ nên nổi cơn ghen, nhốt chị Đ. trong phòng, đánh đập dã man. Chị Đ sau đó đã gọi điện đến Cảnh sát 113 cầu cứu.
Cường đã dùng dao lam cắt cổ tay cháu T.T.A. (3 tuổi) gây thương tích để cảnh cáo, "dằn mặt" đối với chị D. sau khi níu kéo tình cảm với chị này bất thành.
Sau khi yêu cầu chị D. về sống chung không thành, Cường đã dùng dao lam cắt cổ tay cháu T.T.A. (3 tuổi, cháu chị D.) gây thương tích nhằm mục đích cảnh cáo, dằn mặt đối với chị D.
Căn cứ vào phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 mới nhất, 169/173 xã, phường, thị trấn của Quảng Ngãi là vùng xanh, vàng nên toàn bộ học sinh các bậc học đều đến trường.
“Tôi không vận động bà con ở lại. Một năm mới có một cái Tết để về quê thắp hương ông bà, gặp gỡ bà con, anh em. Hãy để họ thoải mái”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nói.
Trong lúc cãi nhau, Bông chạy xuống nhà lấy con dao ném ra sân với mục đích hăm dọa vô tình lưỡi dao rơi khỏi cán, bay trúng vào cổ cháu Y. (cháu ruột của Bông) khiến cháu tử vong.
Thi thể 3 thanh thiếu niên bị lũ cuốn mất tích ngày 24/10 tại cửa biển Sa Cần (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) đã được tìm thấy ở bờ biển huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn hết sức phức tạp, có 3 ngư dân bị lũ cuốn mất tích, nhiều vùng vẫn đang bị nước lũ cô lập.
Ông L. cùng vợ chở hàng hóa cung cấp cho một số đại lý tại huyện Sơn Hà. Trên đường về lại TP Quảng Ngãi thì chiếc xe gặp nạn khiến cả hai vợ chồng mất tích.
Đi cào hến tại khúc sông gần nhà, 4 người trong gia đình ở Quảng Ngãi không may sụt xuống hố nước sâu. Khi người dân phát hiện sự việc và ứng cứu thì 3 người đã tử vong, 1 người may mắn được cứu sống.
Thấy trong người khó chịu, 2 tài xế đường dài đã đến Bệnh viên đa khoa Tư nhân Phúc Hưng (tỉnh Quảng Ngãi) để kiểm tra thì phát hiện dương tính Covid-19.
Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi sáng 12/7 cho biết, tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca dương tính Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi sáng 10/7 thông báo, tiếp tục ghi nhận thêm 14 ca dương tính Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi sáng 9/7 thông báo, tiếp tục ghi nhận 07 ca dương tính Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nâng tổng số bệnh nhân lên 153.
Sở Y tế Quảng Ngãi sáng 2/7 thông báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm 13 ca dương tính Covid-19, đều tại thị xã Đức Phổ.
Sở Y tế Quảng Ngãi sáng 30/6 thông tin, tiếp tục ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với Covid-19 trên địa bàn thị xã Đức Phổ, nâng tổng số ca bệnh lên 72 người.
Sáng 29/6, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tiếp tục ghi nhận thêm 21 ca dương tính Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Sở Y tế Quảng Ngãi sáng 28/6 cho biết, tiếp tục ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính Covid-19 trên địa bàn TX.Đức Phổ.
Sở Y tế Quảng Ngãi sáng 26/6 cho biết, ghi nhận thêm 5 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đều liên quan đến BN14442.
Trước khi tử vong, người con gái đã gọi điện cầu cứu ba ruột, tìm cách thoát khỏi đám cháy dữ dội nhưng bất thành.
Ngọn lửa bốc cháy thiêu rụi nhiều vật dụng tại cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện, khiến 4 người trong một gia đình, gồm vợ, chồng và 2 người con tử vong (trong đó người vợ đang mang thai 6 tháng).
Sáng 7/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn hoả tốc về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch kể từ 12h00, ngày 7/5.
Sáng 6/5, ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi công bố lịch trình của bệnh nhân (BN) mắc SARS-CoV-2 ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi. Theo đó, BN này đã từng đến Biển Rạng (Núi Thành – Quảng Nam).
Làm việc với cảnh sát, Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi) thừa nhận đã đánh đập, chích điện... nhằm ép các cô gái đến khách sạn bán dâm.
Sáng 13/4, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu thành công 8 thiếu nữ bị nhốt trong quán karaoke bắt phục vụ khách.
Sạt lở núi đã cô lập 400 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu tại Quảng Ngãi.
Người dân lại phát hiện hai bồn chứa có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi.
Cơ quan chức năng đang kiểm tra hiện trường và xác minh vụ việc vượt rào cảnh báo, 4 người đi xe máy nghi bị núi lở vùi lấp.
Biết tin cậu học trò tí hon Đinh Văn K'Rể qua đời, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và nhà trường nơi cậu bé theo học.
Để ứng phó bão số 10, Quảng Ngãi tổ chức sơ tán, di dời dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao, ngập sâu, trũng thấp đến nơi tránh trú an toàn trước 17h ngày 3/11
Chia sẻ với thiệt hại nặng nề do bão số 9 gây ra, trong chuyến thăm bà con ở huyện Tư Nghĩa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, tỉnh nhà, người dân bị thiệt hại do bão số 9 sẽ khắc phục, vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
Bắt đầu từ chiều nay - 27/10 học sinh các cấp học trên toàn tỉnh Quảng Ngãi Bình Định được nghỉ học để phòng tránh bão số 9 (Molave).
UBND huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) đã quyết định cho hơn 400 học sinh của huyện nghỉ học, cách ly tại nhà để phòng tránh bệnh bạch hầu lây lan trên địa bàn huyện.
Sau tai nạn liên hoàn giữa nhiều phương tiện khiến nhiều người bị thương, xe khách nằm vắt vẻo giữa thành cầu khiến nhiều người hoảng hốt.
Trong lúc đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, một thuyền viên nguy kịch. May mắn nạn nhân đã được cấp cứu kịp thời.
Đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, container bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Hậu quả, đầu xe bị thiêu rụi hoàn toàn.
Sáng ngày 11/9, ngành y tế Quảng Ngãi công bố điều trị khỏi bệnh và trao giấy xuất viện cho 3 bệnh nhân Covid-19. Các bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS- CoV- 2.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh xem xét, miễn học phí cho học sinh trong thời gian 4 tháng của học kỳ 1, năm học 2020 - 2021.
Đang hành nghề trên biển, tàu câu mực bất ngờ bị tàu lạ đâm chìm khiến 3 ngư dân bị thương nặng và mất tích.
Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ hình sự đối tượng làm giả hơn 10.000 lít dầu diezel.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ nổ tàu chở dầu.
Tàu chở dầu phát nổ rồi bốc cháy ở vùng cảng Dung Quất khiến thuyền viên mất tích.
Sau khi đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, trên tinh thần không chủ quan và luôn sẵn sàng ứng phó, Quảng Ngãi nới lỏng giãn cách xã hội.
Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Cơ sở 2 cho biết hai bệnh nhân Covid-19 xuất viện ngày 12/8 đều có xét nghiệm 3 lần âm tính, tình trạng sức khỏe tốt.
Cầm hung khí thách đố nhau rồi xảy ra xô xát, một nam thanh niên bị đâm tử vong trên phố.
Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết hai bệnh nhân 370 và 419 sẽ được xuất viện vào ngày mai 12/8 do đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Hai giáo viên đi uống cà phê cùng bệnh nhân 786 đã bị tạm dừng công tác coi thi.
Sáng ngày 8/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã công bố lịch trình di chuyển của 2 ca bệnh 786 và 787.
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Quảng Ngãi, cho biết đã nhận được thông báo kết luận của cơ quan công an về vụ việc lộ đề thi học kỳ 2, khối lớp 7, Trường THCS Trần Hưng Đạo khiến 400 học sinh phải thi lại.
Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ gã con rể dùng thanh sắt đánh mẹ vợ tử vong.
UBND huyện Bình Sơn đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại chỗ đối với xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương vì có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu ngành y tế sớm kích hoạt Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn- Cơ sở 2 tại Khu Kinh tế Dung Quất.
Sáng ngày 3/8, Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19 là bệnh nhân 621 ở Quảng Ngãi sau khi đi chăm sóc người ốm tại BV Đà Nẵng.
Sáng 3/8, Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19 là bệnh nhân ở Quảng Ngãi sau khi đi chăm sóc người ốm tại BV Đà Nẵng.
Ngày 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 590 mắc Covid-19 mà Bộ Y tế đã công bố sáng cùng ngày.
Sáng ngày 2/8, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thệm 4 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 2 ca liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ở Hòa Bình.
Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện một quán karaoke vẫn lén lút đón tiếp khách tới ca hát, bất chấp lệnh cấm hoạt động của chính quyền địa phương
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai xét nghiệm sàng lọc, chẩn đoán các trường hợp nghi mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ hôm nay.
Chiều ngày 31/7, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 517 mắc Covid-19. Bệnh nhân này là nữ (56 tuổi, trú tại tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi).
Trong lúc hành nghề lặn hải sản trên vùng biển Trường Sa, một ngư dân ở Quảng Ngãi tử vong.
Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Quảng Ngãi thành lập 16 chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại biên giới.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi sau khi điều tra truy vết đã xác định tổng cộng hơn 270 người là F1 và F2 của bệnh nhân Covid-19 419.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi quyết định phong tỏa Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi - nơi bệnh nhân 419 tới thăm khám.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, chỉ đạo Bệnh viện Trung ương Huế đưa đội cơ động phản ứng nhanh đến Quảng Ngãi hỗ trợ chống dịch Covid-19.
Sau khi phát hiện ca bệnh Covid-19 số 419, ngành Y tế Quảng Ngãi đã truy vết và xác định các trường hợp F1, F2.
Nhân viên tàu SE22 phát hiện, trả lại hành khách 100 triệu bỏ quên trên tàu khi xuống ga Quảng Ngãi.