Thứ năm, 28/03/2024 | 18:05
RSS

Kết quả xét nghiệm 120 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 416 và 418

Thứ hai, 27/07/2020, 10:03 (GMT+7)

Ngành Y tế địa phương cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 120 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 416 và 418 mắc Covid-19 tại Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm 120 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 416 và 418

120 người liên quan đến bệnh nhân 416 và 418 đều có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19

Trao đổi với Tuổi trẻ Online, ông Nguyễn Văn Hai - giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, sau khi rà soát, ngành Y tế địa phương cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 120 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 416 và 418 mắc covid-19 tại Đà Nẵng.

Trong đó, khoảng 100 người từng đi dự tiệc cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) ngày 18/7. Đây là những người đi dự tiệc cưới cùng thời gian, địa điểm với bệnh nhân 416 ở TP Đà Nẵng.

Đến sáng ngày 27/7, kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả những trường hợp trên đều âm tính với Covid-19. Ngành y tế sẽ tiếp tục xét nghiệm 50 mẫu bệnh phẩm còn lại và tiếp hành chạy xét nghiệm luôn 3 người ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam là người thân ra thăm bệnh nhân 420 ở Đà Nẵng. Trong ngày hôm nay 27/7, ngành Y tế sẽ tiếp tục sàng lọc phát hiện, cách ly để lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến hai bệnh nhân 416 và 418, ông Hai thông tin thêm. 

Trước đó, sáng ngày 25/7, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống Covid-19, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện xét nghiệm chuyên sâu, có kết quả khẳng định, bệnh nhân T.V.D (nam, 57 tuổi) nghi mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đã có kết quả dương tính với SARS-COV-2, trở thành ca bệnh số 416 ở nước ta.

Sáng 26/7, Bộ Y tế công bố thêm 1 trường hợp mắc Covid-19 tại Đà Nẵng, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 418. Đó là nam bệnh nhân tên N.V.N (61 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân được xác định dương tính với virus corona đêm ngày 25/7.

Hiện, cả hai bệnh nhân này đều đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Cả hai bệnh nhân này tiên lượng vẫn rất nặng, phải thở máy và lọc máu liên tục, được nuôi ăn qua sonde. Riêng bệnh nhân 416 phải can thiệp ECMO.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN