Thứ ba, 23/04/2024 | 02:51
RSS

Mâu thuẫn vì ly nước rơi vỡ, nhóm du khách dùng kiếm Nhật chém người

Thứ ba, 04/10/2022, 15:02 (GMT+7)

Một nhóm 5 du khách vừa bị khởi tố vì hành vi dùng dao kiếm đâm, chém người tại quán bar ở Lâm Đồng vì mâu thuẫn bắt nguồn từ một ly nước.

Sự kiện:
Lâm Đồng

 

Mâu thuẫn vì ly nước rơi vỡ, nhóm du khách dùng kiếm Nhật chém người

Nhóm đối tượng bị Công an khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Báo CAND

Ngày 4/10, thông tin từ Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với nhóm đối tượng chém người ở quán bar No.1 (phường 2) để làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam, bao gồm: Phạm Hồng Quân (27 tuổi, ngụ TP Hà Nội); Nguyễn Hữu Đức (27 tuổi), Võ Ngọc Anh (36 tuổi), Trần Hữu Thạch (45 tuổi) và Dương Hồng Giang (47 tuổi, cùng ngụ TP Vinh, Nghệ An).

Đáng chú ý, 3 trong số 5 đối tượng này đã có tiền án. Riêng đối tượng Võ Ngọc Anh có 4 tiền án về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Giết người”, mới ra tù cuối tháng 3 vừa qua.

Mâu thuẫn vì ly nước rơi vỡ, nhóm du khách dùng kiếm Nhật chém người

Hung khí của nhóm đối tượng bị Công an thu giữ. Ảnh: Báo CAND

Theo điều tra ban đầu, nhóm 5 đối tượng cùng 2 người phụ nữ trên đường đi du lịch TP Đà Lạt có dừng chân nghỉ tại TP Bảo Lộc. Khi đang vui chơi trong quán bar No.1 thì một thanh niên địa phương vô tình đi ngang qua bàn và làm vỡ ly uống bia của nhóm nhóm này. Hai bên sau đó xảy ra xô xát.

Lúc này, Quân, Thạch, Anh, Giang và Đức liền chạy ra ô tô của mình lấy kiếm Nhật và dao bấm rồi xông vào quán đâm, chém loạn xạ khiến 5 thanh niên đang chơi trong quán bar bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 người bị thương nặng. 

Sau khi gây án, nhóm đối tượng chém người nhanh chóng lên xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến trưa 29/9, nhóm này đã bị lực lượng Công an bắt giữ tại QL20, đoạn qua huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), khi đang chạy trốn về TP HCM.

Hiện Cơ quan Công an đang chờ kết quả giám định thương tích của những người bị thương để làm rõ thêm hành vi "Cố ý gây thương tích". Ngoài ra, Công an TP Bảo Lộc cũng đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với nhóm thanh niên trú tại TP Bảo Lộc.

Hồng Nhung
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại