Thứ năm, 25/04/2024 | 22:09
RSS

TPHCM dự kiến cấm xe khách giường nằm vào nội đô từ tháng 12

Thứ sáu, 04/11/2022, 14:37 (GMT+7)

Nếu được thông qua, Sở GTVT TPHCM sẽ triển khai cấm xe khách giường nằm vào nội đô vào tháng 12.


Ảnh minh họa.

Tại buổi họp báo định kỳ chiều ngày 3/11, ông Phan Công Bằng - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết nếu được UBND TPHCM thông qua, Sở GTVT TPHCM sẽ cấm xe khách giường nằm vào nội đô từ 6-22h hàng ngày để giải quyết tình trạng "bến cóc, xe dù".

Theo đó, kế hoạch cấm xe trên 30 chỗ vào trung tâm TP.HCM (gồm hai giai đoạn) dự kiến trình UBND TP.HCM trong tháng 11 và triển khai vào tháng 12/2022. Cụ thể, từ ngày 11/10, thành phố di dời giai đoạn 2, chuyển 79 tuyến xe khách từ bến cũ về bến xe Miền Đông mới (Thành phố Thủ Đức). 

Tuy nhiên, tình trạng xe khách đón trả khách không đúng quy định có chiều hướng gia tăng trên địa bàn quận 1, quận Bình Thạnh và Thành phố Thủ Đức. Trong đó, có khoảng 140 trong gần 300 chuyến xe không hoạt động ở bến Miền Đông mới như kế hoạch mà ra ngoài đón khách. 

Để khắc phục tình trạng này, theo lãnh đạo Sở GTVT cho biết, đã nghiên cứu vành đai và đề xuất phương án tổ chức hạn chế hoạt động xe trên 30 chỗ trong khu vực trung tâm thành phố (trừ trường hợp đưa đón công nhân, học sinh, khách du lịch). Trong đó, trước mắt sẽ hạn chế xe giường nằm vào khu vực trung tâm thành phố.

Theo phương án này, cấm xe khách giường nằm vào nội đô từ 6-22h hàng ngày và từ năm 2025 sẽ hạn chế thêm ôtô trên 30 chỗ (hoặc trên 16 chỗ). Khu vực cấm xe được giới hạn bởi các tuyến: quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh ở hướng Bắc, Tây và Nam; đường Võ Chí Công - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - xa lộ Hà Nội ở hướng Đông.

Phương án này đã lấy ý kiến các Sở ngành liên quan và đã cơ bản thống nhất. Sở GTVT dự kiến trình UBND TPHCM phê duyệt trong tháng 11 và triển khai vào tháng 12. Việc lập vành đai cấm xe khách vào nội đô sẽ giúp giải quyết tình trạng "bến cóc, xe dù" hiện nay.

Bên cạnh đó, Sở GTVT đã chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp lực lượng công an các quận, huyện, kiểm tra các xe đón trả khách không đúng quy định. Đồng thời, Sở cũng tăng cường rà soát, bổ sung camera giao thông trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng đón trả khách sai quy định và tiến hành phạt nguội. 

Theo Sở GTVT TPHCM, từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở GTVT đã phát hiện và lập biên bản hơn 1.700 trường hợp xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định, xử phạt gần 2,5 tỉ đồng.

Ngoài xử phạt trực tiếp, Thanh tra Sở GTVT còn trích xuất camera phạt nguội xe khách đậu đỗ sai quy định trên các tuyến đường từ bến xe Miền Đông cũ ra bến xe Miền Đông mới, khu vực ngã tư Bình Phước và một số khu vực quận 5, Bình Thạnh. Qua đó, Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản 599 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt hơn 716 triệu đồng.

 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại