Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:22
RSS
Thừa Thiên - Huế
Cơ quan chức năng phường Phú Hội (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã yêu cầu cơ sở kinh doanh bị phản ánh "chặt chém" du khách 500.000 đồng/giờ gội đầu tạm dừng hoạt động.
Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt nhóm 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch khoảng 1.500 tỷ đồng.
Vụ tai nạn thảm khốc giữa xe tải chở đất và xe máy xảy ra tại phường Xuân Phú, TP Huế khiến một sản phụ đang mang bầu 7 tháng cùng 2 con nhỏ chết tại chỗ.
Sỹ lợi dụng tâm lý và lòng tin của chị T., bịa ra nhiều lý do buộc nạn nhân phải mua các đồ thờ cúng theo chỉ dẫn của mình để chiếm đoạt số tiền trên 2,4 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngoài 2 nạn nhân tử vong, 13 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Huế đã được chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải trên tuyến đường tránh qua TP.Huế (Thừa Thiên Huế) làm 2 người chết, 13 người bị thương.
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyên dương 60 cá nhân là giáo viên, sinh viên, học sinh người dân tộc thiểu số đã đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy, học tập và rèn luyện trong năm học 2021-2022.
Ông Thiện chèo thuyền vượt nước lũ qua nhà hàng xóm giải quyết công việc, trong lúc trở về thì thuyền của ông Thiện bị dòng nước lũ làm lật. Phát hiện sự việc, nhiều người đã ứng cứu nhưng bất thành.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan công an đã lấy lời khai bước đầu của nghi phạm sát hại người tình dã man bằng 28 nhát dao.
Phòng cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân tại thôn La Khê Bãi (xã Hương Thọ, TP Huế).
Tuấn sử dụng búa mang theo đập phá nhiều ô tô trên tuyến đường Lý Thái Tổ (phường An Hòa, TP Huế). Sau đó, đối tượng này tiếp tục sử dụng búa, gạch đập vỡ kính của 2 nhà dân.
Ông Thắng điều khiển xe ô tô biển xanh xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều. Sau khi gây tai nạn, ông Thắng không dừng lại mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường.
Khi di chuyển đến đoạn Km72+750 thuộc địa phận huyện A Lưới, xe tải chở keo tràm bất ngờ va chạm với 2 xe máy đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, vụ va chạm khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.
Sau vụ nổ súng cướp 2 tiệm vàng ở TP Huế và bị cơ quan công an bắt giữ, lãnh đạo Cục C10 đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Văn Quốc.
"Những người nhặt được vàng tang vật của vụ án không chịu trả lại cũng có thể bị xử lý hình sự”, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết.
Cán bộ trại giam dùng súng AK cướp hai tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba, TP Huế vào trưa 31/7 bước đầu khai nhận hành vi và động cơ gây án của mình.
Linh đột nhập vào nhà anh T. lấy trộm số tiền 1,7 tỷ đồng rồi tẩu thoát. Số tiền trộm cắp được, Linh đưa về nhà mẹ ruột tại đường Nguyễn Hữu Dật để cất giấu.
Công an TP Huế đề nghị người dân đã nhặt tài sản trong vụ dùng súng AK cướp tiệm vàng khẩn trương trả lại để phục vụ quá trình điều tra.
Danh tính đối tượng nổ súng để cướp tiệm vàng ở Huế được xác định là Ngô Văn Quốc, 38 tuổi, quân hàm đại úy, công tác tại Trại giam Bình Điền, đóng ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà.
Sau hơn 1 tiếng, nghi phạm cầm súng AK cướp tiệm vàng ở Huế đã bị bắt giữ; hiện trường vụ việc vẫn tiếp tục được lực lượng chức năng phong tỏa chặt chẽ.
Ông Thức đi câu cá cùng 2 người bạn ở đập Phụ Nữ. Trong quá trình câu, ông Thức lội xuống hồ để gỡ lưỡi câu thì không may bị sảy chân, dẫn đến đuối nước.
Sở Nội vụ Thừa Thiên - Huế vừa có quyết định kỷ luật đối với ông Hà Tiến Dũng - Phó trưởng Phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (thuộc Sở Nội Vụ).
Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm thời cho thôi điều hành vị trí Phó trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên của Sở đối với ông Hà Tiến Dũng - người bị tố đậu xe ô tô sai quy định và đe dọa người dân.
Trong lúc chơi cùng em trai ở phía sau nhà 30m, cháu C. bất ngờ trượt chân ngã xuống điểm sạt lở có nước ngập sâu, dẫn đến đuối nước thương tâm.
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang điều tra làm rõ vụ án chồng 93 tuổi đánh vợ 89 tuổi tử vong vì nghi ngờ vợ cho tiền ông hàng xóm.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế và kế toán trưởng đơn vị này bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến việc mua bán kit xét nghiệm Covid-19.
Trong lúc xô xát, Y. mang dao cắt giấy ra dọa nhưng không may đâm trúng bụng H. nên bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vì mất nhiều máu.
Trước sự xuất hiện của nhiều ca bệnh cộng đồng là những người đã hoàn thành cách ly tập trung, Thừa Thiên Huế đã áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với nhiều khu vực ở tỉnh.
Ca bệnh nghi ngờ này có mối quan hệ tiếp xúc gần với F0 là 2 ca mắc Covid-19 trong gia đình tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Sau khi ghi nhận 4 ca nhiễm COVID-19, tỉnh Thừa Thiên - Huế lập tức thông báo tạm dừng hàng loạt hoạt động.
Ca nghi nhiễm Covid-19 ở Thừa Thiên Huế vừa được phát hiện là F1 của bệnh nhân Covid-19 số 3211.
Công an TP.Huế đã làm rõ vụ 2 thiếu nữ đánh nhau trong video clip gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.
Người phụ nữ đã đăng tải, chia sẻ lên Facebook thông tin từ một trang mạng với nội dung: 'Chính thức: Chính sách một vợ được lấy nhiều chồng để giải quyết tình trạng dư thừa nam giới'.
Chủ tịch UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở nơi để xảy ra gia súc chết rét do chủ quan, thiếu trách nhiệm.
Trước những khó khăn trong công tác tìm kiếm cứu nạn, người nhà các nạn nhân mong muốn lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phương nói không đánh chị Th. đồng thời cho rằng chị Th. tự cởi áo lót và áo khoác của mình ra chứ Phương không cởi.
Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hướng tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3 là mở rộng về phía hạ lưu.
Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã ban hành cáo trạng truy tố kẻ lừa tiền vợ công nhân tử nạn tại Rào Trăng 3 và hàng chục nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Hôm nay 18/11, lực lượng chức năng sẽ khởi động lại công tác tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 15 tàu, thuyền bị sóng đánh dạt lên bờ mắc cạn hoặc bị chìm.
Người dân khi đi ra khu vực ruộng thì tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông nằm cạnh đống bèo.
Chị Lê Thị Thu Thảo, vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 đã nhận lại 100 triệu đồng bị đối tượng lạ mặt lừa đảo chiếm đoạt.
Sau 3 năm truy nã, công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã bắt được kẻ dùng clip nóng tống tiền phụ nữ.
Sau khi có kết xét nghiệm ADN, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 3 thi thể được tìm thấy trước đó tại khu vực sạt lở Rào Trăng 3 và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Chiều 28/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đã thông báo khẩn về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của bão số 9.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Thừa Thiên - Huế đã có công điện cho học sinh nghỉ học từ chiều nay(27/10) để phòng tránh bão.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3. Trước đó vào sáng nay, 1 thi thể công nhân cũng đã được tìm thấy.
Với thủ đoạn lập web giả chương trình ‘Biệt tài tí hon’ để 'hack' tài khoản Facebook, nhóm đối tượng lừa đảo 46 tỷ đồng.
Một tàu chở 300 tấn dầu gãy đôi khi mắc cạn tại khu vực bãi Chuối dưới chân đèo Hải Vân (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), nguy cơ tràn ra biển.
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký các quyết định truy thăng quân hàm lên Thiếu tướng đối với Đại tá hy sinh ở thủy điện Rào Trăng 3.
Trong lúc đi từ trung tâm huyện A Lưới về nhà, nữ hộ sinh ở Huế bị nước lũ cuốn trôi tử vong.
Sau khi xảy ra vụ sạt lở đất tại Trạm bảo vệ rừng Tiểu khu 67, nhân viên trạm vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại nguyên nhân không có mặt trong đêm đoàn cứu hộ gặp nạn.
Sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ ở thủy điện Rào Trăng 3 là sự mất mát và tổn thất nặng nề cho Đảng, nhà nước và nhân dân ta.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định truy tặng bằng Tổ quốc ghi công cho 13 liệt sĩ hy sinh ở thủy điện Rào Trăng 3.
Lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân bị sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.
Nhóm công nhân vẫn chưa hết sợ hãi kể lại giây phút thoát 'cửa tử' trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Họ là những người chứng kiến giây phút đất đá ập xuống vùi lấp nhà điều hành, nơi 17 công nhân khác đang ngủ.
Lực lượng tìm kiếm cứu hộ bằng đường sông của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các lực lượng kết hợp vẫn tiếp tục đi đường thủy lên Rào Trăng 3 tìm kiếm người mất tích.
Đến 17h chiều ngày 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 9 thi thể trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn tại Tiểu khu 67, trong đó có Chủ tịch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Đến 17h, chiều ngày 15/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 9 thi thể trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12/10.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài thơ gọi tìm đồng đội mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 khiến nhiều người ngậm ngùi xúc động, cầu mong sẽ có phép màu xảy ra.
Lực lượng cứu hộ đã đưa được 19 người từ thủy điện Rào Trăng 4 theo đường thủy về an toàn và 1 thi thể công nhân thủy điện Rào Trăng 3 về tại bến đò trạm kiểm lâm.
Những hình ảnh đầu tiên vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 qua trực thăng tiếp cận khu vực những người mất tích và tham gia cứu hộ.
Đại diện Sư đoàn 372 (đóng tại Đà Nẵng) đã điều động 2 máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.
Cơ quan chức năng xác định đã tìm thấy 3 thi thể công nhân tử vong trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3.
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế cho biết, 40 công nhân thủy điện Rào Trăng 3, trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ đã băng rừng thoát nạn sau vụ sạt lở và hiện đã an toàn.
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, 13 người trong đoàn công tác đã mất liên lạc khi đi vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để thực hiện cứu hộ.
Thủ tướng vừa có Công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan cần tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực Trạm kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3 ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đến 13h ngày 12/10, thi thể sản phụ không may bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi sinh con đã được tìm thấy cách vị trí ghe lật 100m.
Do tình hình nước lũ tiếp tục sẽ dâng cao, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế thông báo khẩn đến các đơn vị cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học 2 ngày đầu tuần.
Một chuyên viên phòng GD&ĐT TP Huế trên đường chạy xe máy về nhà không may bị cành cây do bão quật gãy từ trên cao rơi trúng người và tử vong ngay sau đó.
Chị N.T.L. (28 tuổi, trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đã vượt cạn sinh con thành công trên một chiếc taxi giữa tâm bão số 5.
Do thiếu hiểu biết, nam thanh niên ở Huế lồng ghép chữ Trung Quốc vào ảnh kỷ yếu với nội dung sai đã bị phạt 5 triệu đồng.
Sau khi người dân đăng tải lên mạng xã hội về người đàn ông khoe "của quý" ở công viên gây xôn xao dư luận, Công an TP Huế đã tiến hành làm rõ vụ việc.
TAND TP Huế (Thừa Thiên–Huế) mở phiên tòa xét xử bác sĩ đánh đập, hiếp dâm nữ điều dưỡng.
Thừa Thiên - Huế cho phép hoạt động trở lại các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ như karaoke, massage, rạp chiếu phim, quán bar, vũ trường, game online từ 0h ngày 3/9.
Khi chuẩn bị xuống xe vào chốt kiểm dịch Covid-19 để khai báo y tế thì chị L. có dấu hiệu trở dạ. Lúc này, chị L. được lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và nhân viên y tế đưa xuống xe đỡ đẻ ngay tại chốt.
Ngày 27/8, Bộ Y tế cho biết có thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, trong đó có 2 trường hợp tại Bệnh viên Trung ương Huế cơ sở 2 và 2 trường hợp tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng).
Ngày 25/8, Bộ Y tế cho biết có thêm 3 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 trường hợp tại Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 và 2 trường hợp tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng).
Đến thời điểm hiện tại, còn 6 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó chỉ còn 1 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.
Ngày 19/8, đã có thêm 7 trường hợp mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện, trong đó có 4 bệnh nhân tại Huế, 2 bệnh nhân tại Đà Nẵng và 1 tại Khánh Hòa.
Sáng 18/8, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, cho biết cùng ngày đã công bố thêm 7 trường hợp nhiễm Covid-19 được bệnh viện này điều trị khỏi bệnh. Trước đó, 1 bệnh nhân cũng được chữa khỏi.
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã lên tiếng thông tin việc tài xế dừng xe chở bệnh nhân Covid-19 để người nhà bái biệt.
Trong chiều ngày 13/8, Bộ Y tế sẽ tiếp tục cử các chuyên gia đầu ngành tăng cường cho Huế, Quảng Nam để hỗ trợ chữa trị những bệnh nhân mắc Covid-19 nặng.
Ngày 12/8, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành quyết định xử phạt đối với 7 người Trung Quốc thuê khách sạn để đánh bạc.
Do vượt quá khả năng điều trị của tỉnh Quảng Trị nên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh này đề nghị Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân 832.
Ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xe ô tô chở nhiều người từ vùng dịch Covid-19 về tỉnh né các chốt kiểm soát y tế.
Ngày 7/8, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế bước đầu truy vết được 299 người là F1, F2 của hai bệnh nhân Covid-19 số 684 và 749.
Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận thông tin, bệnh nhân 418 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19 nhưng vẫn tiên lượng rất nặng.
Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông báo truy vết khẩn hai bệnh nhân 684 và 749. Các bệnh nhân này đã đi nhiều địa điểm tiếp xúc nhiều người ở Huế.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu công an dùng dữ liệu từ camera an ninh để truy vết những nơi 3 ca nhiễm Covid-19 589, 601, 602 từng đi qua trên địa bàn.
Vào cuộc xác minh vụ việc tài xế xe khách đi vào đường cấm ở Thừa Thiên - Huế công an bất ngờ với câu chuyện xúc động phía sau.
Tất cả người đến Thừa Thiên - Huế phải khai báo y tế qua mạng trước khi vào địa bàn tỉnh để Ban Chỉ đạo Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố nơi đăng ký đến phê duyệt.
Ngày 31/7, TP Huế đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử phạt người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm phòng chống dịch Covid-19.
Trong 9 người dân trốn cách ly có 2 người hộ khẩu Đà Nẵng, 7 người còn lại có hộ khẩu tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế cho biết những ca nhiễm Covid-19 được chuyển từ Đà Nẵng về Huế điều trị đợt này đều là những ca bệnh nặng, có nhiều bệnh lý nền.
Sáng 30/7, các sinh viên Đại học Huế có yếu tố dịch tễ đến từ vùng dịch Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi được tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Khuya ngày 27/7, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát số 5, huyện Phú Lộc phát hiện có 2 người chạy xe máy Đà Nẵng – Huế.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, chỉ đạo Bệnh viện Trung ương Huế đưa đội cơ động phản ứng nhanh đến Quảng Ngãi hỗ trợ chống dịch Covid-19.
Ngày 25/7, ngành y tế Quảng Ninh và Thừa Thiên Huế cho biết đã có kết quả xét nghiệm các trường hợp là F1 và F2 của bệnh nhân Covid-19 số 416 ở hai địa phương này.
Công an TP Huế vừa bắt giữ 4 người liên quan đến vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Việc bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga suốt nhiều ngày rồi tử vong khiến dư luận phẫn nộ, xót xa chưa kịp nguôi ngoai thì mới đây người dân lại phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi cạnh chùa, kiến bám đầy người.
Chủ quán bún bò Huế ở Thừa Thiên - Huế bị phản ánh “chặt chém” khách đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không niêm yết giá hàng hóa tại điểm phải niêm yết giá theo quy định.
Một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi cửa hàng quần áo ở (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) và miếu thờ bên cạnh, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Tàu cá chưa rõ biển soát va chạm với ghe câu mực của ngư dân trên biển khiến 1 người chết và 1 người mất tích rồi bỏ chạy.
Bị truy đuổi khi thực hiện hành vi trộm cắp, thanh niên rút súng điện hung hăng chống trả công an.