Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:05
RSS

Các nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 15 người thương vong ở Huế hiện ra sao?

Thứ năm, 10/11/2022, 17:29 (GMT+7)

Ngoài 2 nạn nhân tử vong, 13 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Huế đã được chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe tải xảy ra vào đêm 9/11 trên địa bàn TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) khiến 15 người thương vong, theo Báo pháp luật TP HCM, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế ngày 10/11 cho biết, đơn vị đã tiếp nhận, điều trị cho 13 bệnh nhân bị thương.

Hiện có 4/13 nạn nhân bị thương đã được ra viện, 2 người còn ở Khoa cấp cứu dự kiến sẽ ra viện trong ngày 10/11. Đặc biệt, có 2 bệnh nhân bị thương nặng đã được phẫu thuật, đang điều trị ở Khoa gây mê hồi sức. Có 5 bệnh nhân bị thương nhẹ đã được chuyển về các khoa chuyên môn điều trị.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 15 người thương vong ở Huế hiện ra sao

Các nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Báo Dân Việt

Trong ngày 10/11, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cùng một số cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi các nạn nhân đang cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế.

Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người và 5 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong. Ban An toàn giao thông TP Huế hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong.

Trước đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có báo cáo gửi Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế về vụ tai nạn trên.

Cụ thể, vào khoảng 22h40 tối 9/11, tại Km 17+500 đoạn đường thông tạm thời của dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn cạnh QL1A nhánh tránh TP Huế (đoạn tuyến đã bàn giao cho Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh quản lý.

Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện (SN 1973, trú tại Mỹ Hoán, Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển ô tô khách giường nằm mang BKS 47F-002.86 chở theo 37 người chạy hướng từ Đà Nẵng - Huế.

Khi đến địa điểm trên, xe khách do tài xế Thiện điều khiển bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải BKS 73C-097.01 do tài xế Nguyễn Văn Hào (SN 1983, trú tại thị trấn Hoàng Lão, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe đi theo hướng ngược lại.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 15 người thương vong ở Huế hiện ra sao

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 15 người thương vong. Ảnh: Báo VOV

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong gồm: anh Nguyễn Văn Minh (SN 1973) và anh Phan Bá Hiệu (SN 1979). Hiện 2 nạn nhân tử vong đã được đại diện gia đình và cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ đưa về quê mai táng.

Ngoài ra, vụ tai nạn cũng làm 13 người bị thương gồm: anh Trần Văn Luyến, chị Trần Thị Hồng, anh Nguyễn Văn Giang, chị Trần Thị Tịnh, chị Nguyễn Thị Nương, chị Nguyễn Thị Sáp, Trần Bảo Quyên, chị Nguyễn Thị Loan, chị Trần Thị Đào, chị Bùi Thị Dung, Hồ Thị Yến Nhi, Hoàng Thị Phương, Nguyễn Anh Hào.

Theo kết quả điều tra bước đầu, lái xe không có vi phạm nồng độ cồn; không vi phạm thời gian lái xe (mới thay lái xe trước đó khoảng 1 giờ) và cơ quan điều tra đang xét nghiệm về ma túy theo quy định. Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn đầy đủ hệ thống báo hiệu An toàn giao thông trên đoạn tuyến, mặt đường êm thuận.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được lực lượng chức năng xác định là do tài xế xe ô tô khách đi không đúng làn đường quy định (lấn làn).

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại