Thứ năm, 28/03/2024 | 23:48
RSS

Bắt tay với người tình 'bẫy' đối thủ, dùng kiếm truy sát để trả thù

Thứ hai, 09/05/2022, 14:35 (GMT+7)

Luật bàn với người tình là Nhi sắm vai người cần vay tiền điện thoại để câu nhử Việt và Hùng đến điểm hẹn để Luật cùng đồng bọn vây đánh. Sau đó, Luật đã phóng kiếm vào lưng của Việt gây thương tích 13%.

Bắt tay với người tình bẫy đối thủ, dùng kiếm truy sát để trả thù

Các đối tượng: Phạm Tiến Luật, Vũ Tiến Mạnh, Trần Thành Nghiệp và Chu Văn Thanh trực tiếp vây đánh đối thủ. Ảnh: CAND

Thông tin trên Đời sống & pháp luật ngày 9/5 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng gồm: Phạm Tiến Luật (SN 2000), Vũ Tiến Mạnh (SN 1999), Trần Thành Nghiệp (SN 1998), cả 3 cùng trú huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình và Chu Văn Thanh (SN 1997, trú huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khởi tố Võ Ý Nhi (SN 2001, trú xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm) về hành vi cố ý gây thương tích, hiện bị can đang được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân trong vụ việc này là Triệu Hoàng Việt (SN 1988, trú ở xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Bắt tay với người tình bẫy đối thủ, dùng kiếm truy sát để trả thù

Các đối tượng gây án đã bị bắt giam, khởi tố. Ảnh: CAND

Trao đổi với PV Báo CAND sáng 9/5, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, khoảng 10h sáng 5/4, bệnh nhân Triệu Hoàng Việt được người bạn là Trần Phi Hùng (SN 1993, trú ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng vùng lưng bên trái bị thương tích do vết đâm của thanh kiếm Nhật vẫn còn dính sâu trong mô cơ.

Do có dấu hiệu bất thường nên sau ca cấp cứu nạn nhân thoát khỏi hiểm nguy, Công an TP Nha Trang khẩn trương vào cuộc xác minh để làm rõ nguyên nhân. Kết quả xác minh cho thấy, Việt và Hùng rời quê vào Khánh Hòa thuê nhà trọ ở xã Vĩnh Hiệp và xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang để hoạt động cho vay tiền.

Bắt tay với người tình bẫy đối thủ, dùng kiếm truy sát để trả thù

Triệu Hoàng Việt được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vùng lưng bên trái bị thương tích do vết đâm của thanh kiếm Nhật. Ảnh: CAND

Hùng cho biết, sáng 5/4, Việt và Hùng nhận được điện thoại của một cô gái liên hệ vay tiền và hẹn gặp tại cầu Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung, TP.Nha Trang. Khoảng 9h sáng cùng ngày, Việt điều khiển xe máy chở Hùng đến điểm hẹn để gặp người cần vay tiền.

Khi họ vừa đến nơi, bất ngờ một nhóm gồm 4 thanh niên rình gần đó cầm kiếm, gậy ba khúc và gậy bóng chày ập tới tấn công. Hùng nhảy xuống xe chạy thoát thân, còn Việt vừa mới quay đầu xe máy thì bị một đối tượng trong nhóm thanh niên cầm kiếm Nhật phóng cắm mũi vào lưng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt nên sáng 1/4, Triệu Hoàng Việt, Trần Phi Hùng cùng Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997, trú ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đến căn nhà 67/7 Đồng Nai, phường Phước Hải, TP.Nha Trang do Phạm Tiến Luật thuê trọ để lùng tìm đánh Lý Xuân Trường (SN 2001, trú ở Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Khi Luật can ngăn thì bị nhóm của Việt đánh khiến Luật cay cú. Điều đáng lưu ý là sau khi Việt bị phóng kiếm vào lưng thì Luật cùng một số bạn bè thân thiết “biến mất” bất thường, điện thoại đều tắt, tài khoản Facebook cá nhân đều khóa, nên Luật cùng 4 đối tượng khác được xác định là nghi can gây án.

Bắt tay với người tình bẫy đối thủ, dùng kiếm truy sát để trả thù

Một số hung khí các đối tượng dùng để gây án. Ảnh: CAND

 

Đến ngày 28/4, công an đã tạm giữ Phạm Tiến Luật cùng 4 nghi can là Vũ Tiến Mạnh, Trần Thành Nghiệp, Chu Văn Thanh và Võ Ý Nhi. Tại cơ quan công an, Luật khai nhận do bị nhóm của Triệu Hoàng Việt đánh nên Luật rủ Mạnh, Nghiệp và Thanh trả thù.

Luật bàn với người tình là Nhi sắm vai người cần vay tiền điện thoại để câu nhử Việt và Hùng đến điểm hẹn để Luật cùng đồng bọn vây đánh, trong khi Nhi lánh mặt nơi khác. Chính Luật là người đã phóng kiếm vào lưng của Việt gây thương tích 13%.

Sau khi gây án, Luật chỉ đạo đồng bọn trả nhà trọ, hủy bỏ sim điện thoại, khóa tài khoản Facebook cá nhân để né tránh tầm kiểm soát của công an rồi rủ nhau vào TP Hồ Chí Minh thuê nhà trọ ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại