Thứ ba, 23/04/2024 | 14:14
RSS

Ngành đường sắt bổ sung gần 3.900 vé tàu Tết Nguyên Đán 2023 từ phía Nam đi miền Trung

Thứ tư, 09/11/2022, 16:59 (GMT+7)

Ngành đường sắt đã bổ sung gần 3.900 vé tàu hỏa đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến các ga ở miền Trung để đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết.

Ngành đường sắt bổ sung gần 3.900 vé tàu Tết Nguyên Đán 2023 từ phía Nam đi miền Trung

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Dân trí

Thông tin trên Báo pháp luật TP HCM cho biết, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã bổ sung gần 3.900 vé tàu từ phía Nam đi miền Trung trong các ngày 9-20/1/2023 (từ ngày 18-29 tháng chạp)..

Số vé tàu bổ sung nói trên nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách mua vé đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến các ga ở miền Trung như Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng…

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ chạy thêm tàu SE 26 từ TP HCM đi Quảng Ngãi vào các ngày 14, 16, 18/1/2023 (ngày 23, 25, 27 tháng chạp năm Nhâm Dần); chạy thêm tàu SE 25 từ Quảng Ngãi về TP HCM vào các ngày 26, 28, 30/1/2023 (ngày 5, 7, 9 tháng giêng năm Quý Mão).

Trước đó, vào 8h sáng ngày 25/10, ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023. Năm nay ngành đường sắt mở bán 176.046 chỗ, tương đương với 356 chuyến tàu.

Giá vé đi tàu trong thời gian cao điểm Tết Quý Mão tăng 1-6% (bình quân 4,5%) so với dịp Tết năm trước. Giá vé cao nhất giường nằm tầng 1 chặng TPHCM - Hà Nội là hơn 2,7 triệu đồng/vé và hơn 1,3 triệu đồng/vé ngồi mềm.

Vé tàu Tết 2023 sẽ giảm 5 - 10% cho khách mua trong 10 ngày đầu; sinh viên được giảm thêm 20%. Ngoài ra, khách mua vé khứ hồi được giảm thêm 5%; giảm từ 2% đến 8% giá vé cho tập thể từ 10 người trở lên đi tàu trong dịp thấp điểm,... Khi đổi trả vé, khách chịu phí 30% mức giá và làm thủ tục trước thời gian tàu chạy 24 giờ đối với cá nhân và 48 giờ với tập thể.

Theo thống kê của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, tính đến sáng 3/11, đã có hơn 75.000 vé tàu Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã được thanh toán thành công và hơn 1.600 vé đã đặt chỗ nhưng chưa thanh toán.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại