Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:58
RSS

Rơi xuống ao cá, hai bé gái bị đuối nước tử vong

Chủ nhật, 10/07/2022, 08:48 (GMT+7)

Trong lúc đi chơi, hai cháu không may bị rơi xuống áo cá ở trên địa bàn thôn và bị đuối nước, tử vong.

Rơi xuống ao cá, hai bé gái bị đuối nước tử vong

Ảnh minh họa. Ảnh Báo Lao động.

Xác nhận trên báo Lao động, ngày 9/7,UBND xã Tây Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến hai bé gái tử vong thương tâm.

Theo báo Quảng Bình, nạn nhân là hai cháu Hoàng Quỳnh N. (SN 2013), con anh Hoàng Thanh Đông, chị Nguyễn Thị Hoài và cháu Lê Cát Tường V. (SN 2015), con anh Lê Viết Lãm và chị Cao Thị Lan cùng ở thôn Cồn, xã Tây Trạch.

Vào khoảng 16h ngày 9/7, hai cháu không may bị rơi xuống ao cá trên địa bàn thôn. Thời điểm phát hiện, bà con trong thôn đã vớt hai cháu lên nhưng cả hai đã tử vong.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của 2 cháu đều hết sức khó khăn. Cháu N. có bố đi làm xa, mẹ làm công nhận và ở tạm nhà bà nội. Bố cháu V. cũng đi làm xa, mẹ bị bệnh ung thư tuyến giáp và đang sinh sống nhờ nhà một người bà con.

Thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Bình liên tục xảy ra các vụ đuối nước thương tâm mà nạn nhân đều đang lứa tuổi học sinh.

Ngày 2/7, một vụ đuối nước xảy ra ở địa bàn xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch) khiến 1 em học sinh lớp 9 tử vong. Trước đó, 3 học sinh (cùng sinh năm 2008, học sinh lớp 8 Trường THCS và THPT Việt Trung, huyện Bố Trạch) bị đuối nước tử vong.

 

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại