Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:56
RSS

Thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh và xuất viện

Thứ năm, 27/08/2020, 16:29 (GMT+7)

Ngày 27/8, Bộ Y tế cho biết có thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, trong đó có 2 trường hợp tại Bệnh viên Trung ương Huế cơ sở 2 và 2 trường hợp tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng).

Thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh và xuất viện

Bệnh nhân 427 khi được công bố khỏi bệnh ngày 27/8. Ảnh: SK&CĐ

Ngày 27/8, Bệnh viên Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp tục công bố khỏi bệnh đối với ba trường hợp mắc Covid 19 đó là bệnh nhân 550, 484 và 427. Theo đó, hai bệnh nhân 427 và 484 được chuyển đến BV Da Liễu Đà Nẵng cách ly và tiếp tục chạy thận nhân tạo tại BV C Đà Nẵng. Riêng BN 550 được về địa phương và bàn giao cho y tế cơ sở tiếp tục theo dõi cách ly.

Điều đáng lưu ý, cả 3 bệnh nhân này đều có bệnh lý nền rất nặng. Trong đó, bệnh nhân 427(45 tuổi, trú tại quận Hòa Vang, Đà Nẵng) có bệnh lý nền suy tim, tăng huyết áp, thiếu máu, suy thận mạn chạy thận nhân tạo trước khi dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 từ Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng sốt cao, suy hô hấp do viêm phổi nặng, khó thở do suy tim. Bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp và lọc máu cấp cứu. Diễn tiến lâm sàng phức tạp, bệnh nhân rối loạn đông máu, tràn máu màng ngoài tim dẫn đến suy tim cấp, đe dọa tử vong.

Trong khi đó, 2 bệnh nhân 484 (nữ, 61 tuổi, Đà Nẵng) và 550 (nữ, 75 tuổi, ở Chùa Bảo Thắng, P.Sơn Phong, TP.Hội An) đều có bệnh lý nền rất nặng, suy thận, tăng huyết áp nhưng đã được điều trị thành công.

Thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh và xuất viện

Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang cho bệnh nhân 655 xuất viện sau khi điều trị khỏi bệnh. Ảnh: PN Online

Cũng trong ngày 27/8, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) đã cho 2 bệnh nhân covid-19 người Quảng Ngãi và Đà Nẵng ra viện sau khi điều trị khỏi bệnh, đó là bệnh nhân 574 và 655. Sau khi được xuất viện, 2 bệnh nhân này tiếp tục cách ly tại địa phương 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Cụ thể, bệnh nhân 574 (68 tuổi, trú tại phường Thọ Đông B, TP. Quảng Ngãi), là một trong các bệnh nhân nặng có bệnh nền kèm theo. Sau 24 ngày điều trị, các y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang chữa khỏi với 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và cho ra viện. Bệnh nhân được Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng hỗ trợ vận chuyển đưa về tỉnh Quảng Ngãi.

Từ ngày 28/6 - 31/7, bà được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Thời gian bệnh nhân nằm viện, chỉ có chồng và con trai (bệnh nhân số 572) chăm sóc. Ngày 31/7/2020 bệnh nhân được được thông báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển lên điều trị, cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân 655 (8 tuổi, trú tại phường An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ ngày 4-27/8, xuất viện sau 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Trước đó, vào ngày 23 - 24/7, em tiếp xúc gần với mẹ (bệnh nhân 473), lúc này mẹ bệnh nhân mới xuất hiện triệu chứng ho nhẹ, đau họng.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN