Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:14
RSS

Phẫn nộ lời khai của kẻ bạo hành cháu bé hơn 2 tháng tuổi tại Lâm Đồng

Thứ hai, 22/05/2023, 17:03 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Hoài Thương đã khai nhận hành vi đánh đập dã man cháu N.N.T.C. (hơn 2 tháng tuổi) - con gái ruột của Nguyễn Phúc Hồng A. (22 tuổi).

Sự kiện:
Lâm Đồng

Phẫn nộ lời khai của kẻ bạo hành cháu bé hơn 2 tháng tuổi tại Lâm Đồng

Đối tượng Trần Hoài Thương tại cơ quan công an. Ảnh: Báo VietNamnet

Liên quan đến ụ cháu N.N.T.C. (2 tháng 20 ngày tuổi; ngụ phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị bạo hành, thông tin trên Báo VTC News cho biết, ngày 22/5, Công an TP Đà Lạt đã tiến hành bắt khẩn cấp Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Còn Nguyễn Phúc Hồng Ân (22 tuổi) là mẹ ruột của cháu C. và là người tình của Thương, được cho bảo lãnh tại ngoại vì đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Cơ quan điều tra tiếp tục xem xét hành vi của người này.

Theo điều tra ban đầu, Thương và Ân là hai đối tượng nghiện ma túy nặng. Thương bị Tòa án nhân dân TP Bảo Lộc tuyên phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2016. Đến năm 2019, Thương bị Công an TP Đà Lạt lập hồ sơ và Tòa án nhân dân TP Đà Lạt ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Tháng 11/2021, Thương trở về địa phương và tiếp tục lao vào con đường sử dụng ma túy. Thời gian gần đây, Thương có qua lại với Ân sau khi Ân đã ly thân với chồng. Cả hai sống với nhau tại một phòng trọ ở phường 1, TP Đà Lạt

Tại cơ quan điều tra, từ khi Ân đưa cháu C. về chung sống với mình tại nhà trọ, đối tượng đã nhiều lần bạo hành cháu bé vì cháu quấy khóc. Đỉnh điểm vào 1h sáng ngày 20/5, cháu bé không chịu uống sữa, Thương đã dùng tay đánh mạnh vào đầu, rung lắc người cháu bé khiến cháu bị trớ và khó thở.

Lần này, cháu C. bị chấn thương rất nặng, hôn mê sâu. Lo sợ cháu C. chết, Thương đã đưa cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu rồi bỏ trốn. Được biết, khoảng một giờ trước khi ra tay đánh cháu bé, Thương đã sử dụng ma túy.

Phẫn nộ lời khai của kẻ bạo hành cháu bé hơn 2 tháng tuổi tại Lâm Đồng

Cháu C. hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Báo Dân trí

Về tình hình sức khỏe của cháu C., trao đổi với Báo giao thông lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết sức khỏe của cháu bé ẫn còn yếu. Hiện cháu C. đang được điều trị tích cực trong phòng hồi sức và vẫn phải thở máy, nuôi dưỡng bằng cách truyền sữa. 

Đến nay, sức khỏe của cháu bé vẫn rất yếu, phải điều trị tích cực trong phòng hồi sức của Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Đối với những vị trí xương của cháu bé bị gãy do bị bạo hành, các bác sĩ điều trị sẽ không can thiệp, để tự lành.

Trước đó, cháu C. được đưa vào nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê, nghi bị bạo hành. Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán bé bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải; gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não… Bé bị hôn mê, phải tiếp máu, ban đầu thở qua nội khí quản, nhưng sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo từ bệnh viện, tối 20/5, Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt đã trực tiếp đến bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để xác minh vụ việc. Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc bé gái hơn 2 tháng tuổi nghi bị bạo hành.

Trần Hoài Thương và Nguyễn Phúc Hồng Ân bị tạm giữ ngay sau đó. Kết quả test nhanh cho thấy cả Ân và Thương đều dương tính với ma túy. Ngay lập tức, công an cũng đã truy tìm, triệu tập kẻ bán ma túy cho cặp tình nhân này để lấy lời khai.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại