Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:54
RSS

Hơn 270 người là F1 và F2 của bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/07/2020, 10:04 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi sau khi điều tra truy vết đã xác định tổng cộng hơn 270 người là F1 và F2 của bệnh nhân Covid-19 419.

Hơn 270 người là F1 và F2 của bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ngãi

Hơn 270 người là F1 và F2 của bệnh nhân covid-19 ở Quảng Ngãi

Sáng 28/7, ông Hồ Minh Nên - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương này đang điều trị hai trường hợp mắc Covid-19 là bệnh nhân 370 và 419.

Trong đó, bệnh nhân 370 (29 tuổi, chuyên gia người Serbia của tập đoàn Hòa Phát) sức khỏe ổn định. Từ ngày 11/7 đến nay, kết quả xét nghiệm lần 6 của bệnh nhân này vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Đặc biệt hơn là bệnh nhân 419 là ca lây nhiễm trong cộng đồng, đang xuất hiện triệu chứng tức ngực, khó thở nhẹ, không sốt. Trước đó, chiều ngày 26/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên tại địa phương này. Bệnh nhân là nam (17 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi). Đây là ca bệnh thứ 419 ở Việt Nam

Bệnh nhân đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi đến Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (cơ sở 2), Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) để tiếp tục điều trị. Ngay khi phát hiện ca bệnh, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều tra và xác định số người tiếp xúc. 

Thông tin với Zing, ông Nên cho biết qua truy vết, ngành y tế tỉnh ghi nhận 275 người tiếp xúc gần là F1 và F2 của bệnh nhân 419. Trong đó, 145 trường hợp là F1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã gấp rút lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối với 35 trường hợp có liên quan đến đến ca bệnh này.

Cùng với đó, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cũng yêu cầu tăng cường chốt kiểm tra y tế tại khu vực chợ Ông Bố (phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi), tạm ngưng họp chợ trong 14 ngày để phòng, chống dịch. Đồng thời TP Quảng Ngãi phải chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm cho 80 hộ dân trong khu vực phong tỏa.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị ngành công an và lực lượng liên quan phối hợp truy vết tất cả trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 419 và phát hiện và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép. Các chốt kiểm tra y tế cũng được tái lập tại các tuyến đường bộ, đường biển và đường sắt. Các quán cà phê, giải khát, quán ăn không mở cửa bán phục vụ tại chỗ để hạn chế tập trung đông người. Các hoạt động vận tải hành khách đi Đà Nẵng tạm dừng, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN