Thứ ba, 23/04/2024 | 19:11
RSS

Thi thể 3 người bị lũ cuốn trôi tại Quảng Ngãi được phát hiện ở Quảng Nam

Thứ ba, 26/10/2021, 09:47 (GMT+7)

Thi thể 3 thanh thiếu niên bị lũ cuốn mất tích ngày 24/10 tại cửa biển Sa Cần (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) đã được tìm thấy ở bờ biển huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Sự kiện:
Quảng Ngãi

 

Thi thể 3 người bị lũ cuốn trôi tại Quảng Ngãi được phát hiện ở Quảng Nam

Thi thể 3 nạn nhân được phát hiện tại bờ biển xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. Ảnh: Dân Việt

Sáng 26/10, theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, thi thể 3 thanh thiếu niên bị lũ cuốn mất tích ngày 24/10 tại cửa biển Sa Cần (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) đã được tìm thấy ở bờ biển huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, nạn nhân là N.T. (nam, SN 1996), N.T.N. (nam, SN 2007), B.Đ.S. (nam, SN 2007). Cả 3 người đều trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn. Vào khoảng 4h sáng ngày cùng ngày, người dân đã phát hiện thi thể 3 nạn nhân trên trôi dạt vào bờ biển xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (khu vực giáp ranh với Khe Hai thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).

Ban đầu người dân phát hiện thi thể cháu N. trôi dạt vào bờ nên đã báo cáo cho chính quyền địa phương. Các cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường, mở rộng khu vực tìm kiếm và tiếp tục phát hiện thêm thi thể 2 cháu T. và S. cách thi thể cháu N. khoảng 200m. Lực lượng chức năng đã liên lạc báo tin cho các gia đình đến nhận dạng và đưa thi thể về quê an táng.

Trước đó, vào khoảng 4h20 sáng 24/10, khi phát hiện tàu bị hỏng neo, ông Bùi Đức Thành (ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã gọi con ruột của mình là S. và 2 anh em cháu N., T. đến cửa biển Sa Cần giúp neo tàu.

Tuy nhiên, do mưa lớn, nước lũ cuồn cuộn chảy qua cửa biển mà 3 người N., T. và S. lại thiếu kinh nghiệm vượt lũ nên khi chèo thuyền thúng ra tàu cá thì bị chìm. Sau đó, cả 3 bị nước lũ cuốn trôi ra biển mất tích.

Thi thể 3 người bị lũ cuốn trôi tại Quảng Ngãi được phát hiện ở Quảng Nam

Lực lượng chức năng tìm thấy và đưa chiếc xe ô tô BKS 76C.12497 bị lũ cuốn lên bờ. Ảnh: CACC

Trong khi đó, cũng trong sáng 26/10/2021, ông Phan Trần Vạn Huy - chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho Tuổi trẻ Online biết, chiều ngày hôm qua (25/10/2021) người thân đã đến thị xã này để nhận thi thể ông N.V.L. (54 tuổi, ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) – người bị nước lũ cuốn trôi mất tích tại cầu tràn Thạch Nham (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) cách đây 4 ngày.

Theo ông Huy, sáng 25/10, người dân phát hiện một thi thể nam giới bị sóng đánh dạt vào bờ biển thôn Từ Nham (xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu). Công an thị xã Sông Cầu đã phát thông tin truy tìm tung tích nạn nhân với nhiều đặc điểm nhận dạng như chữ xăm trên tay, đồng hồ…Theo thông tin nhận dạng được thông báo, người thân đã xác nhận đây chính là ông L. nên vào Phú Yên nhận bàn giao thi thể đưa về Quảng Ngãi để tổ chức lo hậu sự.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, khoảng 20h ngày 21/10, ông N.V.L. và vợ là bà P.T.K.T. (sinh năm 1970, ngụ phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) - là chủ cơ sở Tý Lớn chuyên cung cấp sản phẩm kem, bàn chải, xà bông, lược, sữa tắm.... đi trên chiếc xe tải nhỏ biển kiểm soát 76C.12497 lưu thông từ hướng huyện Sơn Hà xuống huyện Tư Nghĩa. 

Khi qua cầu tràn Thạch Nham (địa phận xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà) thì nước sông dâng cao cuốn trôi xe ô tô và người. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã điều động trên 20 cán bộ, chiến sĩ tập trung tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân. Chiếc ô tô BKS 76C.12497 đã được tìm thấy cạnh đó và đưa lên bờ.  Đến 10h ngày 22/10, thi thể bà T. được tìm thấy tại chân cầu Trường Xuân ở thành phố Quảng Ngãi, còn ông L. thì mất tích.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại