Thứ năm, 28/03/2024 | 15:11
RSS

Cha dượng 'hờ' đánh con riêng của người tình đến chết lãnh án chung thân

Thứ năm, 13/01/2022, 10:44 (GMT+7)

Nạn nhân là cháu bé 14 tuổi đã bị cha dượng hờ, bắt tự đập đầu vào tường, đánh đến chết rồi xịt nước vào người giữa mùa đông giá buốt.

Theo nguồn tin trên báo Tuổi trẻ, chiều 12/1, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nông Xuân Luân (SN 1989, trú tại xóm Bản Tại (nay là Xóm 4), Xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng) về tội giết người. 

Nạn nhân là bé H.T.D (14 tuổi, tổ 3, phường Đề Thám, TP Cao Bằng) - con riêng của bà Triệu Thị Kiệm, người tình của Luân. Theo hồ sơ vụ án được Tạp chí Đời sống &Pháp luật đưa tin, Nông Xuân Luân và bà Triệu Thị Kiệm chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không có hôn thú. Quá trình sống chung với mẹ con bà Kiệm, Luân và cháu D. thường xảy ra mâu thuẫn. Luân nhiều lần đánh đập D. dù bà Kiệm ngăn cản. 

Khoảng 16h chiều ngày 30/12/2020, Luân ngủ dậy thấy D. ngồi trên ghế có biểu hiện như người dùng ma túy. Luân bèn hỏi D. có phải dùng cần sa hay không thì D. xác nhận. Thấy vậy, Luân bèn dùng tay đấm vào mặt cháu D. cho tới khi có khách đến quán uống nước ngăn cản, Luân mới dừng lại và bỏ ra ngoài. 

Năm phút sau quay lại Luân thấy cháu D. vẫn nằm trên nền nhà nên tiếp tục đấm đá mặc những người ở quán can ngăn.

Cha dượng hờ đánh con riêng của người tình đến chết lãnh án chung thân

Bị cáo Nông Xuân Luân tại phiên tòa.

Sau đó, Luân kéo cháu D. vào nhà vệ sinh xối nước lạnh lên người. Vì lúc này là mùa đông nên thời tiết rất lạnh. Dù bà Kiệm và những người xung quanh can ngăn nhưng Luân vẫn tìm cách hành hung cháu bé 14 tuổi. Hắn dùng gạch và tua-vít cậy cửa, yêu cầu cháu D. tự đập đầu vào tường 10 cái rồi mới tha.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày thì cháu D. tử vong. Theo Tuổi trẻ, bản giám định pháp y của Trung tâm pháp y Sở Y tế ngày 4/1/2021 kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu D. là do "mất máu cấp, hậu quả chấn thương vỡ gan phải". Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Cao Bằng đã khởi tố bị can và điều tra tội cố ý gây thương tích với Luân. Viện KSND TP Cao Bằng đã truy tố Luân cùng tội trên. 

Đến ngày 20/9/2021, Viện KSND tỉnh Cao Bằng đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người đối với Luân, đồng thời yêu cầu Viện KSND TP Cao Bằng chuyển hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, Nông Xuân Luân khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị truy tố tội "giết người dưới 16 tuổi với hành vi côn đồ", theo điểm b, n khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo Tuổi trẻ, tại phiên tòa, Luân thành khẩn nhận lỗi. Bà Kiệm cũng khai nhiều lần chứng kiến Luân đánh con nhưng biết Luân nóng nảy và cục súc nên không ngăn cản được.

Ngày 12/1/2022, TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nông Xuân Luân vì hành vi côn đồ và nạn nhân là người dưới 16 tuổi. Ngoài ra, Luân còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 182 triệu đồng. Gia đình Luân đã bồi thường 50 triệu tiền mai táng phí cho người bị hại.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại