Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:29
RSS

Xuống hồ gỡ lưỡi câu, tổ trưởng tổ dân phố đuối nước tử vong

Thứ tư, 27/07/2022, 14:35 (GMT+7)

Ông Thức đi câu cá cùng 2 người bạn ở đập Phụ Nữ. Trong quá trình câu, ông Thức lội xuống hồ để gỡ lưỡi câu thì không may bị sảy chân, dẫn đến đuối nước.

Xuống hồ gỡ lưỡi câu, tổ trưởng tổ dân phố đuối nước tử vong

Ảnh minh họa

Sáng 27/7, lãnh đạo UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận với Báo Tiền phong, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong thương tâm. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Th. (60 tuổi, trú tại tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền), là tổ trưởng tổ dân phố Tân Lập.

Theo vị lãnh đạo này, vào tối ngày 26/7, ông Th. cùng 2 người bạn đến đập thủy lợi Phụ Nữ (xã Phong An, huyện Phong Điền) để câu cá. Trong lúc câu cá, do lưỡi câu bị vướng kẹt ở bên dưới, ông Th. lội xuống hồ để gỡ thì không may trượt chân vào vùng nước sâu dẫn đến đuối nước.

Ngay khi nhận được tin báo có người gặp nạn, lực lượng chức năng huyện Phong Điền tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn. Sau 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể của nạn nhân Nguyễn Văn Th.

Như báo chí đã đưa tin, trước đó, trên địa bàn trên địa bàn TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng xảy ra vụ đuối nước khi đi câu cá. Nạn nhân là anh Hà Văn H. (SN 1992, trú tại thôn 1, xã An Phú, TP Pleiku).

Cụ thể, vào lúc 21h30’ ngày 23/7, Công an xã An Phú nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện dép, quần áo, cần câu trên bờ tại hồ câu cá dịch vụ tại thôn 2, xã Chư Á và thông báo đến Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai).

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã huy động phương tiện chuyên dụng, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tại địa phương triển khai các hoạt động tìm kiếm.

Tuy nhiên, do trời tối, mặt hồ nước sâu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 9h45’ ngày 24/7, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh H. dưới hồ, đồng thời bàn giao thi thể cho gia đình. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến việc anh H. tử vong là do trong lúc đi câu cá ở hồ dịch vụ, anh H. trượt chân ngã và không biết bơi.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại