Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:53
RSS
Lâm Đồng
Sau khi ăn kẹo được bày bán trước cổng trường, hàng chục học sinh của một trường THCS ở Lâm Đồng có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn nên được đưa đến cơ sở y tế địa phương để kiểm tra.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 chiến sĩ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ tại khu vực đèo Bảo Lộc (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).
Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ CSGT Trạm Madaguoi hy sinh trong vụ sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng).
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân trong vụ sạt lở vùi lấp chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), trong đó có 3 chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và 1 người dân.
Người dân phát hiện 3 phụ nữ bị xích, nhốt trong một nhà kho tại khu vườn của ông N.H.H. (65 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) nên đã báo cơ quan chức năng.
VKSND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố Giám đốc công ty thi công và người giám sát công trình trong vụ sạt lở khiến nhiều người thương vong xảy ra vào ngày 29/6.
Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra các cá nhân liên quan vụ sập bờ taluy khiến 2 người chết, nhiều người bị thương xảy ra trên địa bàn vào ngày 29/6.
Vụ sạt lở kinh hoàng trong đêm ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đã vùi lấp 2 người, ngoài ra còn khiến nhiều người khác bị thương phải nhập viện điều trị.
Chiều 27/6, sau khi đi làm về chị T. mở cửa vào nhà, phát hiện chồng là anh L.Đ.C (SN 1990), cùng ba người con (SN 2015, 2017 và 2019) đã tử vong trong tư thế treo cổ.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và triệt phá 2 đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử với quy mô lớn trên phạm vi cả nước trước thềm kỳ thi THPT quốc gia năm 2023, thu giữ nhiều tang vật.
Bé gái N.N.T.C. bị người tình của mẹ bạo hành ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hiện đã được xuất viện. Tuy nhiên, chân và tay của cháu bé bị gãy thì vẫn đang bó bột, chưa tháo được.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng vừa thông tin về tình hình sức khỏe của cháu N.N.T.C. - bé gái 3 tháng tuổi (ở Đà Lạt) bị người tình của mẹ bạo hành đa chấn thương.
Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Hoài Thương đã khai nhận hành vi đánh đập dã man cháu N.N.T.C. (hơn 2 tháng tuổi) - con gái ruột của Nguyễn Phúc Hồng A. (22 tuổi).
Một công ty phát bánh kẹo, nước ngọt miễn phí cho học sinh trường THCS Nguyễn Du (TP Đà Lạt) trước cổng trường vừa bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng.
Cô gái trẻ được phát hiện tử vong trong tư thế treo lơ lửng trên dải dây tập bằng vải tại một phòng yoga trên đường Phạm Hồng Thái, phường 10 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
Do có mâu thuẫn liên quan đến đất đai, Tá đã dùng hung khí truy sát cả gia đình vợ. Hậu quả, vợ và chị vợ Tá tử vong, còn bố mẹ vợ Tá bị thương nặng.
1 nhóm người cùng nhau tháo dỡ cây thông Noel thì không may cây thông bị đổ vướng vào đường điện trung thế làm 6 người bị điện giật. Hậu quả, 1 người tử vong, 5 người bị thương.
Hận nhìn thấy một bé gái khoảng 10 tuổi đang trên đường đi học về liền vẫy tay gọi. Tưởng người của nhà chùa cần sự giúp đỡ nên bé gái đi vào và bị Hận khống chế, hiếp dâm.
6 người ăn cơm tại rẫy cà phê, có uống rượu trắng. Ngày hôm sau, nhóm người xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, đau bụng… và được đưa đi cấp cứu nhưng 1 người đã không qua khỏi.
UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp báo công bố chương trình Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022. Theo đó, chương trình được tổ chức thành chuỗi các sự kiện với không gian chính là thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.
Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được phương tiện và tài xế liên quan đến vụ tai nạn làm 2 người chết trên đèo Bảo Lộc.
Trạm CSGT Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm tài xế xe ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc rồi bỏ trốn.
Lợi dụng sơ hở khi được đưa đi khám bệnh, một phạm nhân tại trại giam Đại Bình (Lâm Đồng) đã bỏ trốn.
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cửa hàng ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh xăng dầu, chỉ ngừng bán khi được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan chức năng.
Công an phường 2 (TP Đà Lạt) nhận được tin báo của phụ huynh học sinh Trường tiểu học An Dương Vương về việc con họ bị người đàn ông lạ xâm hại trong nhà vệ sinh của trường.
Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng dùng hung khí chặn xe người đi đường để "xin tiền" trong đêm.
Do mâu thuẫn cá nhân, Toàn đã dùng súng tự chế bắn chết con riêng của vợ. Sau đó, đối tượng khóa trái cửa cố thủ trong nhà rồi tự sát.
Một nhóm 5 du khách vừa bị khởi tố vì hành vi dùng dao kiếm đâm, chém người tại quán bar ở Lâm Đồng vì mâu thuẫn bắt nguồn từ một ly nước.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích về hành vi “xâm phạm thi thể”.
Để bán được nhiều đất, H. đã tạo trang fanpage giả mạo ngân hàng rồi bỏ tiền ra chạy quảng cáo để tăng lượt số người tiếp cận.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt, để điều tra dấu hiệu phạm tội trong vụ nhận hũ tro cốt con sau 1 tháng gửi đi chữa bệnh.
Lời khai ban đầu của những người liên quan vụ nhận tro cốt con sau 1 tháng gửi đi chữa bệnh có nhiều mâu thuẫn. Ông Q. là người bị dị tật, liệt hai chân phải ngồi xe lăn nên khó có thể tự mình đưa thi thể cháu bé lên ô tô, rồi sau đó hạ thổ và một mình thiêu xác cháu.
Ông Quang khai rằng, sợ làm ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm lý gia đình ông N. nên đã không báo sự việc cháu Q. đã tử vong, đồng thời tự hỏa thiêu xác cháu bé sau đó gửi tro cốt về cho gia đình.
Qua kiểm tra, rà soát tại Trạm y tế phường Lộc Tiến thì xác định trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5/2022, không có bệnh nhân nào khai báo tên là N.L.M.Q bị Covid-19.
Ông N. đã đưa mẫu tóc và tro cốt của con trai cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra liên quan cái chết của con trai mình sau gần 1 tháng gửi đi chữa bệnh.
Hai nhân viên thuộc Khoa Xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lâm Đồng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhận định các vết thương trên người bé L. không phải do té, có dấu hiệu của bạo hành nên đã trình báo cơ quan công an.
UBND TP Bảo Lộc đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Duy Viễn, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Đại Lào với hình thức cảnh cáo.
Sau hơn 3 ngày nhập viện, 2 anh em ruột Ha Hôn và Ha Hải đã tử vong. Ngoài ra, một người khác cùng nhậu với 2 anh em này cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
Hai anh em Ha Hải và Ha Hôn được chẩn đoán ngộ độc rượu (Methanol) nặng, đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, phải thở bằng máy và lọc máu liên tục.
Công an TP Đà Lạt đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng Lai Thanh Nhã - kẻ chuyên lừa đảo du khách thuê villa, khách sạn, đặt phòng qua các trang Facebook và Zalo để chiếm đoạt tiền.
Phát hiện chiếc xe ô tô con đậu bên lề đường không kéo kính cửa bên lái nên K’Brôs đã lấy trộm chiếc túi xách bên trong có 120 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động.
Nguyễn Văn Lai giả vờ là em trai của nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn TP Bảo Lộc, trộm cắp chiếc xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong vụ bắt nhân viên quán nhậu Tám Lúa ở thị trấn Liên Nghĩa xếp hàng rồi hành hung để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng
Trí khai nhận, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, đối tượng đã dùng dao giết vợ trong phòng ngủ và chôn xác để phi tang.
Công an huyện Đức Trọng đã xác định được danh tính nhóm người bắt nhân viên phục vụ quán nhậu Tám Lúa (thị trấn Liên Nghĩa) xếp hàng rồi hành hung.
Trí đã sử dụng điện thoại của vợ để nhắn tin cho gia đình nói vợ đi bán cà phê ở TP.HCM. Gia đình nghi ngờ và có đi tìm khu vực chị T. sống nhưng không có thông tin gì.
Đang đậu trên đường thì chiếc xe tải bất ngờ bị tuột dốc lao vào nhà dân sát bên đường. Hậu quả, khiến 2 cháu bé 4 tuổi và 2 tuổi tử vong thương tâm.
Sau khi tan học, 6 em học sinh lớp 6 Trường THCS Đại Lào rủ nhau vào thác 11 tầng ở Suối Cát chơi đùa. Trong lúc xuống thác tắm, có 2 em bị đuối nước, tử vong.
Sáng 24/11, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 176 ca Covid-19 mới; trong đó nhiều nhất là huyện Đức Trọng với 53 ca bệnh.
3 người trong gia đình dùng điện để bắt cá dưới suối Cam Ly (phường 7, TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Tuy nhiên, sau đó người dân phát hiện cả 3 người này đã tử vong do bị điện giật.
Bệnh nhân Covid-19 tử vong thuộc chùm ca bệnh tại Làng hoa Vạn Thành là Bà V.T.H (83 tuổi, ngụ 36 Vạn Thành, phường 5, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đã tử vong sau 7 ngày được xác định nhiễm SARS-CoV-2.
Sở Y tế Lâm Đồng thông tin, ngày 7/10 tỉnh này phát hiện chùm 25 ca Covid-19 tại Làng hoa Vạn Thành (Phường 5, TP Đà Lạt), chưa rõ nguồn lây.
Trong lúc đi chăn bò, 3 em nhỏ rủ nhau chơi đào hầm trú ẩn. Trong quá trình đào sâu vào vách taluy, các em nhỏ bị đất cát từ bên trên đổ xuống vùi lấp dẫn đến tử vong.
Sau khi gây tai nạn khiến một bé trai 12 tuổi tử vong tại chỗ, một bé khác bị thương nặng tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường, không đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Trong lúc sửa chữa đường dây điện tại khu vực Trường đua ngựa Thiên Mã (xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng), 2 công nhân không may bị điện giật tử vong.
Lâm Đồng đề nghị những người đến các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp BN17951 mắc Covid-19 khẩn trương liên hệ cơ sở y tế.
Lâm Đồng đã cử 11 đội phản ứng nhanh tiến hành truy vết, xác định các trường hợp liên quan tới ca mắc Covid-19, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn môi trường và đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung.
Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một trường hợp F1 nhờ người thay thế để trốn cách ly tập trung.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã thấy thi thể 2 du khách bị lũ cuốn trôi.
Trong lúc đi tour du lịch khám phá Vườn quốc gia Bidoup - Núi bà, nhóm du khách 4 người lội qua suối thì bị lũ cuốn trôi.
2 thanh niên làm trò phản cảm ở khu Hòa Bình (phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng) bị xử phạt.
Chiếc xe ô tô con 4 chỗ lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng đi TP Hồ Chí Minh với tốc độ cao tông trực diện vào xe đạp điện do nam sinh 13 tuổi điều khiển, vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong tại chỗ.
Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vẫn đang tạm giữ nhiều đối tượng để điều tra việc nhóm đối tượng đánh chủ doanh nghiệp thương tích.
UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn hoả tốc gửi Sở Giáo dục và Đào tạo liên quan về việc đồng ý cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng chống bão số 9.
Trong ngày đầu đến nhóm trẻ tư thục tại thôn 3 (xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng), bé trai 12 tháng tuổi tử vong bất thường.
Sau khi hay tin nạn nhân đã tử vong, tài xế say xỉn gây tai nạn chết người đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.
Tại Lâm Đồng, bệnh tay chân miệng đã bùng phát ở 4 trường học tại TP. Đà Lạt và các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên. Ngoài ra, ở các địa phương khác trong tỉnh cũng đã xuất hiện nhiều ca bệnh.
Trận mưa đá kéo dài kèm theo lốc xoáy mạnh đã làm tốc mái 38 ngôi nhà, sầu riêng rụng la liệt ở huyện Di Linh (Lâm Đồng).
Một học sinh lớp 12 ở Lâm Đồng phát hiện dương tính vi khuẩn bạch hầu. Đây là ca bệnh bạch hầu thứ 2 được ghi nhận ở tỉnh này.
Công an TP Đà Lạt, Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp đối tượng lừa đăng tuyển người mẫu rồi yêu cầu chụp hình, quay video để tống tiền.
Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối tượng lừa bán lan đột biến giá tiền tỷ.
Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã quyết định chi hơn 1,1 tỷ đồng để mua cặp da thật để tặng cho các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI.
Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) vừa bắt giữ kẻ sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người.
Viện KSND tỉnh Lâm Đồng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nhóm thanh niên đâm chém nhau như phim hành động.
Xảy ra mâu thuẫn khi đòi món nợ 700.000 đồng, gã thợ sơn dùng bóng đèn đập vỡ đâm đồng nghiệp tử vong.
Hai anh em họ, người dân tộc Churu ở tỉnh Lâm Đồng, bị đuối nước tại hồ của gia đình dùng để chứa nước tưới hoa màu.
Tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận ca dương tính với bạch hầu đầu tiên. Hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định.
Sở Y tế Lâm Đồng cho biết 28 người tiếp xúc gần với giám đốc người Nhật mắc Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm.
Chiều 1/8, UBND huyện Lạc Dương Lâm Đồng đang tổ chức cách ly tại chỗ đối với 23 nhân viên liên quan đến giám đốc người Nhật làm việc trên địa bàn huyện dương tính với Covid-19 khi về nước vào sáng cùng ngày.
Người đàn ông 62 tuổi, ghen khi người tình đi du lịch nên gọi điện đến CDC báo bà này nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, nghi nhiễm nCoV, cần cách ly.
Phát hiện chủ hụi gom nợ hàng chục tỷ đồng rồi 'mất liên lạc', người dân tiến hành vây bắt rồi giao cho công an xử lý.
Xảy ra mâu thuẫn vì có tình cảm với một cô gái, thanh niên thuê ô tô chở đồng bọn, mã tấu vượt trăm cây số đi xử tình địch.
Trên QL20 đoạn qua km 105 đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn xe máy tông trực diện container khiến 1 người tử vong.
Một cây xanh cao khoảng 15 mét trên đường vào trung tâm hành chính huyện bị bật gốc, đè lên chiếc xe ô tô con đậu bên đường làm chiếc xe bẹp dúm.