Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:18
RSS

Đi tắm ao cùng bạn, nam sinh 15 tuổi đuối nước thương tâm

Thứ hai, 25/07/2022, 11:48 (GMT+7)

Trong lúc tắm ao cùng bạn, P. bị trượt chân xuống chỗ nước sâu rồi chìm dần. Phát hiện sự việc, các bạn của P. liền tri hô nhờ người dân xung quanh đến cứu giúp.

Đi tắm ao cùng bạn, nam sinh 15 tuổi đuối nước thương tâm

Khu vực ao nơi nam sinh P. bị đuối nước. Ảnh: Báo Giao thông

Sáng 25/7, ông Huỳnh Văn Tèo - Chủ tịch UBND thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, Bạc Liêu) xác nhận với Báo Thanh niên, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 em học sinh tử vong thương tâm. Nạn nhân là L.T.P. (15 tuổi, học sinh lớp 9, ngụ ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long).

Theo lời kể của người dân, khoảng 16h ngày 24/7, em P. cùng 2 người bạn đến một ao lớn nằm cạnh đường Quản lộ Phụng Hiệp (đoạn thuộc ấp Long Đức, thị trấn Phước Long) để tắm.Không may, P. bị trượt chân xuống chỗ nước sâu rồi chìm dần. Phát hiện P. đuối nước, 2 người bạn đang tắm cùng liền tri hô nhờ người dân xung quanh đến cứu giúp nhưng P. đã mất tích dưới ao.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Phước Long huy động nhiều lực lượng cứu hộ đến hiện trường tìm kiếm. Do ao sâu và rộng lớn, đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể em P. Sau khi hoàn tất các thủ tục có liên quan, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể em P. cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương.

Những ngày vừa qua, các vụ tai nạn đuối nước thương tâm diễn ra liên tụcở một số địa phương đã khiến phụ huynh vô cùng lo lắng. Đặc biệt là trong thời điểm mùa hè, thời tiết nắng nóng, nên tiềm ẩn nguy cơ trẻ bị đuối nước khi tìm ra sông, ao hồ để tắm, vui chơi.

Để phòng tránh việc trẻ bị đuối nước, phụ huynh tuyệt đối không nên cho trẻ tắm sông hay chơi đùa ở gần khu vực bờ sông và chỉ cho bé đến các hồ bơi được trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, có nhân viên trông coi.

Trong trường hợp cho trẻ tắm sông hay tắm biển, bất cứ trẻ biết bơi hay không cũng phải mặc áo phao và chỉ nên tắm ở gần bờ để đảm bảo an toàn vì tai nạn đuối nước luôn rình rập, đe dọa trẻ bất cứ lúc nào.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại