Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:08
RSS

Hai ca Covid-19 đầu tiên ở Quảng Ngãi sẽ xuất viện vào ngày mai (12/8)

Thứ ba, 11/08/2020, 16:17 (GMT+7)

Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết hai bệnh nhân 370 và 419 sẽ được xuất viện vào ngày mai 12/8 do đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Hai ca Covid-19 đầu tiên ở Quảng Ngãi sẽ xuất viện vào ngày mai 12/8

Hai bệnh nhân 370 và 419 đều được điều trị tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn

Trưa ngày 11/8, ông Phạm Minh Đức - Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận với VTC News, hai bệnh nhân 370 và 419 sẽ được xuất viện vào ngày mai 12/8 do đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với covid-19

"Cả hai bệnh nhân có 3 lần liên tiếp xét nghiệm cho kết quả âm tính. Do đó, ngành Y tế địa phương quyết định cho 2 bệnh nhân xuất viện vào ngày mai và tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày để theo dõi", ông Đức cho hay.

Cũng theo Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, sau khi bệnh nhân 370, 419 xuất biện, tỉnh Quảng Ngãi còn điều trị cho 4 ca mắc Covid-19 khác gồm bệnh nhân 590, 621, 786, 787.  Đặc biệt, kết quả xét nghiệm mới nhất của bốn bệnh nhân này đều âm tính lần 1 với Covid-19.

Hiện sức khỏe của 4 bệnh nhân này đều rất ổn định và sẽ tiếp tục điều trị. Trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm khi nào có kết quả 3 lần âm tính liên tiếp thì sẽ hoàn thành thời gian điều trị và được công bố xuất viện.

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố hai trường hợp mắc Covid-19 ở Quảng Ngãi là bệnh nhân 370 và 419. Cụ thể, bệnh nhân 370 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Serbia) là chuyên gia của Tập đoàn Hòa Phát. Ngày 10/7, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với Covid-19. Sau đó bệnh nhân được đưa vào điều trị từ ngày 11/7 cho đến nay.

Bệnh nhân 419 (nam, 17 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) là ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên tại Quảng Ngãi, được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn từ ngày 26/7 đến nay.

Tính đến chiều ngày 11/8, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 1.200 trường hợp cách ly tập trung. Trong đó có 1.057 người có sức khỏe bình thường, 168 người có triệu chứng sốt, ho, khó thở... Số người cách ly tại nhà là 9.833 người. Từ ngày 1-7 đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 17.607 người đi từ vùng dịch về, có khai báo y tế và được theo dõi thường xuyên.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN