Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:29
RSS

Xác định được phương tiện và tài xế liên quan vụ tai nạn 2 người chết trên đèo Bảo Lộc

Thứ tư, 09/11/2022, 10:49 (GMT+7)

Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được phương tiện và tài xế liên quan đến vụ tai nạn làm 2 người chết trên đèo Bảo Lộc.

Sự kiện:
Lâm Đồng

Xác định được phương tiện và tài xế liên quan vụ tai nạn 2 người chết trên đèo Bảo Lộc

Chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh: Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin trên Báo Lao động sáng 9/11, Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) và Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng đã xác định được tài xế cùng xe tải liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong.

Theo vị lãnh đạo này, qua xác minh, lực lượng chức năng bước đầu xác định xe tải có liên quan đến vụ tai nạn là loại xe tải loại 1,4 tấn mang BKS 51D.38222 chở hàng theo tuyến TP Hồ Chí Minh - Đức Trọng. Tài xế điều khiển xe tải được xác định 45 tuổi, quê tỉnh Bình Dương.

Hiện tại, Công an huyện Đạ Huoai đã tiến hành tạm giữ chiếc xe tải nói trên để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trao đổi với Báo VietNamNet, lãnh đạo Công an Lâm Đồng cũng xác nhận việc đã tìm thấy phương tiện và tài xế liên quan vụ tai nạn khiến 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc. “Chúng tôi đang tiến hành giám định các mẫu vật liên quan, tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân”, vị lãnh đạo này nói.

Xác định được phương tiện và tài xế liên quan vụ tai nạn 2 người chết trên đèo Bảo Lộc

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo VietNamNet

Trước đó, vào tối ngày 4/11, xe máy biển kiểm soát 63B -650.42 di chuyển theo hướng thành phố Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh. Khi tới khúc cua tại Km 98 + 600 quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) trên đèo Bảo Lộc  thì xảy ra tai nạn với một xe ô tô.

Hậu quả, 2 nam thanh niên ngồi trên xe máy bị ô tô cán qua người, tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân tử vong là: anh Nguyễn Thắng L. (25 tuổi, ngụ xã Bình Hưng Hoà, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) và anh Trần Tấn H. (22 tuổi, ngụ xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An).

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể hai nạn nhân, nhiều mảnh vỡ của xe máy, mũ bảo hiểm và các tư trang cá nhân nằm vương vãi kéo dài hàng chục mét. Dấu vết tại hiện trường có vết phanh của bánh ô tô. Vào thời điểm này trên đèo Bảo Lộc đang có mưa lớn, khiến đường trơn trượt.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, cảnh sát có mặt cùng nhiều đơn vị liên quan khám nghiệm. Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to nên dấu vết để lại hiện trường quá ít, khiến công tác xác minh gặp nhiều khó khăn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại