Thứ năm, 25/04/2024 | 07:47
RSS

Thừa Thiên - Huế cấm tụ tập quá 10 người sau 4 ca nhiễm COVID-19

Thứ tư, 12/05/2021, 06:51 (GMT+7)

Sau khi ghi nhận 4 ca nhiễm COVID-19, tỉnh Thừa Thiên - Huế lập tức thông báo tạm dừng hàng loạt hoạt động.

Thừa Thiên - Huế cấm tụ tập quá 10 người sau 4 ca nhiễm COVID-19

Dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại tại nhiều tỉnh, thành tại Việt Nam (Ảnh minh họa)

Chiều 11/5, Bộ Y tế đã công bố 27 trường hợp trong nước dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có nam bệnh nhân L.V.C (52 tuổi; ở thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) với mã số BN3535.

Thông tin chi tiết về BN3535, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đây là trường hợp F2 trở thành F0 và là ca nhiễm COVID-19 thứ 4 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Song tỉnh này nhấn mạnh, anh L.V.C đã được cách ly từ sớm do xác định là F2 của BN3268 vào ngày 9/5.

Hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc đã điều tra dịch tễ 16 F1 và 25 F2 của BN3535. Tất cả đã lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả.

Ngoài ra, ngay trong đêm 11/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo bổ sung danh mục một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp thực sự cấp thiết phải do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp; đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn.
Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử. Ngoài ra, ở nơi công cộng cần giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người.

2. Tạm dừng hoạt động các điểm di tích lịch sử, văn hóa; các khu, điểm du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; thể dục, thể thao ngoài trời; công viên công cộng; đào tạo, sát hạch lái xe ô tô, mô tô.

3. Tạm dừng các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

4. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán cafe...) được phép hoạt động nhưng tối đa không quá 10 người, phải thực hiện giãn cách, quét mã QR và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Các quy định nói trên áp dụng từ 0h ngày 12/5 cho đến khi có thông báo mới.

Ngọc Phạm
Theo Dân Việt