Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:32
RSS

Quảng Ngãi phong tỏa 200 hộ dân nơi bệnh nhân 419 sinh sống

Thứ hai, 27/07/2020, 14:11 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi quyết định phong tỏa Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi - nơi bệnh nhân 419 tới thăm khám.

Phong tỏa Bệnh viện đa khoa TP Quảng Ngãi  và hơn 200 hộ dân nơi bệnh nhân 419 sống

Quảng Ngãi phong tỏa hơn 200 hộ dân nơi bệnh nhân 419 sinh sống

Sáng ngày 27/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã khoanh vùng, phong tỏa toàn bộ khu vực tổ 9, phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là khu vực có trường hợp mắc covid-19 thứ 419 sinh sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Ngọc Dũng chỉ đạo các chốt trực thực hiện nghiêm công tác phong tỏa, tuyệt đối không cho người dân ra vào khu vực xuất hiện ca bệnh 419,  thực hiện cách ly theo quy định.

Ngoài khu vực trên, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng quyết định phong tỏa Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi - nơi bệnh nhân 419 tới thăm khám và được xác định dương tính virus SARS-CoV-2.

Trước đó, chiều ngày 26/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên tại địa phương này. Bệnh nhân là nam (17 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi). Đây là ca bệnh thứ 419 ở Việt Nam  

Bệnh nhân đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi đến Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (cơ sở 2), Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) để tiếp tục điều trị. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân 419 ổn định, triệu chứng giống như bệnh cảm cúm, sốt nhẹ, ăn uống bình thường. Ngay khi ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 tại địa phương, lãnh đạo tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai công tác phòng chống dịch.

Theo điều tra truy vết bước 1, số trường hợp được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân trước mắt là 127 người, gồm: 2 bác sĩ và 1 nhân viên giữ xe của Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi, 4 người thân trong nhà của bệnh nhân, 121 bệnh nhân đến khám cùng khung giờ với bệnh nhân 419 tại Bệnh viện Đa khoa TP.Quảng Ngãi.

Ngoài ra còn có 120 bệnh nhân đến khám cùng khung giờ của bệnh nhân 419 tại bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi. Ngành y tế cũng xác nhận có khoảng 100 trường hợp là F2.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN