Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:00
RSS

Nghi phạm chém người tình dã man ở Bắc Giang đã tử vong

Thứ ba, 23/08/2022, 15:20 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang cho biết, Đinh Hữu Hải (41 tuổi, ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) - nghi phạm chém người tình dã man đã tử vong do uống thuốc sâu tự tử.

Sự kiện:
Bắc Giang

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị tông xe và chém dã man khi đang đi trên đường ở xã Phúc Hòa (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), theo Báo VietNamNet, cơ quan chức năng cho biết, nghi phạm Đinh Hữu Hải (41 tuổi, ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) đã tử vong.

Theo cơ quan chức năng, trước khi bị công an bắt giữ nghi phạm tại phòng 203, nhà nghỉ Phương Nam 2 ở thôn Kim Tràng (xã Việt Lập, huyện Tân Yên), Hải đã uống 2 chai thuốc diệt cỏ để tự tử.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã đưa Hải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tân Yên, rồi chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để theo dõi và điều trị. Đến 21h40 ngày 22/8 thì nghi phạm Hải tử vong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm tử thi và tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật

Nghi phạm chém người tình dã man ở Bắc Giang đã tử vong

Nghi phạm Đinh Hữu Hải (thứ 2 từ bên trái sang) đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ tự tử. Ảnh: Báo Người lao động

Trước đó, như Báo Người lao động đã đưa tin, khoảng 1h45 sáng 20/8, Hải điều khiển ô tô BKS 98A-221.xx đi theo xe máy của chị Nguyễn Thị L. (40 tuổi, trú tại xã Phúc Hòa, Tân Yên). Khi đến đoạn đường thuộc thôn Cả Am, Hải điều khiển xe tông vào xe máy của chị L. Khi nạn nhân ngã ra đường, nghi phạm dùng dao chém hơn 10 nhát vào đầu, mặt, tay khiến chị L. phải đi cấp cứu.

Gây án xong, nghi phạm lên xe bỏ trốn đi huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, sau đó gọi người nhà đến lấy xe, còn ông ta tiếp tục bỏ trốn. Trong thời gian này, nghi phạm đã uống thuốc sâu tự tử. Đến trưa ngày 21/8, Hải bị cơ quan chức năng bắt giữ tại một nhà nghỉ ở xã Việt Lập, huyện Tân Yên.

Nghi phạm Hải khai, bản thân và chị L. đều đã có gia đình riêng. Tuy nhiên, 2 người có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với nhau. Thời gian gần đây, Hải nghi ngờ chị L. có người khác, nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ vụng trộm với hắn nên y ghen tuông và có ý định sát hại người tình.

Về phía nạn nhân, do được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nên chị L. hiện đã qua cơn nguy kịch. Được biết, chị L. và người thân có mở một cửa hàng bán cà phê, giải khát ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại