Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:07
RSS

299 người tại Huế là F1, F2 của bệnh nhân 684 và 749

Thứ bảy, 08/08/2020, 11:00 (GMT+7)

Ngày 7/8, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế bước đầu truy vết được 299 người là F1, F2 của hai bệnh nhân Covid-19 số 684 và 749.

299 người tại Huế là F1, F2 của bệnh nhân 684 và 749

Khách sạn Park View, nơi bệnh nhân 684 từng đến lưu trú từ ngày 21-22/7

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 Thừa Thiên – Huế cho biết, tính đến thời điểm tối ngày 7/8, cơ quan chức năng tỉnh này bước đầu truy vết được 299 người tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19 số 684 và 749. Cụ thể, có 41 trường hợp F1 và 188 trường hợp F2 của bệnh nhân số 684 và có 15 trường hợp F1, 55 trường hợp F2 của bệnh nhân 749. Hiện các đội phản ứng nhanh của tỉnh đang tích cực truy vết những người tiếp xúc gần, người tiếp xúc với người tiếp xúc các bệnh nhân trên.

Trước đó, sáng 7/8 Ban Truyền thông thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế ra thông báo khẩn số 2 liên quan đến lịch trình di chuyển của các bệnh nhân Covid-19 số 684 và 749. Theo nội dung thông báo thì 2 bệnh nhân Covid-19 số 684 và 749 có lộ trình di chuyển đến Huế, cụ thể:

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân 684 (anh P.P.P (SN 1964, trú đường Hà Đặc, quận Sơn Trà - hiện đang công tác tại VTV8). 6h30 ngày 21/7, anh P. từ Đà Nẵng ra Huế tại sân bay Phú Bài; 10h30 đến Phòng phát sóng truyền hình VTV8 tại Huế; 11h30 đến khách sạn Parkview số 09 đường Ngô Quyền (TP Huế); 14h đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế; 17h30 đi ăn tại Cồn Tè; 20h về lại khách sạn Parkview.

9h00 ngày 22/7 anh P. đến Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Phú Lộc; 9h30 đến UBND huyện Phú Lộc; 11h30 ăn trưa tại quán Gái Đẳng (khu vực Đá Bạc, huyện Phú Lộc); 14h30 về nghỉ tại khách sạn Parkview; 17h30 ăn tối tại nhà hàng nổi sông Hương; 20h00 chở 2 người bạn ra sân bay Phú Bài; 22h ghé ăn phở tại Lăng Cô (không nhớ địa chỉ quán ăn) rồi về lại Đà Nẵng.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 749 (chị Hồ Thị H., 27 tuổi, trú thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Lúc 6h30 ngày 18/7 chị L. đón xe từ Đà Nẵng ra Huế, sau đó đến làm răng tại phòng khám nha khoa Pháp - Việt (đường Hai Bà Trưng - TP Huế). Sau đó được bạn chở xe máy ra Quảng Trị.

Ban truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị tất cả những người đến các địa điểm nêu trên với thời điểm tương ứng khẩn trương đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn những bước xử lý tiếp theo.

Tính đến sáng ngày 8/8, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19. Hiện có 19 ca dương tính đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 (BN từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển đến), trong đó có 3 BN rất nguy kịch, 3 BN rất nặng và 13 BN bệnh nặng.

Các cơ quan y tế cũng đã thực hiện xét nghiệm 26.121 mẫu và đã có kết quả 25.496 mẫu, tất cả đều âm tính. Đến ngày 7.8, tổng số người từ vùng dịch trở về địa bàn chưa qua 14 ngày là 24.587 người, trong đó có 18.031 người về từ Đà Nẵng.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN