Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:53
RSS

Đi cà phê với bệnh nhân 786, 2 giáo viên không được coi thi

Thứ bảy, 08/08/2020, 15:32 (GMT+7)

Hai giáo viên đi uống cà phê cùng bệnh nhân 786 đã bị tạm dừng công tác coi thi.

Sự kiện:
Quảng Ngãi

Đi cà phê với BN 786, 2 giáo viên không được coi thi

Ảnh minh họa

Ngày 8/8, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi quyết định tạm dừng công tác coi thi đối với 2 giáo viên đi uống cà phê cùng bệnh nhân 786. Đồng thời tổ chức phòng thi riêng cho 48 học sinh nằm trong diện nghi vấn.

Hai giáo viên này nhanh chóng được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly ký túc xá Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, phân hiệu Quảng Ngãi.

Được biết, Kỳ thi THPT quốc gia 2020, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 13.700 thí sinh dự thi; hơn 1.800 cán bộ, giáo viên được điều động làm công tác thi.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19 thông báo có 5 ca nhiễm mới. Trong đó có 2 ca bệnh 786 và 787 ở Quảng Ngãi. Như vậy, tính đến nay, Quảng Ngãi đã ghi nhận 6 ca nhiễm Covid-19. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly và điều trị. sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Bệnh nhân 786 (45 tuổi, trú ở khu dân cư Trường Thọ Đông B, P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi). Bệnh nhân này là giáo viên Trường giáo dục Dạy nghề - thường xuyên H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Đồng thời, là một trong 4 thành viên trong cùng một gia đình nhiễm Covid-19. Bệnh nhân này đã di chuyển và tiếp xúc với nhiều người, trong đó có cả trường hợp không nhớ tên.

Sáng 4/8, bệnh nhân này được cách ly tập trung tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng và sáng 8/8, bệnh nhân được công bố nhiễm Covid-19.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN